“Vietnam’s Next Top Model thua kém American’s Next Top Model là đúng”

(Dân trí) - “Có rất nhiều ý kiến cho rằng phiên bản VNTM còn kém xa so với ANTM, điều này hoàn toàn đúng, tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận thực tế rằng điều kiện sản xuất của chúng ta chưa thể theo kịp họ,” Đạo diễn Vietnam’s Next Top Model 2011 Bùi Thái Dương tâm sự.

Là đạo diễn cho chương trình thời trang lớn của Việt Nam, anh có gặp nhiều áp lực trong công việc của mình hay không?

 

Với tôi thì không có sự thành công nào là dễ dàng cả. Trong quá trình sản xuất VNTM 2011 tôi đã phải chịu áp lực rất lớn trong việc lên ý tưởng kịch bản, tất cả các ý tưởng hay các thử thách dành cho các thí sinh đều phải đảm bảo hữu ích về mặt chuyên môn của nghề người mẫu nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo về mặt truyền hình để khán giả không cảm thấy khô cứng hay nhàm chán.

 

Ví dụ như ở tập 8, khi chúng tôi cho thí sinh giữ thăng bằng đi trên cây cầu tre, có một số ý kiến cho rằng đây là 1 thử thách phi lý, không liên quan gì đến kĩ năng của nghề người mẫu. Thực ra nếu các bạn để ý sẽ thấy Xuân Lan luôn nhắc các thí sinh dồn trọng tâm cơ thể lên mũi chân để giữ thăng bằng, đây là một kĩ năng rất quan trọng đối với nghề người mẫu và việc chúng tôi yêu cầu thí sinh đi trên cầu tre – một hình ảnh rất thân quen đối với đồng quê Việt Nam chỉ là một hình thức để các thí sinh tập luyện một cách hứng khởi hơn mà thôi. Điều này cũng giúp cho khán giả xem truyền hình cảm thấy không bị nhàm chán so với việc xem thí sinh tập luyện việc dồn lực lên mũi chân trên sàn catwalk.

 

Ngoài ra việc Việt hoá một fomat nổi tiếng trên thế giới là rất khó vì khán giả luôn luôn có sự so sánh với fomat nguyên bản đã quá thành công là American’s Next Top Model. Có rất nhiều ý kiến cho rằng phiên bản VNTM còn kém xa so với ANTM, điều này hoàn toàn đúng, tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận thực tế rằng điều kiện sản xuất của chúng ta chưa thể theo kịp họ và quan trọng nhất, văn hoá của chúng ta khác biệt hoàn toàn với văn hoá của Mỹ, hơn nữa họ đã có kinh nghiệm sản xuất 18 mùa mà chúng ta thì chỉ vừa sàn xuất mùa thứ 2, chúng ta còn kém họ nhiều về kinh nghiệm.
 
“Vietnam’s Next Top Model thua kém American’s Next Top Model là đúng” - 1

Đạo diễn Vietnam’s Next Top Model 2011 Bùi Thái Dương

 

Hơn 5 tháng đồng hành cùng cuộc thi những kỉ niệm chắc chắc là rất nhiều, điều gì làm anh nhớ nhất?

 

Kỉ niệm với chương trình thì rất nhiều như kỉ niệm mà tôi nhớ nhất có lẽ là tập 11 khi chúng tôi ghi hình tại Tây Nguyên. Anh Đàng Năng Long (người hướng dẫn về văn hoá cồng chiêng trong chương trình) đã rất nhiệt tình dẫn chúng tôi đi tìm địa điểm. Khi tôi đưa ra yêu cầu về chụp hình với voi tại suối đá, anh Long đã dẫn chúng tôi đến 1 địa điểm cách khu du lịch hồ Lak gần 30km, để lên tới địa điểm chụp hình chúng tôi đã phải đi bộ xuyên rừng gần 1 tiếng đồng hồ.

 

Đây là một thác nước tự nhiên rất đẹp, rất hoang sơ và hùng vĩ, tất cả chúng tôi đều rất thích địa điểm này tuy nhiên sau khi tính toán lại việc di chuyển cả trăm con người vào rừng để thực hiện buổi photoshoot này với điều kiện hạn hẹp của chương trình là điều không thể. Sau đó chúng tôi đã đi khảo sát thêm rất nhiều địa điểm khác nhưng đều không đạt yêu cầu, lúc đó tôi thực sự rất lo lắng vì ngày hôm sau là đoàn đã lên rồi, không thể để cả đoàn sản xuất cả trăm con người ngồi chờ mình đi tìm địa điểm được. Thật may mắn là đến chiều tối ngày hôm ấy chúng tôi đã tìm được một dòng suối chẩy qua một bãi đá dung nham núi lửa rất hùng vĩ, đây chính là địa điểm mà các bạn thấy trong buổi chụp hình với voi, buổi Đánh giá và loại của tập 11.
 
“Vietnam’s Next Top Model thua kém American’s Next Top Model là đúng” - 2
Đạo diễn Bùi Thái Dương trong buổi chụp hình tại Tây Nguyên

 

Hay khi chúng tôi quyết định chụp với 3 chú voi, thực sự tôi đã phải cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định vì tại thời điểm đó báo chí đang đưa tin về vụ việc chú voi xiếc quật chết 1 em nhỏ. Khi nhìn thấy 3 chú voi, mỗi chú voi nặng gần 5 tấn sừng sững trước mắt thì không chỉ tôi và cả êkíp lẫn các thí sinh đều cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên được anh Long, người được mệnh dang là vua voi với kinh nghiệm hàng chục năm thuần hoá voi trấn an và chỉ dẫn, dần dần mọi người đã thấy an tâm hơn và như các bạn thấy, các thí sinh không hề sợ hãi mà trái lại rất vui vẻ khi chụp với 3 chú voi khổng lồ.

 

Quay trở lại với sự kiện mới nhất của Vietnam’s Next Top Model 2011, đó là đêm Chung kết ngày 8/1 vừa qua, mọi người đều thấy kịch bản chưa có sự thay đổi, nếu có chỉ là những hiệu ứng hoành tráng, rất nhiều ý kiến cho rằng đạo diễn đã hết ý tưởng mới, anh có thể cho biết thêm về điều này?

 

Điều này là do fomat của chương trình, đêm chung kết VNTM bao giờ cũng sẽ có 2 phần thi là catwalk và chụp hình cũng như cuộc thi hoa hậu nào cũng có phần thi áo tắm và ứng xử. Catwak và chụp hình là 2 kĩ năng quan trọng nhất đối với mọi người mẫu vì vậy đêm chung kết chúng tôi đương nhiên sẽ phải chọn 2 phần thi này để tìm ra người xứng đáng nhất.

 

Tôi đã cố gắng sử dụng các hiệu ứng để làm 2 phần thi này đẹp mắt hơn, ấn tượng hơn, hấp dẫn hơn trong mắt khán giả, tôi nghĩ việc tạo ra các hiệu ứng mới lạ, đẹp mắt là một sự sáng tạo về ý tưởng rồi. Fomat các phần thi là như nhau, việc chương trình có hấp dẫn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý tưởng trong cách thể hiện của người đạo diễn đó như thế nào mà thôi.

 

Có rất nhiều điểm chưa thật sự chỉnh chu của đêm Chung kết, điều đó đã khiến không ít khán giả, giới chuyên môn cảm thấy chưa hài lòng so với những mong đợi trước đó, phải chăng BTC đã có sự chuẩn bị chưa thật sự chu đáo?

 

Sự cố của Trà My trong đêm chung kết đã khiến khán giả và giới chuyên môn không hài lòng, cá nhân tôi rất lấy làm tiếc về sự trục trặc này còn nếu nói là BTC chưa có sự chuẩn bị thật sự chu đáo thì hoàn toàn không phải. Kịch bản đêm chung kết đã được chúng tôi chốt từ cuối tháng 11 năm ngoái, 3 thí sinh của đêm chung kết cũng đã được luyện tập cho màn bay từ tháng 12.

 

Trước đêm chung kết chúng tôi cũng đã cho 3 thí sinh tập bay tại sân khấu hàng chục lần để đảm bảo họ sẽ có một màn xuất hiện thật ấn tượng trong mắt khán giả. Tuy nhiên đây là đêm chung kết được tường thuật trực tiếp và đối với việc tường thuật trực tiếp thì những trục trặc luôn là điều bất khả kháng nằm ngoài sự mong muốn của êkíp thực hiện. Hơn nữa màn xuất hiện này là một tiết mục hoàn toàn mới lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình vì chúng tôi mong muốn mang đến cho khán giả một sự bất ngờ, một sự mới lạ và cá nhân tôi nghĩ khán giả sẽ thông cảm cho chúng tôi về sự cố nhỏ này.
 
“Vietnam’s Next Top Model thua kém American’s Next Top Model là đúng” - 3
Đạo diễn Vietnam’s Next Top Model 2011 Bùi Thái Dương và BGK

 

Vì sao Ban tổ chức lại quyết định bỏ tiền tỷ để thực hiện 1 đêm chung kết hào nhoáng như vậy? Tất cả những gì được xem là lần-đầu-tiên đều có trong đêm chung kết vừa qua, vậy năm sau anh sẽ làm gì để lại có những lần-đầu-tiên khác?

