“Tình cũ” của Thành Long trách con dâu lười nhác

Mi Vân

(Dân trí) - Mối quan hệ giữa Ngô Ỷ Lợi và con gái ruột, Ngô Trác Lâm, hầu như không có nhiều cải thiện trong vòng 2 năm qua kể từ khi con gái "rơi" của Thành Long quyết định kết hôn với nữ người mẫu hơn tuổi.

Ngô Ỷ Lợi từng là hoa hậu đình đám của làng giải trí xứ hương cảng. Tuy nhiên, mối quan hệ vụng trộm giữa cô và Thành Long, khi đó đã có gia đình, đã khiến sự nghiệp của Ngô Ỷ Lợi bị trì trệ.

Đặc biệt khi Ngô Ỷ Lợi tiết lộ mang thai đứa con với Thành Long, ngôi sao võ thuật nổi tiếng đã một mực phủ nhận, không thừa nhận đứa con này và lạnh nhạt với Ngô Ỷ Lợi suốt 20 năm qua.

“Tình cũ” của Thành Long trách con dâu lười nhác - 1

Ngô Ỷ Lợi vất vả nuôi dạy con gái Ngô Trác Lâm một mình gần 20 năm qua. 

Sau khi bị Thành Long ruồng bỏ, Ngô Ỷ Lợi nuôi con một mình. Cô con gái Ngô Trác Lâm của cô được nhận xét sở hữu nhiều đặc điểm ngoại hình của Thành Long.

Tuy nhiên, tới tuổi trưởng thành, Ngô Trác Lâm bộc lộ tính cách nổi loạn, bỏ nhà ra đi, bỏ học và công khai yêu người đồng tính. Năm 2018, Ngô Trác Lâm kết hôn với một nữ người mẫu quốc tịch Canada hơn tuổi và không còn giữ quan hệ thân thiết với mẹ ruột.

Từ năm 2019, Ngô Trác Lâm quay về Hồng Kông, vẫn sống cùng người tình đồng tính và thỉnh thoảng vẫn phải nhờ mẹ chu cấp. Song, mối quan hệ giữa hai mẹ con không quá cải thiện khi không sống chung dưới một mái nhà. Cuộc sống của vợ chồng Ngô Trác Lâm khá khó khăn và túng thiếu.

“Tình cũ” của Thành Long trách con dâu lười nhác - 2

Mối quan hệ giữa Ngô Trác Lâm và mẹ ruột bắt đầu rạn nứt từ năm 2016. 

Gần đây, Ngô Ỷ Lợi thường xuyên có những video ngắn chia sẻ về cuộc sống của mình. Cô hé lộ cuộc sống và tình trạng hiện tại của con gái Ngô Trác Lâm: “Con gái tôi hiện tại đang rất cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi vợ vì vợ của con bé không thích làm việc”. Andi, vợ của Ngô Trác Lâm, năm nay đã 32 tuổi từng là một người mẫu ảnh trên mạng xã hội.

Ngô Ỷ Lợi từng thừa nhận rằng, cô rất đau lòng khi con gái bỏ nhà ra đi, không còn sống chung dưới một mái nhà. Vụ việc khiến cô từng rơi vào trầm cảm nhưng cuối cùng, cựu hoa hậu châu Á hiểu rằng, con gái đã trưởng thành và có mong muốn được sống riêng, sống đúng với bản thân. 2 năm qua, dù không còn ở bên con gái nhưng Ngô Ỷ Lợi vẫn luôn quan tâm và hỗ trợ con gái những lúc cô bé cần.

Tuy nhiên, một số nguồn tin khẳng định, mối quan hệ giữa Ngô Ỷ Lợi và Andi, vợ của Ngô Trác Lâm không tốt. Cựu hoa hậu luôn tin rằng, Andi là người xúi Ngô Trác Lâm bỏ nhà ra đi và rời xa mẹ ruột. Bản thân Ngô Ỷ Lợi cũng không tin rằng, Andi thực lòng yêu thương con gái mình và cho rằng, Andi chỉ lợi dụng tình cảm và lòng tốt của Ngô Trác Lâm vì nữ người mẫu ngoại quốc vốn là người lười biếng, thích hưởng thụ.

Ngô Ỷ Lợi thường phải chu cấp cho con gái và Andi, đón họ về nhà mỗi khi bị đuổi khỏi nhà trọ vì không có tiền. Năm 2020, nhiều lần truyền thông đề cập tới mối quan hệ rạn nứt giữa Ngô Trác Lâm và Andi nhưng cặp đôi vẫn tiếp tục chung sống tới hiện tại. 

“Tình cũ” của Thành Long trách con dâu lười nhác - 3

Ngô Trác Lâm bỏ nhà ra đi và kết hôn với một người phụ nữ hơn tuổi tên Andi từ năm 2018. 

“Tình cũ” của Thành Long trách con dâu lười nhác - 4

Gần 2 năm qua, cuộc sống của Ngô Trác Lâm rất khó khăn và túng thiếu. 

“Tình cũ” của Thành Long trách con dâu lười nhác - 5

Andi - vợ của Ngô Trác Lâm bị đánh giá lười nhác và chỉ lợi dụng tình cảm của cô. 

“Tình cũ” của Thành Long trách con dâu lười nhác - 6

Cuộc sống hiện tại của Ngô Trác Lâm khiến mẹ ruột đau lòng và lo lắng.