Trò chuyện với ngôi sao hot nhất Maxim 2006

(Dân trí) - Trái với suy nghĩ của mọi người, vai diễn tâm đắc nhất của Eva Longoria lại là nữ cảnh sát khô cứng Jill Martin trong “The Sentinel” chứ không phải là nàng Gabrialle Solis đầy nhục cảm của show truyền hình “Desperate Housewives”.

Thông tin này đã được ngôi sao hot nhất Maxim 2006 tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

 

Lý do gì đã khiến bạn nhận lời tham gia bộ phim hành động “The Sentinel”, phải chăng bạn muốn một vai diễn hoàn toàn trái ngược với “ Desperate housewives”?

 

Chính xác, tôi chọn vai diễn này vì nó hoàn toàn khác với Desperate Housewives. Vai Jill Marin gần với con người thật của tôi hơn. Rất nhiều người nói rằng: “The Sentinel là một vai diễn quá khó đối với Eva Longoria” nhưng nếu các bạn xem lại những vai diễn trước đây của tôi thì hẳn sẽ suy nghĩ khác. Tôi đã từng vào vai thám tử, cảnh sát và đã diễn rất tốt. Vai diễn trong Desperate Housewives chỉ là trò giải trí của tôi, giúp tôi thử nghiệm những cái mới mà thôi.

 

Bạn làm thế nào để quen dần với cuộc sống của một ngôi sao?

 

“Cuộc sống thật tuyệt vời. Không thể tin nổi những điều này đang xảy ra với mình” là suy nghĩa đầu tiên đến với tôi khi tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc. So với những năm trước đây, tôi vẫn thế, vẫn yêu đời và hăng say với công việc. Tôi yêu cuộc sống này và cả công việc mà tôi đang theo đuổi.

 

Trò chuyện với ngôi sao hot nhất Maxim 2006 - 1
 

Trước sự chú ý quá khích của các phương tiện truyền thông, bạn có giác như thế nào?

 

Tôi không bận tâm tới việc các paparazzi luôn bám theo tôi từng giây từng phút. Tất cả những động tĩnh trong ngày của tôi đều được đưa lên mặt báo. Bạn tưởng tượng nổi không, khi tôi chơi bóng rổ, tôi ăn khoai tây chiên, xúc xích, tất cả đều xuất hiện trên báo. Khi nhìn những tấm ảnh đó, tôi chỉ nghĩ “Họ chụp hình mình lúc nào nhỉ?”. Nhưng chỉ có thể thôi, sau đó tôi sẽ quên ngay vì quả thực, tới lúc này tôi đã quá quen với việc đó. Hơn nữa tôi hiểu rằng, việc than vãn thường xuyên vì bị paparazzi đeo bám sẽ chẳng ích lợi gì, thậm chí còn khiến khán giả chán nản.

 

Bạn có bất ngờ khi show truyền hình Desperate Housewives thành công đến vậy?

 

Có chứ, tôi rất bất ngờ vì so với mọi người trong đoàn, tôi là người trẻ nhất và thiếu kinh nghiệm nhất mà.

 

Trò chuyện với ngôi sao hot nhất Maxim 2006 - 2
 

Bạn làm cách nào để chống chọi với áp lực của sự nổi tiếng?

 

Thật may mắn cho tôi khi có một gia đình tuyệt vời và những người bạn tận tụy đến vậy. Họ là chỗ dựa tin cậy của tôi. Tôi cũng tức giận và đôi khi nổi điên khi người ta thêu dệt quá mức về mình và cuộc sống của mình chứ. Nhưng Felicity (Fecility Huffman)- bạn diễn trong show truyền hình Desperate housewives đã khuyên tôi thế này: “Tất cả chỉ là công việc mà thôi. Hãy nghĩ đây chỉ là công việc và những điều tốt đẹp sẽ tới”.

 

Sao bạn có thể chạy băng băng trên phim khi xỏ chân trong một đôi giày lênh khênh đến vậy?

 

Đơn giản thôi mà, tôi là người La tinh! Sinh ra chúng tôi đã biết đi giày cao gót. Chúng tôi băng qua biên giới trên những đôi giày đó, chạy thoát khỏi trạm nhập cảnh trên những đôi giày đó.

 

Mi Vân

Theo Bahrainbune