 

Câu hỏi của anh/chị chính là câu trả lời của tôi. Chúng tôi muốn thực hiện một đêm chung kết thật hào nhoáng và tất cả những gì khán giả được xem đều là lần-đầu-tiên xuất hiện tại Việt Nam. Cả êkíp đã phải lên kế hoạch chi tiết và chuẩn bị cho đêm chung kết từ trước đó gần 3 tháng, ý tưởng kịch bản như thế nào, sân khấu thế nào, âm thanh ánh sáng ra sao, tất cả các tiết mục đều được chúng tôi thảo luận cực kỳ chi tiết và xem xét cẩn trọng đến từng giây một. Điều tiên quyết trong việc xây dựng kịch bản của tôi là tất cả các tiết mục đều phải lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, khán giả phải được thưởng thức những tiết mục mới lạ, hấp dẫn và thực sự ấn tượng.

 

Còn về chương trình năm sau, quan điểm của tôi vẫn sẽ không thay đổi, tôi sẽ vẫn làm những điều lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, phải là những gì mới lạ và sáng tạo, không lặp lại. Nếu không có gì thay đổi, chung kết năm sau khán giả sẽ được thưởng thức một màn biểu diễn công nghệ âm thanh ánh sáng cực kỳ ấn tượng, khác biệt và tất nhiên là lần-đầu-tiên, các bạn hãy chờ xem nhé.

 

Rất nhiều diễn đàn cho rằng sự xuất hiện của Siêu mẫu Tyra Banks chỉ tô vẻ thêm cho công tác truyền thông của Vietnam’s Next Top Model, chứ cô siêu mẫu này chưa thể hiện hết vai trò của mình trong lần xuất hiện khá hy hữu này, anh nghĩ sao về việc này? Phải chăng đạo diễn đã quá hạn chế những phát ngôn cần thiết của Tyra Banks?

 

Đầu tiên tôi xin được nhắc lại vị trí của Tyra Banks trong đêm chung kết, bà Tyra Banks tham dự đêm chung kết với tư cách là khách mời đặc biệt của chương trình. Vì là khách mời nên toàn bộ việc đánh giá, cho điểm trong đêm chung kết là do BGK quyết định, Tyra Banks chỉ nhận xét đưa ra ý kiến và những nhận xét khách quan để BGK họ có thêm những góc nhìn khác về từng thí sinh từ đó đưa ra kết quả cuối cùng.

 

Các bạn cũng biết, Tyra Banks chỉ sang Việt Nam trước hôm diễn ra chung kết 1 ngày nên không thể hiểu rõ các thí sinh như BGK, những người đã sống và làm việc cùng các em trong suốt 5 tháng qua nên việc Tyra Banks tôn trọng những nhận xét, ý kiến của BGK và để BGK thể hiện đúng vai trò của mình là điều dễ hiểu.

 

Anh có thể cho khán giả biết Vietnam’s Next Top Model 2012 sẽ có những điểm gì mới nào thú vị?

 

Về mùa Vietnam’s Next Top Model 2012 thì có lẽ tôi xin phép được giữ kín nhưng như tôi đã nói ở trên, chúng tôi luôn nỗ lực tìm tòi, sáng tạo ra những điều mới để chương trình sau phải hay hơn, hấp dẫn hơn chương trình trước và đặc biệt: không được phép lặp lại những gì đã có.

 

Đây là điểm khác biệt trong cách làm việc của tôi và đây cũng là điểm khác biệt của Vietnam’s Next Top Model so với những chương trình truyền hình thực tế khác. Chúng tôi luôn định hướng rằng mình không được phép lặp lại những ý tưởng của người khác, chúng ta hoà nhập với thời trang, với phong cách truyền hình quốc tế bằng văn hoá của người Việt Nam chứ chúng ta không hoà tan mình hoàn toàn theo fomat nước ngoài như những chương trình truyền hình thực tế khác để rồi trở nên nhạt nhoà và không có điểm nhấn. Vì vậy tôi tin rằng mùa Vietnam’s Next Top Model 2012 sẽ hay hơn, mới lạ hơn, hấp dẫn hơn 2 mùa vừa qua để Vietnam’s Next Top Model sẽ luôn là chương trình truyền hình được mong đợi trong năm. Xin cảm ơn.
 
“Vietnam’s Next Top Model thua kém American’s Next Top Model là đúng” - 4
Top 3 Vietnam’s Next Top Model 2011

 

PV