“Tình ca” lưu lạc của Hoàng Việt vừa ra mắt

(Dân trí) - Ca khúc “Vẳng từ quê mẹ” được coi như bản “Tình ca 2” của cố nhạc sĩ Hoàng Việt sau một thời gian “bị bỏ quên” lần đầu tiên chính thức ra mắt khán giả qua giọng hát đậm màu sắc… dân gian của ca sĩ Việt Hoàn.

Sau khi viết Tình ca rất thành công, nhạc sĩ Hoàng Việt đã viết tiếp ca khúc Vẳng từ quê mẹ để tặng vợ và mẹ, nhưng có thể vì nghĩ ca khúc này “ủy mị” không phù hợp với giai đoạn đó nên ông đã không đưa ra trước bạn bè và công chúng.

Cho đến một ngày, có một nhạc sĩ đi mua hoa vô tình thấy tờ giấy gói hoa là bản nhạc này đã gửi về Đài Tiếng nói Việt Nam. Và tôi may mắn là người đầu tiên được mời hát, rồi thu âm và phát hành ca khúc này đến với công chúng cả nước ”, ca sĩ Việt Hoàn tiết lộ.
 
“Tình ca” lưu lạc của Hoàng Việt vừa ra mắt - 1
Ca sĩ Việt Hoàn

Nhận thấy bản Tình ca 2 của Hoàng Việt là một ca khúc rất Việt Nam, mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, nói về tình cảm người con xa quê hương, gửi về cho vợ và mẹ quê nhà với những cảm xúc đặc biệt, Việt Hoàn chọn luôn làm chủ đề album vol3 vừa ra mắt của mình, Khúc ca vẳng từ quê mẹ!

Chính thức đưa bản Tình ca 2 của Hoàng Việt đến với công chúng, đây cũng là lần đầu tiên Việt Hoàn chính thức ra mắt album mang âm hưởng dân ca. Khán giả từ lâu đã biết đến Việt Hoàn với những ca khúc Trường Sơn oai hùng, những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, hoặc những tình khúc tiền chiến lãng mạn… sẽ bất ngờ khi nghe anh trải lòng với những giai điệu ngọt ngào…

Việt Hoàn tâm sự, với mình một album đậm chất dân gian không đơn thuần chỉ là một cuộc thử sức, mà nó như một không gian khác mà anh muốn được trải nghiệm. Từ những cảm xúc có thật trong cuộc sống, anh truyền tải vào trong âm nhạc để đem đến sự đồng cảm với công chúng, như một cách tiếp cận đến nhiều đối tượng khán giả hơn và cũng là cách tự “làm mới” mình.

Với 9 ca khúc: Vẳng từ quê mẹ (Hoàng Việt), Mừng tuổi mẹ (Trần Lọng Ẩn), Nón ba tầm (Đức Miêng), Ngược dòng Hương Giang (Đức Trịnh), Tình ca Tây Nguyên (Hoàng Vân), Hà Nội ngày trở về (Phú Quang), Cô hàng nước (Vũ Minh), Tôi với quê tôi (Nhạc Hoàng Lương – Thơ GS Vũ Văn Hiền), Còn thương rau đắng mọc sau hè (Bắc Sơn) - Việt Hoàn muốn gửi trọn lòng mình với những miền quê suốt dọc mảnh đất hình chữ S.

Anh cũng cho biết, sau khi phát hành album vol3 sẽ thực hiện tiếp DVD kỷ niệm sự nghiệp ca hát của mình và ra mắt vào cuối năm nay. Sẽ vẫn theo dòng nhạc chính thống và nếu không có gì thay đổi thì người hát song ca cùng anh trong DVD này là nữ đồng nghiệp ăn ý, ca sĩ Anh Thơ.

N.H