Kích hoạt trí thông minh tài chính - hành trang vững chắc cho trẻ lớn khôn

Trường Thịnh

(Dân trí) - Cha mẹ luôn muốn trang bị đầy đủ hành trang để các con vững vàng khôn lớn, trong đó có tư duy tài chính. Vậy khi không phải là chuyên gia, làm sao các bậc phụ huynh có thể xây dựng cho con một nền tảng tài chính cơ bản?

Xây dựng nền tảng tư duy tài chính cho trẻ từ sớm

Mỗi ngày, tiền đều xuất hiện và xoay quanh cuộc sống, con người dùng tiền để làm việc, giao dịch, mua sắm, chi tiêu cho các nhu cầu khác nhau. Vậy nên, trong thời đại 4.0, hành trang để các con vững vàng khôn lớn không thể thiếu tư duy tài chính, sự hiểu biết về tiền một các chân thực nhất.

Một nghiên cứu năm 2013 của Đại học Cambridge cho thấy trẻ em từ 3 - 4 tuổi đã có khả năng hiểu cơ bản về tiền và trẻ em 7 tuổi đã hình thành những suy nghĩ liên quan đến hành vi tài chính trong tương lai.

Trên thực tế, ở các nước đang phát triển chẳng hạn như Singapore quản lý tài chính đã được đưa vào giảng dạy cho trẻ từ những năm cấp 1. Bởi vậy, Singapore có rất nhiều triệu phú và tỷ phú trước tuổi 30.

Ở Việt Nam cũng đã có rất nhiều bạn nhỏ thành công với kinh doanh, điển hình như Bống Chè Bưởi là cái tên "gây sốt" khi gọi vốn thành công 300 triệu đồng trên SharkTank với dự án kinh doanh chè bưởi của mình khi chỉ mới là một cô bé 11 tuổi. Đó là một trong những minh chứng cho tầm quan trọng của giáo dục tài chính sớm.

Kích hoạt trí thông minh tài chính - hành trang vững chắc cho trẻ lớn khôn - 1
Cô bé Bảo Ngọc đã thành công với thương hiệu Bống Chè Bưởi khi mới 11 tuổi.

"Khi dạy con về nhận thức xã hội, giao tiếp ứng xử, tôi có quan tâm đến kiến thức về tài chính rồi lồng ghép vào các hoạt động, các trải nghiệm hằng ngày cho con. Cũng không ngờ là kết quả của sự kiên trì với con qua các dự án nhỏ xíu đó lại ảnh hưởng đến suy nghĩ của con nhiều như thế. Qua những trải nghiệm đó, con đã được tiếp cận những kiến thức cơ bản về tài chính đối với đời sống, những món tiền nhỏ mà Bống kiếm được chỉ là hệ quả của các hoạt động trải nghiệm. Tôi nghĩ, tài chính cho trẻ là những kỹ năng cần thiết mà bố mẹ cần trang bị cho cuộc sống sau này của trẻ.", chị Dương Thanh Thúy - Mẹ Bống (Bảo Ngọc) bày tỏ quan điểm về việc để con kiếm tiền từ sớm.

Từ những thành công của nhiều bạn nhỏ, các bậc phụ huynh chắc hẳn cũng nhận ra tầm quan trọng của giáo dục tài chính sớm cho con. Nhưng còn băn khoăn làm thế nào để xây dựng cho con một nền tảng tài chính cơ bản ngay cả khi không phải là chuyên gia đầu tư tài chính, kinh doanh?

Kích hoạt tư duy tài chính - Gieo hạt mầm yêu thương

Các vấn đề về tư duy tài chính đã xuất hiện tại các trường học ở Việt Nam với đầy đủ kiến thức nhưng tính ứng dụng chưa được đề cao. Chính điều này đã thôi thúc những tổ chức cộng đồng về kích hoạt tư duy tài chính cho trẻ như Fafìfun ra đời. Fafìun chính là môi trường giao lưu - kết nối giữa trẻ em với nhau và với bố mẹ, đồng thời phát triển tư duy hợp tác kinh doanh đầu tư, thông qua những bộ kỹ năng và công cụ rèn luyện tư duy, đã được chứng minh thành công bởi các tỷ phú trên thế giới và ở Việt Nam.

