BVIS Hà Nội nhận giải thưởng "ISC Trường học quốc tế 2024"

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trường Quốc tế Anh-Việt (BVIS) Hà Nội nhận giải thưởng "ISC Trường học quốc tế 2024" (International School Awards) của tổ chức ISC Research cho các sáng kiến và hoạt động học tập thông qua dự án phát triển cộng đồng (Service-Learning).

Giải thưởng ISC International School Awards xét chọn những ngôi trường quốc tế trong khu vực châu Á, Mỹ, Trung Đông, và nhiều nước trên thế giới tạo ra sự khác biệt trong phương pháp giảng dạy, có ảnh hưởng tích cực đến học sinh, cộng đồng.

Điều này thể hiện qua các sáng kiến đổi mới và sáng tạo giúp nâng cao chất lượng dạy học trong khu vực cùng nhận thức của học sinh về mục tiêu phát triển bền vững cũng như giảm bất bình đẳng trong cộng đồng.

BVIS Hà Nội nhận giải thưởng ISC Trường học quốc tế 2024 - 1

Trường BVIS Hà Nội nhận giải thưởng "ISC Trường học quốc tế 2024" do tổ chức ISC Research trao tặng (Ảnh: BVIS).

Phương pháp giảng dạy áp dụng mô hình học tập thông qua dự án Phát triển cộng đồng (Service-Learning) và chương trình Phục vụ cộng đồng (Community Service Programme) là yếu tố giúp trường quốc tế BVIS Hà Nội trở thành ứng cử viên cho giải thưởng năm nay.

BVIS Hà Nội nhận giải thưởng ISC Trường học quốc tế 2024 - 2

Trường Quốc tế Anh-Việt Hà Nội nhận giải thưởng nhờ mô hình học tập thông qua dự án Phát triển cộng đồng (Ảnh: BVIS).

Theo ông Piers Roderick, Trợ lý hiệu phó khối Trung học chia sẻ, chương trình Phục vụ cộng đồng cùng mô hình học tập thông qua dự án Phát triển cộng đồng đã trở thành một phần quan trọng trong chương trình học tập của các trường quốc tế và đại học trên thế giới.

Theo đó, BVIS Hà Nội là một trong những trường tiên phong áp dụng mô hình này vào chương trình giảng dạy cho học sinh từ 2 đến 18 tuổi, góp phần tạo nên nhiều thay đổi tích cực tới cộng đồng.

"Tại BVIS Hà Nội, chúng tôi lồng ghép dự án Phát triển cộng đồng trong từng tuần học, theo chủ đề; hợp tác với các tổ chức thiện nguyện, phi chính phủ, môi trường để kết nối học sinh với các dự án; giúp các em trở thành công dân có trách nhiệm cùng góc nhìn thực tiễn, thấu hiểu về cộng đồng và thế giới xung quanh", ông Piers Roderick nói.

Thông qua quá trình học tập: tư duy - cảm nhận - hành động - suy ngẫm (think - feel - do - reflect), chương trình giúp nuôi dưỡng nhân cách tốt đẹp, rèn luyện kỹ năng mềm và kỹ năng sống cho học sinh, đồng thời kết nối các em đến cộng đồng nơi mình sinh sống.

BVIS Hà Nội nhận giải thưởng ISC Trường học quốc tế 2024 - 3

Học sinh BVIS Hà Nội thể hiện khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề vào các dự án phục vụ cộng đồng (Ảnh: BVIS).

Bên cạnh đó, BVIS Hà Nội định hướng góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 4 "Giáo dục chất lượng" và số 10 "Giảm bất bình đẳng" của Liên hợp quốc. Các mục tiêu này hướng đến đảm bảo giáo dục có chất lượng, công bằng và cơ hội học tập suốt đời đến mọi người, cũng như cơ hội bình đẳng trong cuộc sống và phát triển cá nhân.

BVIS Hà Nội nhận giải thưởng ISC Trường học quốc tế 2024 - 4

Ông Piers Roderick (áo đỏ bên phải) và học sinh tham gia dự án Cải tạo khu vườn sông Hồng (Ảnh: BVIS).

Vì vậy, trong năm học 2023-2024, nhà trường đẩy mạnh hoạt động xã hội giúp mang đến cơ hội học tập và phát triển đời sống của cộng đồng, trong đó có các sáng kiến dạy tiếng Anh cho trẻ em vùng cao tại Lạng Sơn của học sinh khối 12, hay dự án "Phát triển xóm Phao" nâng cao chất lượng cuộc sống và cải tạo không gian sống của người dân tại khu vực sông Hồng.

"Các sáng kiến, dự án này sẽ được tiếp tục cải thiện, xây dựng và phát triển bởi học sinh khóa tiếp theo, nhằm tạo ảnh hưởng tích cực lâu dài và bền vững tới xã hội", ông Piers chia sẻ.

BVIS Hà Nội nhận giải thưởng ISC Trường học quốc tế 2024 - 5

Học sinh BVIS Hà Nội xây dựng và cải tạo sân chơi tại xóm Phao, giúp nâng cao cảnh quan, đời sống của khu vực này (Ảnh: BVIS).

Giải thưởng "ISC Trường học quốc tế 2024" là minh chứng cho những nỗ lực của BVIS Hà Nội trong hơn 10 năm qua trên hành trình góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam song hành với đóng góp kiến tạo sự thay đổi đến xã hội, cộng đồng.

BVIS Hà Nội là thành viên của Tổ chức Giáo dục Quốc tế Nord Anglia với 87 trường quốc tế trên 33 quốc gia. Trường được kiểm định chất lượng bởi Hội đồng các trường quốc tế (CIS), Hiệp hội các trường phổ thông và đại học miền Tây nước Mỹ (WASC), là thành viên Hiệp hội các trường quốc tế Anh tại châu Á (FOBISIA).

Tại BVIS Hà Nội, học sinh được giảng dạy theo chương trình quốc tế Anh, kết hợp tiếng Anh và tiếng Việt, tiếp cận chương trình Trung học quốc tế IGCSE và chương trình Tú tài A-level quốc tế. Các em cũng được tận hưởng những trải nghiệm học tập độc đáo và cá nhân hóa thông qua chương trình hợp tác với Học viện Nghệ thuật Juilliard, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), Học viện Thể thao IMG và Học viện Công nghệ MIT.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình học quốc tế Anh cho học sinh 2-18 tuổi của Trường Quốc tế BVIS Hà Nội, độc giả liên hệ:

Hotline: 0981 626 100

Email: enquiry@bvishanoi.com

Website: https://www.nordangliaeducation.com/vi/bvis-hanoi

Địa chỉ: Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội