“The Great Gatsby” sẽ mở màn LHP Cannes 2013

(Dân trí) - LHP Cannes lần thứ 66 năm nay được tổ chức tại miền nam nước Pháp sẽ mang âm hưởng của Mỹ thập niên những năm 20. Ban tổ chức của sự kiện cho biết bộ phim “The Great Gatsby” của đạo diễn Baz Luhrmann sẽ mở màn cho LHP vào ngày 15/5.

Đây sẽ là lần thứ 3 trong 5 năm trở lại đây, một tác phẩm của Hollywood sẽ khai mạc cho LHP Cannes. Hai bộ phim trước đó là “Up” vào năm 2009 của hãng phim hoạt hình nổi tiếng Pixar và “Robin Hood” vào năm 2010 của đạo diễn Ridley Scott. Đây cũng là lần thứ hai LHP thường niên này được khai mạc bởi một bộ phim 3D.

 

Thêm vào đó, Steven Spielberg - một đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng của điện ảnh Hollywood cũng sẽ là người đứng đầu ban giam khảo trong LHP sắp tới.

 

Đạo diễn Luhrmann sẽ kể lại một cách hào nhoáng câu chuyện về nhân vật huyền thoại Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio thủ vai chính) của nhà văn F. Scott Fitzgerald trong tác phẩm cổ điển “Đại gia Gatsby” thông qua những dấu ấn của ông trong việc sử dụng âm nhạc. Diễn viên Carey Mulligan vào vai Daisy Buchanan và Tobey Maguire vào vai Nick Carraway.
 
Leonardo DiCaprio và Carey Mulligan trong một cảnh phim The Great Gatsby

Leonardo DiCaprio và Carey Mulligan trong một cảnh phim The Great Gatsby

 

Hai năm qua, suất mở màn cho LHP Cannes chính là nền tảng vững chắc dẫn tới sự thành công ngoạn mục cho hai bộ phim “Midnight In Paris” trong năm 2011 và “Moonrise Kingdom” trong năm 2012. Tuy nhiên, “Gatsby” có thể sẽ gặp phải một trở ngại. Bộ phim sẽ ra mắt tại thị trường nội địa vào ngày 10/5, sớm hơn 5 ngày trước khi mở màn cho LHP năm nay, những tác động từ báo chí Mỹ cũng như những phê bình không tốt có thể gây ảnh hưởng xấu tới bộ phim.

 

Warner Bros có thể sẽ lùi ngày công chiếu lại một tuần để tận dụng “sức nóng” từ sự kiện sẽ diễn ra tại thành phố biển Riviera. Trong những năm gần đây, hầu hết những bộ phim khai mạc tại LHP đều lần đầu công chiếu tại Mỹ ngay sau đó. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian đó các rạp chiếu bóng ở Mỹ cũng sẽ bị chiếm lĩnh bởi một tác phẩm bom tấn khác: “Star Trek Into Darkness”.

 

Ngày công chiếu “Gatsby” cũng đã từng bị lùi lại từ tháng 12 năm ngoái sang đầu năm nay nhằm tránh khỏi những kỳ nghỉ lễ dày đặc và cũng tạo thêm thời gian cho đạo diễn Luhrmann hoàn thành nốt những hiệu ứng đặc biệt cho phim.

 

Luhrmann đã từng được đề cử ở LHP Cannes 2001 trước đây, với bộ phim ca nhạc được thực hiện trong một bối cảnh thời gian hoàn toàn khác về tiệm hát nổi tiếng của Paris - "Moulin Rouge". Bộ phim này cũng đã được lùi lại cho tới sau Giáng Sinh năm ấy, một quyết định vô cùngđúng đắn khi thu về 180 triệu đô la trên toàn cầu và trở thành một trong những ứng cử cho giải thưởng bộ phim xuất sắc nhất tại giải Oscar.

 

Huy Đạt