Là một chuyên gia về giáo dục tài chính cho trẻ, cũng là một trong những người xây dựng và phát triển cộng đồng Fafifun, Thạc sĩ Ngô Hương Giang chia sẻ về lợi ích của giáo dục tài chính: "Việc để các con làm quen với những kiến thức tài chính từ sớm sẽ giúp trẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, phát triển khả năng sáng tạo và hiểu được giá trị của đồng tiền."

Là một người mẹ và cũng là một nhà kinh doanh và đầu tư đã có vấp ngã và thành công, Thạc sỹ Ngô Hương Giang hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc cho con nền tảng tư duy tài chính. Bởi vậy, chị Giang dành rất nhiều tâm huyết cho "Mẹ ơi, Tiền đi đâu rồi?", cuốn sách đánh thức từ trí thông minh tài chính cho trẻ. "Trong cuốn sách, tôi có giải thích về việc dạy con sử dụng tiền đúng cách từ sớm sẽ giúp trẻ học được tư duy về tiền bạc, qua việc kiếm tiền, tích lũy và đầu tư. Sau tất cả, trẻ em nhờ học kiểm soát đồng tiền, quản lý cuộc đời, không chỉ biết trân trọng những thứ quý giá hơn mà còn biết sẻ chia những giá trị đến với mọi người xung quanh".

Kích hoạt trí thông minh tài chính - hành trang vững chắc cho trẻ lớn khôn - 2
Thạc sĩ Ngô Hương Giang và cuốn sách đầu tay về đánh thức tư duy tài chính cho trẻ.

Được giáo dục tư duy tài chính không chỉ giúp các con xây đánh thức tiềm năng kinh doanh mà còn góp phần xây dựng nhân cách tốt đẹp, mong muốn lan tỏa đến cộng đồng. Trưởng thành từ giáo dục tư duy tài chính sớm như Bảo Ngọc, cô bé không chỉ thành công với thương hiệu Bống Chè Bưởi, mà còn san sẻ những giá trị mình nhận được, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn với dự án "Nuôi em Tuyên Quang" với 70 em nhỏ.

Nhận được sự đón nhận của độc giả đối với cuốn sách, cũng như lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng, tại sự kiện ra mắt cuốn sách, chị Ngô Hương Giang cũng đã trao 10% doanh thu của một ngàn cuốn sách vào Dự án Nuôi em ở Tuyên Quang, 10% doanh thu vào chương trình ươm mầm xưởng khởi nghiệp Fafifun Club - Tư duy kinh doanh & trí thông minh tài chính cho trẻ. Được biết, trên chặng đường tiếp theo, Fafifun sẽ tiếp tục đồng hành với Bống Chè Bưởi với nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức quyên góp, trực tiếp đi thăm và tặng quà đến các em nuôi tại Tuyên Quang.

Kích hoạt trí thông minh tài chính - hành trang vững chắc cho trẻ lớn khôn - 3
Fafifun đồng hành cùng Bống Chè Bưởi trong chuyến thăm em tại Tuyên Quang.

Những giá trị ấy còn được truyền cảm hứng đến các bậc phụ huynh và các em nhỏ tham gia sự kiện, ngay tại đây chị Lê Thị Huyền Dương - Phó TGD công ty cổ phần tập đoàn Dosan đã tài trợ cho Xưởng khởi nghiệp Fafifun số tiền trị giá: 16,890,000VND và cũng con số ấy đến với dự án " Nuôi em Tuyên Quang" của Bảo Ngọc.

Cộng đồng Fafìun hay cuốn sách "Mẹ ơi! Tiền đi đâu rồi?" chính là hành trang thiết thực mà các bậc phụ huynh có thể đồng hành cùng con khôn lớn, để không chỉ rèn luyện về tư duy tài chính mà còn ươm mầm cho những phẩm chất tốt đẹp, tinh thần biết cho đi và lan tỏa những hạt giống yêu thương đến cộng đồng.