Album mới:

Thụy Vũ – Tháng 6 trời mưa

Giọng bass của nhóm hát AC&M – Nguyễn Hoàng Thụy Vũ – là thành viên cuối cùng trong nhóm ra album solo sau Hoàng Bách, Đình Bảo và Nam Khánh.

Tháng 6 trời mưa có vẻ như một tuyển tập những ca khúc xưa cũ, hay ít ra cũng bàng bạc một màu sắc không gian xưa cũ mà ca sỹ yêu thích (với Niệm khúc cuối – Ngô Thụy Miên, Không còn mùa thu – Việt Anh, Diễm xưa – Trịnh Công Sơn, Giọt nắng bên thềm – Thanh Tùng…) – như một kỷ niệm với nghề của người hát hơn là một album nhạc dành cho khán giả.

Mà đúng vậy, giọng bass của Thụy Vũ rất khó tìm ca khúc thích hợp, nên mãi đến bây giờ anh mới ra được album riêng. Chầt giọng trầm hơi thô vụng của anh nay đã được tiết chế, gượng nhẹ thủ thỉ ấm áp rất phù hợp với những ca khúc sâu lắng tuy không phải không có đôi chỗ vẫn thô vụng và nghe nhàm bởi kiểu hát đều đều một màu.

Điều thú vị là những khi gượng nhẹ thủ thỉ, giọng Thụy Vũ lại nghe hao hao tiếng hát Trần Thái Hòa ở hải ngoại. Album do Hoài Sa phối khí nhẹ nhàng với tiếng piano chủ đạo, Viết Tân phát hành.

 Theo Giaidieuxanh