TPHCM: Khai giảng ngôi trường có tổng đầu tư gần 170 tỉ đồng

Ngày 31/8, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân dự lễ khai giảng năm học 2013 - 2014 tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4), ngôi trường vừa khánh thành với tổng đầu tư gần 170 tỉ đồng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Lê Hoàng Quân đánh giá cao những nỗ lực của ngành GD-ĐT TP, trong đó nổi bật là chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên, khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa nội thành và ngoại thành được thu hẹp, mạng lưới trường học được mở rộng, đội ngũ cán bộ giáo viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, hiệu suất đào tạo, tỉ lệ học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế đều tăng so với năm trước.
 
Lễ khai giảng tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ sáng 31/8.
Lễ khai giảng tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ sáng 31/8.
 
TPHCM có 1.388.045 học sinh từ mầm non đến THPT trong năm học 2013 - 2014
TPHCM có 1.388.045 học sinh từ mầm non đến THPT trong năm học 2013 - 2014.
 
Đối với Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, ông Lê Hoàng Quân đề nghị các thầy cô giáo và các em học sinh tiếp tục phấn đấu xây dựng thành một ngôi trường tiên tiến, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, bảo đảm hiệu suất đào tạo và là một trong những trường có chất lượng hàng đầu của TP.
 
Năm học 2013 - 2014, TPHCM có 1.388.045 học sinh từ mầm non đến THPT (chưa tính hệ giáo dục thường xuyên), trong đó bậc tiểu học đông nhất với 547.025 học sinh, tiếp đến là THCS 350.075, mầm non 305.284 và THPT là 185.661 học sinh.
 
Cũng trong năm học này, TPHCM đưa vào sử dụng mới 2.875 phòng học, 699 phòng chức năng và đầu tư hơn 753 tỉ đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập.
 
Theo Người Lao Động