Vi Á bị phạt hơn 4.800 tỷ đồng vì trốn thuế

Mi Vân

(Dân trí) - Ngày 20/12, "nữ hoàng livestream" nổi tiếng của Trung Quốc - Vi Á đã bị cục thuế Trung Quốc phạt vì trốn thuế với con số cao hơn nhiều Phạm Băng Băng và Trịnh Sảng.

Chiều 20/12, truyền thông Hoa ngữ dồn dập đưa tin, vụ việc trốn thuế của Vi Á do chính chi cục thuế của thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) điều tra và làm sáng tỏ.

Theo thông tin, chỉ trong một năm từ 2019 đến 2020, bằng thủ đoạn che giấu thu nhập cá nhân, thay đổi tính chất thu nhập, kê khai thông tin sai lệch, Vi Á đã trốn thuế với số tiền lên tới 643 triệu nhân dân tệ (tương đương 2.300 tỷ đồng). Cuối cùng, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt nữ hoàng livestream tổng số tiền 1.341 tỷ nhân dân tệ (hơn 4.800 tỷ đồng) bao gồm số tiền nộp bù, phí nộp chậm thuế và tiền phạt.

Vi Á bị phạt hơn 4.800 tỷ đồng vì trốn thuế - 1

"Nữ hoàng livestream" nổi tiếng Trung Quốc - Vi Á vừa bị phát hiện trốn thuế với số tiền lên tới 643 triệu nhân dân tệ (tương đương 2.300 tỷ đồng). 

Ngay lập tức, đây trở thành tin tức nóng hổi trên mạng xã hội và truyền thông Trung Quốc. Số tiền trốn thuế của nữ hoàng livestream hàng đầu Trung Quốc cao hơn nhiều Phạm Băng Băng vào năm 2018 - 3.100 tỷ đồng và Trịnh Sảng - 1.052 tỷ đồng hồi tháng 9 vừa rồi.

Khi thông tin trốn thuế của Vi Á được đăng tải, cô đã thông báo hủy chương trình livestream vào tối 20/12 và Weibo studio của nữ hoàng livestream cũng đã biến mất ngay lập tức trên mạng xã hội.

Vi Á cũng vội vàng lên tiếng trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi người hâm mộ: "Trong quá trình tự kiểm tra và bị điều tra, tôi nhận ra mình đã vi phạm pháp luật về thuế và các quy định trong lĩnh vực thuế. Tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc về việc này tới đông đảo công chúng".

Chồng của Vi Á - người đứng sau quản lý công việc của "nữ hoàng livestream" nhiều năm qua cũng lên tiếng: "Với tư cách người chồng, tôi đã không thể giúp đỡ Vi Á làm tốt công việc, khiến cô ấy bị trừng phạt vì trốn thuế. Tôi sẽ cùng cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Dù đã thuê một nhóm làm việc chuyên nghiệp để tiến hành điều phối, tuân thủ quy định về thuế nhưng sau đó tôi phát hiện ra chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề quy hoạch. Sau khi phát hiện ra sai phạm, hai vợ chồng đã chủ động nộp các loại thuế liên quan".

Vi Á bị phạt hơn 4.800 tỷ đồng vì trốn thuế - 2

Vi Á đã nhanh chóng nộp phạt 1.341 tỷ nhân dân tệ (hơn 4.800 tỷ đồng) để không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Được biết, ngay khi bị thông báo sai phạm, vợ chồng Vi Á đã đến cục thuế nộp phạt. Do là lần đầu phạm sai lầm và nhanh chóng nộp phạt nên vợ chồng cô không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vi Á (tên thật là Hoàng Vi), sinh năm 1985, sinh ra và lớn lên ở An Huy (Trung Quốc). Từ một chủ shop quần áo nhỏ, Vi Á phát triển công việc kinh doanh online trên trang thương mại Taobao của Trung Quốc và đạt mức doanh thu 30 triệu nhân dân tệ (107 tỷ).

Trước khi trở thành nữ hoàng livestream có thể bán mọi thứ của Trung Quốc, Vi Á từng là ca sĩ, góp mặt trong một số cuộc thi tìm kiếm tài năng. Nhờ khả năng "chốt đơn" đến truyền thông thế giới cũng phải kinh sợ, Vi Á trở thành "nữ hoàng livestream" thành công nhất Trung Quốc.

Một trong những kỷ lục hoành tráng nhất của Vi Á chính là năm 2017, vào đợt sale 11/11, nữ hoàng livestream bán được 70 triệu nhân dân tệ (249 tỷ đồng) chỉ trong 5 tiếng. Tới năm 2018, con số này đã vượt mức 300 triệu nhân dân tệ (1.056 tỷ đồng).

Vi Á bị phạt hơn 4.800 tỷ đồng vì trốn thuế - 3

Vi Á cũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì hành động của mình, khiến khán giả mất niềm tin. 

Tính đến thời điểm hiện tại, kênh của Vi Á đã hút tới 17 triệu lượt theo dõi và thực hiện khoảng 300 buổi nói chuyện mỗi năm. Trung bình mỗi buổi livestream, Vi Á có thể kiếm được 30 triệu nhân dân tệ (107 tỷ đồng) nên thu nhập hàng năm của cô khoảng 2 tỷ nhân dân tệ (7.100 tỷ đồng).

Vợ chồng Vi Á đang sống trong một đô thị cao cấp nằm ở khu đắc địa thuộc trung tâm thành phố Hàng Châu, Trung Quốc và sở hữu siêu xe Rolls-Royce giá 6 triệu nhân dân tệ.

Tháng 5/2021, cô và chồng đã góp mặt vào danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc, theo tạp chí kinh tế - tài chính New Fortune, khi xếp ở thứ hạng 490 với khối tài sản ròng hơn 9 tỷ nhân dân tệ. Cô cũng được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 người có sức ảnh hưởng nhất năm 2021.