Vũ Cẩm Nhung: "Mặt lạnh rất khó làm việc"

Tốt nghiệp Đại học KTQD năm 1998, Vũ Cẩm Nhung về làm cho Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương Huế, kinh doanh mảng mỹ phẩm Tenamyd Canada. Cũng tại nơi đây, cô gặp ý trung nhân và yên bề gia thất 4 năm nay.

Nhung chính thức rời sàn diễn thời trang từ năm nào?

Khi đi làm Nhung đã giảm sô biểu diễn rồi, diễn rất ít. Không rõ ràng dấu chấm hết ở chương trình nào nhưng kể từ khi Nhung vào Nam, khoảng 5 năm rồi.

Lên sân khấu luôn có "style" lạnh, cũng chẳng bao giờ cười trong các bộ sưu tập mới trên các báo, thế thì khi gặp đối tác thì sao?

Mặt lạnh, rất khó làm việc, gặp khách hàng phải khác, phải có tinh thần cởi mở, luôn cho người ta thấy một thông điệp là mình muốn hợp tác, muốn gắn bó lâu dài. Nói chung, khuôn mặt Nhung không phải là khuôn mặt tươi, nhưng đã kinh doanh nên phải cố gắng nhiều trong vấn đề... tươi tắn.

Có khi nào được đối tác tiếp vì biết tiếng là siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung?

Không có đâu. Thậm chí có đôi lúc họ còn không muốn tiếp nữa đấy. Nhưng vì lý do trên thì không.

Trong kinh doanh, Nhung hay chọn ngày tốt, ngày xấu không?

Bình thường Nhung không đặt nặng vấn đề điều này, nhưng nếu gặp những dịp quan trọng như khai trương, khánh thành thì có.

Vợ chồng cùng chung một công ty, có khi nào làm việc luôn cả ở nhà không?

Làm ở nhà có thêm thời gian cho công việc nhưng như thế đời sống sẽ bị lẫn lộn và căng thẳng. Vợ chồng Nhung đã ngầm quy định từ khi quen nhau là: về đến nhà chỉ nói chuyện gia đình thôi. Sáng, 7h30 đi làm mới nói chuyện công việc.

Người mẫu kinh doanh mỹ phẩm ắt hẳn có nhiều thuận lợi?

Đúng là khách hàng có ưu ái hơn, ít ra là vóc dáng bên ngoài cũng tạo ấn tượng tốt, thêm thuận lợi cho mình. Công việc người mẫu trước đó giúp mình tự tin hơn khi đứng trước đám đông, khi gặp đối tác mới.

Rời catwalk nhưng thỉnh thoảng thấy Nhung chụp hình mẫu cho bộ sưu tập?

Chụp hình cũng là hình thức giải trí, giảm stress. Hơn nữa, dù sao trong con người Nhung cũng có chút gì đó, góc nào đó thích có những phút giây như vậy, thích lưu giữ hình ảnh đẹp riêng cho mình như một nhu cầu thông thường. Thế thôi chứ không có mục đích gì, vì nếu là để quảng bá, đánh bóng hình ảnh thì thực ra chỉ là muối bỏ biển.

Nhung có định một ngày đẹp trời nào đó sẽ lại sải chân trên sàn catwalk?

Không đâu. Một phần là do tuổi tác. Nhưng quan trọng hơn là vì công việc hiện nay chiếm khá nhiều thời gian của Nhung. Nếu trình diễn lại, Nhung phải gắn bó lâu dài chứ không thể thích là được. Lâu lâu có bộ sưu tập phù hợp với lứa tuổi thì mình nhận lời. Những buổi trình diễn như vậy vì vui hay thấy phù hợp chứ không mang ý nghĩa là quay lại sàn diễn.

Nhung thấy thế hệ người mẫu thời Nhung và bây giờ giống và khác gì không?

Nhung nghĩ là khác nhau nhiều. Các bạn bây giờ chuyên nghiệp hơn, có nhiều cơ hội quảng bá cho nghề nghiệp của mình trên báo chí, truyền hình. Họ cũng có thể kết hợp các cơ hội khác như: đóng phim, ca hát, quảng cáo để phát triển.

