Viettel tổ chức sân chơi mới cho sinh viên

Tổng công ty viễn thông Viettel chính thức ra mắt sân chơi âm nhạc cho các bạn SV trên toàn quốc. Giải thưởng và kịch bản của chương trình không hề thua kém các gameshow âm nhạc lớn hiện nay.

Sân chơi chuyên nghiệp

 

Ngay trong những ngày đầu năm 2015, Tổng Công ty Viễn thông Viettel phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động chương trình “Hành trình Bài ca sinh viên”. Đây là sân chơi âm nhạc lớn để các bạn SV yêu thích ca hát, câu lạc bộ văn nghệ của 250 trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc phô diễn tài năng của mình, cũng như có cơ hội giành nhiều giải thưởng tới hàng trăm triệu đồng.
 
Viettel làm bầu show cho sinh viên
 

Hành trình Bài ca sinh viên kéo dài từ 9/1-30/5/2015 sẽ là một sân chơi để các tài năng nghệ thuật trong giới SV thỏa sức sáng tạo và giao lưu. Đặc biệt, các thí sinh tham dự chương trình sẽ được các ca sĩ nổi tiếng Thùy Chi, Đông Nhi – Ông Cao Thắng, The Men, Văn Mai Hương, Hoàng Hải, Minh Vương, Ưng Hoàng Phúc, Trịnh Thăng Bình làm Huấn luyện viên dẫn dắt để thi đấu trong các vòng trực tiếp (live show) từ Bắc vào Nam.

 

“Sau khi xem qua thể lệ của Hành trình bài ca sinh viên, chúng tôi bất ngờ vì có chương trình ca nhạc đậm chất “Tôi là sinh viên”, khơi dậy được đúng tinh thần, cá tính của SV”, bạn Đặng Thu Hường, SV năm thứ nhất ĐHKHXHNV Hà Nội, chia sẻ. Theo Hường, gameshow ca nhạc hiện đang nở rộ, nhưng thực tế chương trình chuyên biệt đúng chất dành cho SV là rất hiếm. Đó là những cuộc thi dành nhiều cho cá nhân nổi trổi hơn là phát huy tinh thần đồng đội tập thể, và mang tính thương mại nhiều hơn.

 

Trong khi đó, theo bạn Đoàn Nguyên (Đại học Huế), Hành trình Bài ca sinh viên là chương trình giành cho SV do Viettel và Hội SVVN tổ chức nhưng rất chuyên nghiệp. Cuộc thi diễn ra trong thời gian dài với nhiều vòng (sơ khảo, chung khảo, chung kết 8 khu vực và chung kết toàn quốc),  để các cá nhân, tập thể có thời gian tập luyện, hình thức thể hiện đa dạng từ quay clip, dàn dựng, thu âm, tới biểu diễn trực tiếp trên sân khấu phù hợp với người trẻ thích thể hiện cái tôi và bộc lộ cá tính. Bên cạnh đó, với nhiều hình thức bình chọn cũng giúp mang lại cơ hội chiến thắng nhiều hơn cho các đội tham dự. Đặc biệt, Ban tổ chức hỗ trợ chi phí và giải thưởng cũng rất “khủng” (tổng giá trị trong chương trình gần 700 triệu đồng). “Viettel như ông bầu ca nhạc của SV”, Đoàn Nguyên ví von.

 

"Đây là chương trình có ý nghĩa rất lớn đến đời sống sinh hoạt văn hóa của các bạn sinh viên hiện nay. Viettel đã làm được một công việc đặc biệt khi chăm lotới cả đời sống văn hóa cho SV. SV luôn tham gia ca hát, tham gia hứng khởi và nhiều nghệ sĩ có tiếng trên thị trường đều xuất phát từ phong trào SV. Nếu Viettel làm trong thời gian tiếp sẽ ghi dấu ấn, ấn tượng với đời sống văn hóa SV", nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ.

 

Tiếp sức cho thế hệ trẻ

 

Trong những năm gần đây, đầu tư cho giáo dục là một định hướng lớn trong triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội của Viettel. Nhà mạng này đã hiện thực hóa bằng hàng loạt các dự án đầu tư hạ tầng cho ngành giáo dục, tiên phong triển khai nhiều giải pháp, ứng dụng giúp các cơ sở đào tạo có công cụ quản lý toàn diện, từ đó nâng cao hiệu quả đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên. Vì thế, không ngạc nhiên khi Viettel làm bầu show ca nhạc cho SV.
 
Viettel làm bầu show cho sinh viên

“Với cam kết đồng hành với giới trẻ, Viettel luôn quan tâm đến các bạn sinh viên, nguồn tri thức tương lai đầy năng động, sáng tạo của đất nước. Viettel mong rằng chương trình sẽ mang đến cho các bạn SV một sân chơi hấp dẫn, bổ ích để các bạn được tự do thể hiện tài năng và cá tính âm nhạc của mình”, ông Lê Hữu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel, cho biết.

 

Ngoài ra, hàng năm, Viettel cũng dành nguồn kinh phí lớn để triển khai chính sách ưu đãi dịch vụ viễn thông cho sinh viên, tham gia nhiều chương trình khuyến học, khuyến tài, xây dựng trường, tặng học bổng, sách vở, đồ dùng học tập cho các địa phương còn khó khăn…

 

 

Theo thông báo của Ban tổ chức, hiện hiện 160 tiết mục của 8 cụm thi đã vượt qua vòng 1 Hành trình Bài ca Sinh viên 2015.

BTC cũng lưu ý, cá nhân tập thể chọn bài có chủ đề phù hợp với lứa tuổi SV, giới trẻ,như chủ đề tình yêu trong sáng, không bi lụy...., bài có chủ đề về tinh thần yêu đời, ước mơ, hoài bão và trách nhiệm tuổi trẻ hay niềm tin trong cuộc sống; ca ngợi quê hương, đất nước nhưng theo chất sinh viên, chất của giới trẻ, được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Về phong cách, chọn các bài có thể dựng cho tự hát tự đàn, hoặc hát có nhóm đệm, từ đó sẽ có thêm màu sắc mới cho ca khúc; bài của các nhạc sĩ tên tuổi, có nhiều bài hits, có nhiều bài được lựa chọn trong các cuộc thi.

Đối với việc dàn dựng, BTC cũng lưu ý cần thể hiện tính sáng tạo, thay đổi hình thức thể hiện so với bản gốc; Dàn dựng tiết mục đảm bảo về mặt hình ảnh cho việc làm MV;

Trang phục đẹp, trẻ trung, phù hợp với chủ đề, tiết tấu bài hát, không gian của MV.