Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của trường Đại học Ngoại Thương - Lời giải cho nguồn nhân lực trình độ cao

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trong một thời gian dài, Việt Nam được coi là thị trường có nguồn nhân lực trẻ với chi phí thấp, nhưng trình độ lao động chưa cao so với nhiều quốc gia châu Á khác. Do đó, yêu cầu cấp bách đặt ra là làm thế nào để nâng cao trình độ nguồn nhân lực...

Đứng trước những đòi hỏi mới của công nghiệp 4.0 với nhiều biến chuyển về mọi mặt của đời sống xã hội, việc đẩy mạnh hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ từ các cơ sở giáo dục uy tín cả nước, trong đó có Trường Đại học Ngoại thương đã góp phần không nhỏ vào quá trình nâng cao trình độ nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ - lời giải cho bài toán về nguồn nhân lực trình độ cao trong bối cảnh mới của công nghiệp 4.0

Theo Tổ chức Lao động quốc tế, Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất của công nghiệp 4.0. Đối với Việt Nam và các nước, những ngành sử dụng nhiều lao động phổ thông, trình độ thấp sẽ chịu tác động lớn và người lao động phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp cao do quá trình tự động hóa và sử dụng trí tuệ nhân tạo được đẩy mạnh. Điều này đòi hỏi nguồn nhân lực phải được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cũng như các năng lực phù hợp để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Một số hội thảo và diễn đàn về công nghiệp 4.0 và nguồn nhân lực đã chỉ ra rằng nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hiện nay kỳ vọng sẽ tuyển dụng được các nhân sự trình độ cao, có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, được đào tạo bài bản về cả chuyên môn và kỹ năng mềm nhằm đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao trong công việc.

Do đó, để nâng cao trình độ nguồn nhân lực trong bối cảnh mới, một trong các giải pháp có tính khả thi cao chính là đẩy mạnh xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường lao động, cũng như những biến chuyển về mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội từ những cơ sở đào tạo có uy tín.

Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường Đại học Ngoại thương - lời giải cho bài toán nguồn nhân lực trình độ cao của Việt Nam trong giai đoạn mới

Trải qua 60 năm kể từ khi thành lập, với 25 năm tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, Trường Đại học Ngoại thương đã đóng góp không nhỏ vào thực hiện sứ mệnh đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao tại Việt Nam. Bằng chứng cho những nỗ lực ấy là việc Nhà trường đã và đang đào tạo gần 6.000 học viên cao học, 300 nghiên cứu sinh cho Việt Nam và nhiều nước trên thế giới như Hàn Quốc, Mông Cổ, Campuchia, Lào,…với môi trường học tập mang tính học thuật, chuyên nghiệp và quốc tế cao.

Chương trình đào tạo được phát triển phù hợp với yêu cầu của người học và thị trường lao động

Đến năm 2020, với 11 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo cả hai định hướng nghiên cứu và ứng dụng, 02 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ do Trường Đại học Ngoại thương cấp bằng và nhiều chương trình liên kết đào tạo với các trường đối tác uy tín trên thế giới, người học có cơ hội lựa chọn được chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu và định hướng công việc. Các chương trình đào tạo được cập nhật định kỳ trên cơ sở lấy ý kiến của người học và người sử dụng lao động. Điều này góp phần không nhỏ vào mục tiêu đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường lao động.

Đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và các chuyên gia tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ với chất lượng cao và nhiệt huyết

Với đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và các chuyên gia trong nước và nước ngoài tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo bài bản từ các trường có uy tín trên thế giới và Việt Nam, có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu, đặc biệt là có sự nhiệt huyết trong giảng dạy, người học không chỉ được cung cấp những kiến thức sâu về các ngành được đào tạo, mà còn được tư vấn về các nội dung có liên quan trong học tập, cũng như các công việc và đời sống. Quá trình học tập và nghiên cứu dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của giảng viên, các nhà khoa học và chuyên gia giúp người học được phát triển năng lực, kỹ năng làm việc cũng như năng lực nghiên cứu chuyên sâu của người học. Các học viên và nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp các chương trình không chỉ làm chủ kiến thức, kỹ năng thiết yếu trong lĩnh vực đào tạo mà còn có tầm nhìn chiến lược, năng lực tư duy, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, từ đó có nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp quan và kỳ vọng có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển bền vững của quốc gia, cộng đồng và doanh nghiệp.

Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của trường Đại học Ngoại Thương - Lời giải cho nguồn nhân lực trình độ cao - 1
Buổi hội thảo “Hidden champions – Các nhà vô địch ẩn danh” với sự tham gia của GS HERMANN SIMON

Bên cạnh những nhân tố chính về chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và chuyên gia, người học còn được tham gia vào môi trường học tập, nghiên cứu và kết nối với nhiều hỗ trợ từ phía Nhà trường. Quá trình học tập của người học không chỉ dừng lại ở việc tự nghiên cứu, hay học tập từ các thầy cô mà còn được đẩy mạnh hơn nữa thông qua các hoạt động tương tác, kết nối ngày càng được triển khai mạnh mẽ ở Trường Đại học Ngoại thương. Tháng 11/2019, các học viên cao học các lớp thạc sĩ Điều hành cao cấp đã thành lập câu lạc bộ (EMBA) để cùng nhau kết nối học tập và kinh doanh. Với những lý do đó, Trường Đại học Ngoại thương luôn là lựa chọn hàng đầu của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp khi tìm kiếm nguồn nhân lực trình độ cao tại Việt Nam.

Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của trường Đại học Ngoại Thương - Lời giải cho nguồn nhân lực trình độ cao - 2
Lễ ra mắt chính thức của câu lạc bộ EMBA

Trường Đại học Ngoại thương tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2020

Tháng 6/2020 vừa qua, Trường Đại học Ngoại thương đã triển khai tuyển sinh các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ với những đổi mới mang lại nhiều lựa chọn cho người học.

Những chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Việt của trường được người học quan tâm như Điều hành cao cấp, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Luật Kinh tế, Quản lý kinh tế, Kinh tế quốc tế và Kinh doanh thương mại.

Bên cạnh đó, Trường cũng triển khai những chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh có chất lượng cao, góp phần xây dựng môi trường học tập và học thuật quốc tế như Chính sách và Luật thương mại quốc tế (MITPL), Kinh tế quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh (MIE).

Ngoài ra, Nhà trường cũng triển khai các chương trình thạc sĩ liên kết với các đối tác uy tín trên thế giới, đơn cử như hai chương trình thạc sĩ Quản trị Đổi mới sáng tạo (MI) giảng dạy bằng tiếng Anh - liên kết với Trường Đại học Nantes, Pháp và chương trình thạc sĩ Thương mại và Quan hệ kinh tế Á - Âu (CREEA) giảng dạy bằng tiếng Pháp - liên kết với Trường Đại học Rennes 2, Pháp.

Ở trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Ngoại thương đang triển khai hai chương trình đào tạo là Quản trị kinh doanh và Kinh tế quốc tế. Đây là các chương trình thu hút được sự quan tâm của những người học hướng tới nghiên cứu ở trình độ cao.

Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của trường Đại học Ngoại Thương - Lời giải cho nguồn nhân lực trình độ cao - 3

Thông tin chi tiết về tuyển sinh các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Ngoại thương được cập nhật tại website: http://sdh.ftu.edu.vn/