Lớp sau này có: Xuân Lan, Ngọc Thuý, Anh Thư... có gu riêng và nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, sự nổi trội trong trình diễn thì có vẻ ít hơn, phần lớn họ được biết đến nhờ các công việc khác như đóng phim, ca hát và nhất là được biết đến nghề qua hình trên báo chí..

Nghĩa là thiếu bước chân cá tính?

Các bạn diễn hơi đều nhau một chút.

Nhung có đóng một vai phụ trong "Nước mắt thời mở cửa" và cách đây hơn 2 năm là "Sống chậm", rồi thôi?

Nhung không phù hợp lắm với công việc đóng phim và không có nhiều thời gian để đầu tư dù rất thích. Khi xem lại thấy mình nhập vai không tốt lắm, còn cứng. Ca hát hay các lĩnh vực khác thì không - Nhung chỉ muốn gắn bó với công việc kinh doanh.

Có lúc Nhung nói với báo chí rằng: Nhung ngại xưng là người mẫu vì trong giới người mẫu nhiều tai tiếng?

Xã hội còn nhiều cái nhìn không tốt về nghề này, có thể người ta không nói ra nhưng những ánh mắt, những suy nghĩ khiến mình hơi e ngại. Nhung không dám nói thời điểm nào thì người mẫu tốt hay xấu nhiều hơn. Có lẽ hồi trước, báo chí chưa phát triển, nên những chuyện xấu tốt trong giới người mẫu không được đưa lên những mặt báo nhiều như bây giờ.

Ngoài kinh doanh mỹ phẩm, Nhung còn muốn làm gì nữa?

Khoảng 3 - 5 năm nữa, Nhung tính sẽ  phát triển thêm beauty, spa. Không chỉ là vấn đề vốn mà còn phải suy tính thật kỹ những chuyện lớn nhỏ trước khi kinh doanh một cái mới. Còn theo sở thích, Nhung muốn làm về thời trang, một công ty thiết kế và bán các mặt hàng trong nước và xuất khẩu chẳng hạn. Nhưng chuyện đó còn xa lắm, chưa tính trong vòng 5 năm nữa.

"Người mẫu kinh doanh" đi làm có khác gì người ta, chuyện trang phục chẳng hạn?

Nhung không phải là người cầu kỳ nhưng kỹ tính. Nhung chỉ mặc đồ may sẵn và muốn trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải lịch sự, phù hợp với vóc dáng của mình. Ngay cả tóc tai, trang điểm, trang sức cũng phải đồng bộ.

Nhung có phải là người nghiện mua sắm?

Cứ 6 tháng Nhung mua sắm lớn một lần. Châu Á có trào lưu mốt nào thì theo. Thường thì cứ 3, 4 tháng Nhung đi du lịch nước ngoài một lần. Thái Lan là nơi đi du lịch và shopping ưa thích của Nhung.

Đồ mua ở Singapore, Mã Lai cũng vậy nhưng đắt hơn. Nhung ít khi chờ đến khi giảm giá mới mua nhưng nếu thấy hàng giảm giá phù hợp thì cũng mua ngay. Đây là kinh nghiệm đúc kết khá nhiều từ những lần mua sắm đấy. Đồ Hồng Kông thì hơi mốt quá, đôi khi không phù hợp với tuổi và "tuổi thọ" không cao. Lúc mới lập gia đình, mua sắm hơi quá tay. Bây giờ thì khác rồi, cái đầu Nhung... cũng tương đối tỉnh! (cười).

Nhưng có khi nào mua sắm đến độ ông xã... nhăn không?

Ông xã cũng thoải mái, không quá kỹ tính trong chuyện đó nhưng vợ chồng Nhung cũng có những nguyên tắc riêng, chắc chắn phải cân đối kinh phí và nằm trong khoản lương của Nhung. Lâu lâu chỉ "xuất chiêu" vào dịp lễ lạt.

Trong tủ quần áo của Nhung, loại nào chiếm số lượng nhiều nhất?

Thường là những bộ đầm màu tối, đen. Gu của Nhung luôn như thế, ít hoa văn, thường là trơn, "màu mùa Đông" nhiều hơn. Như thế, tuổi thọ của mẫu mốt mình mặc lâu hơn các màu trẻ, sặc sỡ khác. Trước khi quen ông xã, gu ăn mặc của Nhung già hơn, bây giờ mốt hơn, trẻ hơn. Nhung cũng không biết tại sao nữa.

