Quảng Ngãi:

Đức Phổ quyết tâm xây dựng xã hội học tập

(Dân trí) - Huyện hội Khuyến học Đức Phổ, Quảng Ngãi vừa tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Khuyến học”.

Qua chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW, Hội Khuyến học huyện Đức Phổ đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Đến nay, toàn huyện hội đã có 55 chi hội khuyến học thôn, trường học và 14 chi hội khuyến học dòng họ với tổng số 4.540 hội viên.

Tiêu biểu có các xã Phổ Quang, Phổ Vinh và thị trấn Đức Phổ. Nguồn quỹ khuyến học huy động được từ các xã, thị trấn và dòng họ là 226 triệu đồng. Quỹ khuyến học huyện huy động được 23 triệu đồng. 

Quyết tâm xây dựng thành công “Xã hội học tập”, huyện Hội Khuyến học Đức Phổ đã tăng cường vận động và phối hợp công tác  với các tổ chức hội, đoàn thể và các khu dân cư.

Theo đó, tiến tới đạt được mục tiêu 5 không: không có học sinh lưu ban, bỏ học; không có học sinh mắc tệ nạn ma tuý, tệ nạn xã hội; không có người mù chữ, mù nghề; không có trẻ em đến tuổi mẫu giáo ở nhà và không có trẻ em không được chăm sóc, tiến tới không có trẻ em suy dinh dưỡng. 

Khánh Hiền