Chuyển đổi số trong đo lường năng lực ngoại ngữ: Hơn 83.000 giáo viên khảo sát trên FSEL
(Dân trí) - Trong tháng 6 và tháng 7, hơn 83.000 giáo viên phổ thông tại 11 tỉnh, thành phố trên cả nước đã hoàn thành khảo sát năng lực tiếng Anh trên nền tảng công nghệ FSEL.
Hoạt động được triển khai theo Công văn số 816/NGCBQLGD-PTNGCB ngày 26/5/2026 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) về việc khảo sát năng lực tiếng Anh đối với giáo viên phổ thông.
Đợt khảo sát không chỉ cung cấp bức tranh toàn diện về năng lực tiếng Anh của đội ngũ giáo viên mà còn khẳng định hiệu quả của công nghệ số trong công tác đo lường dữ liệu, phục vụ kế hoạch bồi dưỡng và phát triển đội ngũ.
Chuẩn hóa đội ngũ từ bức tranh dữ liệu thực tế
Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Để xây dựng lộ trình bồi dưỡng phù hợp, việc đánh giá năng lực trên diện rộng và hình thành cơ sở dữ liệu tin cậy là yêu cầu tiên quyết.
Trong bối cảnh đó, ứng dụng công nghệ số vào khảo sát trở thành giải pháp tối ưu giúp đổi mới phương thức đánh giá theo hướng hiện đại, đồng bộ và minh bạch. Không chỉ chuẩn hóa dữ liệu, các nền tảng khảo sát trực tuyến còn góp phần giảm thời gian, chi phí tổ chức, đơn giản hóa quy trình triển khai và nâng cao hiệu quả quản lý.

Khảo sát trình độ tiếng Anh giáo viên phổ thông toàn quốc diễn ra trong tháng 6 và tháng 7 (Ảnh: FSEL).
Đợt khảo sát năng lực tiếng Anh được triển khai trên nền tảng trực tuyến FSEL trong tháng 6 và tháng 7 là một minh chứng cho xu hướng này. Toàn bộ quá trình khảo sát được thực hiện trên môi trường số, bảo đảm tính chính xác, khách quan và minh bạch.
Tại 11 tỉnh, thành phố lựa chọn Công ty Cổ phần Five-Star E-Learning (FSEL) là đơn vị triển khai khảo sát, hơn 83.000 giáo viên đã hoàn thành bài khảo sát, hình thành nguồn dữ liệu có độ tin cậy cao, phục vụ công tác quản lý, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên.
Việc số hóa toàn bộ quy trình khảo sát tiếp tục khẳng định hiệu quả của chuyển đổi số trong giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chuẩn hóa dữ liệu và tạo nền tảng cho công tác phát triển đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn mới.
Hiệu quả từ giải pháp công nghệ
Thực tế triển khai tại các địa phương cho thấy hình thức khảo sát trực tuyến nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ tính linh hoạt, thuận tiện và khả năng phản ánh khách quan năng lực tiếng Anh của giáo viên.
Là một trong những giáo viên tham gia khảo sát, cô Đặng Thị Thùy Nga - giáo viên môn Khoa học tự nhiên, Trường Trung học cơ sở Giảng Võ 2, đánh giá nền tảng trực tuyến có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp giáo viên nhanh chóng làm quen và tập trung hoàn thành bài khảo sát.

Ứng dụng công nghệ giúp quá trình khảo sát diễn ra đồng bộ, thuận tiện và minh bạch (Ảnh: FSEL).
Theo cô Nga, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nội dung đánh giá linh hoạt hơn, các câu hỏi được xây dựng theo lộ trình từ dễ đến khó và phù hợp với năng lực của người làm bài. Điều này góp phần giảm áp lực tâm lý, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện đúng năng lực.
"Tôi tin rằng kết quả khảo sát sẽ giúp mỗi giáo viên nhìn nhận rõ hơn năng lực của bản thân, từ đó xây dựng kế hoạch học tập và bồi dưỡng phù hợp để đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới”, cô Nga nói.
Nền tảng FSEL: Hạ tầng công nghệ đáp ứng bài toán diện rộng
Để phục vụ đồng thời số lượng lớn giáo viên tham gia khảo sát trực tuyến, nền tảng FSEL đã chứng minh năng lực hạ tầng công nghệ ổn định, đáp ứng yêu cầu triển khai trên diện rộng.
Tiến sĩ Lê Hoàng Dự, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, cho biết: "Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn Công ty Cổ phần Five-Star E-Learning và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội vì đây là những đơn vị có kinh nghiệm và năng lực tổ chức các kỳ khảo sát quy mô lớn trên toàn quốc".
Ông cũng đánh giá FSEL sở hữu hạ tầng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu tổ chức khảo sát trực tuyến đối với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, bảo đảm chất lượng và độ tin cậy của kết quả đánh giá.

Giáo viên thực hiện khảo sát trên nền tảng FSEL với bài thi đánh giá toàn diện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (Ảnh: FSEL).
Bên cạnh hạ tầng công nghệ có khả năng đáp ứng đồng thời số lượng lớn người dùng, nền tảng FSEL sở hữu ngân hàng đề thi được xây dựng theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR), đánh giá toàn diện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo chuẩn quốc tế.
Định dạng bài thi quen thuộc giúp giáo viên dễ dàng tiếp cận và tham gia mà không mất thời gian làm quen với hình thức mới. Đồng thời, hệ thống ứng dụng -AI để hỗ trợ đánh giá các kỹ năng, phân tích phát âm, độ trôi chảy, ngữ pháp và từ vựng, từ đó đưa ra dữ liệu phản hồi chi tiết, phục vụ hiệu quả cho công tác bồi dưỡng sau khảo sát.
Thay vì mất nhiều tuần xử lý hồ sơ và chấm thi thủ công, hệ thống cung cấp báo cáo phân tích theo thời gian thực từ cấp độ cá nhân, trường học đến toàn ngành giáo dục tại địa phương. Điều này giúp các cấp quản lý có ngay cái nhìn toàn cảnh, chính xác và minh bạch về mặt dữ liệu.