Không nói về độ bền của  vải thì bộ váy của Nhung mặc "tuổi thọ" kéo dài bao lâu?

Nếu tốt, khoảng độ năm rưỡi, hai năm. Khi mua, Nhung luôn nghĩ sẽ sử dụng nó với tần suất như thế nào, có nhanh bị chán không. Có những bộ nhìn thích ngay nhưng mặc đôi lần sẽ chán.

Gu ăn mặc tuổi 30 có gì khác trước không  nhỉ?

Trước kia thấy mốt là mua, bây giờ phải nghĩ đến hiệu quả sử dụng của nó, ở độ tuổi này người phụ nữ có thể mặc những bộ đồ đẹp, sang trọng, mặn mà hơn. Phụ trang đồ trang sức dành cho lứa tuổi này cũng nhiều và đẹp nữa. Chẳng hạn như ngọc trai, Nhung rất thích nó và bắt đầu đeo từ 1, 2 năm nay.

Nhung nghĩ thế nào nếu có người nói chồng Nhung... là người sợ vợ?

Nhung thấy bình thường. Có thể là câu chê hoặc khen, tuỳ vào ý nghĩa nghiêm túc hay trêu chọc. Nhưng vợ vẫn phải là vợ, phải hiểu và tôn trọng chồng trong mọi trường hợp. Vợ chồng Nhung theo quan điểm công bằng: 50 - 50, vợ có lúc chiều chồng và ngược lại.

Một số hoa hậu, người mẫu cùng thời với Nhung khá lận đận chuyện tình duyên và có những dư luận không hay, Nhung có nghĩ là mình may mắn?

Nhung cũng không biết nữa. Người ta thường nói người đẹp quá thường không may, Nhung lại không phải là người đẹp quá, mà chỉ là người bình thường biết làm đẹp.

Nghe nói 2 vợ chồng Nhung đã lên kế hoạch có baby trong năm nay?

Nhung lập gia đình đã 4 năm nay rồi, bên nội chưa nói gì nhưng bên ngoại đã bắt đầu sốt ruột. Có lẽ trong năm nay hoặc sang năm sẽ có baby thôi. Tụi Nhung tính sinh 2 đứa, đủ nếp tẻ nhưng nếu sinh đôi thì càng tốt. (cười)

Vậy chắc cũng đã  hoạch định tương lai cho thành viên mới của gia đình?

Sau này vợ chồng Nhung cho con đi học trường công lập bình thường, chứ không định cho vào trường quốc tế. Trường ngoài các cháu vẫn học ngoại ngữ tốt. Quan điểm của ông xã Nhung là muốn con cái mình tiếp thu văn hoá Việt cho thật tốt. Ngay cả khi kinh doanh, vợ chồng Nhung cũng giữ phương châm của người Việt - kinh doanh nhưng phải giữ tình cảm tốt. Đôi khi cũng cùng quyền lợi nhưng nếu họ yêu thương quý trọng mình hơn thì họ sẽ gắn bó với mình hơn.

Nhung có sợ... già không?

Già thì ai cũng sợ nhưng mà lo tâm hồn già chứ không lo vóc dáng già.

Còn một trong những nỗi lo lắng của phụ nữ tuổi 30 là... tăng cân?

Nhung kiêng ăn chất tinh bột nhiều, cũng tập thể dục thẩm mỹ nhưng thời gian qua bận nên lười. Bỏ tập 6 tháng là các cơ bắp săn chắc mất tiêu.

Một người phụ nữ muốn kinh doanh tốt thì cần gì, theo Nhung? Và điều cần thiết ở một phụ nữ tuổi 30 thành đạt?

Nhung nghĩ người phụ nữ thành công là có một gia đình êm ấm, công việc ổn định, chồng con yêu thương. Độ tuổi đẹp nhất là 30 - 38 tuổi. Một người phụ nữ muốn kinh doanh tốt, bên cạnh tài năng, cần có một hậu phương vững chắc. Sự thông hiểu và ủng hộ của gia đình rất quan trọng với phụ nữ.

 Theo Thời trang trẻ