Thuý Hạnh: “Có bao nhiêu phần trăm người chê tôi?”

(Dân trí)- "Ở bất kỳ chương trình nào cũng vậy, luôn có người khen người chê. Tôi chỉ muốn đặt câu hỏi là liệu có bao nhiêu % trong số 80 triệu người dân Việt Nam biết sử dụng Internet và trong số đó bao nhiêu % chê tôi?", giám khảo của Vietnam’s got talent chia sẻ.

Là một trong 3 vị giám khảo của Vietnam’s got talent chị nghĩ gì về nhận xét rằng chương trình ngày càng thiếu đi sự hấp dẫn?

Đó chính là thứ mà người ta vẫn gọi là dư luận. Dư luận thì luôn đòi hỏi theo cách của họ, trong khi theo format của cuộc thi thì không thể chiều lòng tất cả dư luận được vậy nên điều đó cũng bình thường thôi.

Khi nhận lời ngồi vị trí BGK của cuộc thi tôi đã chuẩn bị trước tinh thần từ trước rồi nên những sóng gió từ dư luận cũng là điều nằm trong dự đoán của tôi. Vậy nên tôi đón nhận những điều đó rất bình tĩnh, cảm xúc lớn nhất mà tôi có được chính từ những thí sinh mang lại cho tôi, những niềm vui, nỗi buồn, những giọt nước mắt và những nụ cười hạnh phúc đều mang lại cho tôi những cảm xúc không quên.

Thuý Hạnh: “Có bao nhiêu phần trăm người chê tôi?”
Thuý Hạnh trên ghế "nóng" của chương trình Vietnam's got talent

Chị có buồn không khi người ta nhận xét rằng chị là giám khảo nhạt nhất trong chương trình?

Tại sao tôi làm một công việc mà biết sẽ bị chê nhưng tôi vẫn làm? Những người đi đầu bao giờ cũng sẽ vấp phải nhiều luồng dư luận, nếu ai cũng lo sợ bị chê mà không làm vậy ai sẽ làm? Có lẽ bạn không hiểu, để được ngồi vào ghế nóng của Vietnam’s got talent, các giám khảo phải nhận được sự đồng thuận của cả 4 đơn vị tổ chức là: Đài truyền hình Việt Nam, đơn vị sản xuất chương trình, đơn vị giữ bản quyền của cuộc thi - Fremantle và cả của nhà tài trợ. Như thế có nghĩa là họ đã xem xét rất kỹ năng lực và lí lịch của từng thành viên BGK để cho phù hợp vào vị trí của mỗi người.

Là giám khảo, chúng tôi luôn muốn dành những lời động viên và nhận xét chân tình nhất đến các thí sinh, đây là cuộc thi mở cho rất nhiều độ tuổi và cho những thí sinh không chuyên nên không thể dùng những lời nặng nề để làm tổn thương thí sinh, chúng tôi luôn trân trọng họ.

Dĩ nhiên ở bất kỳ chương trình nào cũng vậy, luôn có người khen người chê, có những người chê nhưng cũng có không ít khán giả ủng hộ tôi đó thôi. Tôi chỉ muốn đặt câu hỏi là liệu có bao nhiêu % trong số 80 triệu người dân Việt Nam biết sử dụng Internet và trong số đó bao nhiêu % chê tôi?

Thuý Hạnh: “Có bao nhiêu phần trăm người chê tôi?”

Trong số những tiết mục được lọt vào bán kết, cá nhân chị đánh giá và ấn tượng nhất với tiết mục nào?

Có khá nhiều tiết mục và thí sinh để lại ấn tượng đẹp với tôi như bé Phương Anh, Vũ Song Vũ, Võ Trọng Phúc...

Dường như ca hát vẫn là "tài năng" mà nhiều thí sinh lựa chọn nhất. Điều đó khiến cho sân chơi thiếu đi sự đa dạng?

Không phải, tôi thấy chương trình vẫn có sự đa dạng đó chứ, tôi thấy có rất nhiều thí sinh thể hiện tài năng của họ ở nhiều lĩnh vực khác nhau đó chứ. Nhưng điều quan trọng là chính bản thân khán giả khi bình chọn lại bỏ phiếu cho những thí sinh ở Tài năng ca hát.

Bên cạnh việc tìm ra các tài năng nổi bật, Vietnam’s Got Talent cũng vướng vào những lùm xùm, scandal không đáng có. Là một giám khảo, người trong cuộc của chương trình, chị đánh giá về những điều trái chiều này như thế nào?

Tôi xin phép không bình luận về điều này.

Thuý Hạnh: “Có bao nhiêu phần trăm người chê tôi?”

Thường những chương trình rất thành công ở nước ngoài khi về Việt Nam đều không thành công như nguyên bản, là người đã từng làm rất nhiều chương trình và với vai trò của chị ở Elite và ở Vietnam's got talent. Chị nghĩ nguyên nhân do đâu?

Điều này không khó hiểu. Các chương trình nguyên bản thường được thực hiện tại những nước phương Tây với tư tưởng thoáng. Họ dễ dàng thể hiện cái tôi cá nhân nhiều hơn trong khi ở Việt Nam sẽ là những hạn chế bởi Việt Nam là một nước Á Đông nên đôi khi không thể giữ đúng phong cách nguyên bản của nước ngoài cho khán giả Việt Nam được.

Ngoài ra, sự khác biệt văn hoá, tâm lý “không mở” của người Việt Nam cũng là một trong những nguyên nhân khá lớn làm hạn chế tinh thần của cuộc thi.

Thuý Hạnh: “Có bao nhiêu phần trăm người chê tôi?”

Như vậy, khán giả hoàn toàn có thể nghĩ đến những vòng thi khởi sắc ở phía trước?

Với vị trí BGK, chúng tôi không được biết bất kỳ phần thi nào của các thí sinh để đảm bảo tính khách quan và cảm xúc thật của BGK khi đánh giá về tiết mục, vì vậy tôi không thể trả lời câu hỏi này. Nhưng nếu bạn nhìn vào danh sách tiết mục và thí sinh tham gia trong các tuần tới bạn có thể tự có dự đoán và hi vọng về các thí sinh.

Cảm ơn chị rất nhiều!


Phan Anh