Thanh Trúc rời khỏi Vietnam Idol

(Dân trí) - Với lượng tin nhắn bình chọn đến tổng đài 6358 thấp nhất, Trần Huỳnh Thanh Trúc chỉ còn một cơ hội duy nhất để thuyết phục giám khảo bằng việc thể hiện ca khúc sing-off. Tuy đã thể hiện khá tốt trong phần thi sing-off nhưng cô vẫn phải chia tay chương trình.

Đêm thi tiếp theo của Vietnam Idol đã diễn ra tối qua 26/10, với màn trình diễn không thành công trong đêm gala vừa rồi, chàng trai người dân tộc Chu Ru - Ya Suy dù nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng nhưng phải rơi vào nhóm nguy hiểm cùng với Thanh Trúc và Hồng Phước. Những cái tên an toàn sẽ là: Nguyễn Thị Bảo Trâm, Cao Thanh Thảo My, Hoàng Quyên, Nguyễn Anh Quân, Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Thanh Tùng.

Thanh Trúc, Hồng Phước và Ya Suy lọt vào vòng nguy hiểm
Thanh Trúc, Hồng Phước và Ya Suy lọt vào vòng nguy hiểm

Với lượng tin nhắn bình chọn đến tổng đài 6358 thấp nhất, Trần Huỳnh Thanh Trúc chỉ còn một cơ hội duy nhất để thuyết phục giám khảo bằng việc thể hiện ca khúc sing-off. Cô đã lựa chọn một ca khúc sôi động của nhạc sỹ Huy Tuấn để trình diễn, bài hát Lời của ánh mắt.

Mặc dù đã thể hiện khá thành công ca khúc của nhạc sĩ Huy Tuấn nhưng Thanh Trúc vẫn phải nói lời chia tay với chương trình. Giám khảo Mỹ Tâm tỏ ra nuối tiếc cho Thanh Trúc: “Trúc có tố chất nhất định để trở thành ca sỹ chuyên nghiệp tuy nhiên nếu em sôi động phải toát ra hết, nếu em sâu lắng thì em phải thật sự sâu sắc hơn. Em còn tỉnh táo trong cách biểu đạt, mình có thế mạnh gì thì mình phải tận dụng hết chứ đừng để dành vì chúng ta chỉ có một cơ hội để nắm bắt”.

Đây là một kết quả đáng buồn với Thanh Trúc, cô từng được đánh giá khá cao sau những phần trình diễn trước đây của cô. Thậm chí, Thanh Trúc từng được so sánh với Uyên Linh, quán quân của Vietnam Idol mùa 2010. Tuy nhiên, cô đã không cho thấy được sự tiến bộ của mình sau những phần thi, thậm chí còn gây ra một số rắc rối nho nhỏ vì phát ngôn thiếu cẩn trọng.

Các thí sinh chia tay Thanh Trúc
Các thí sinh chia tay Thanh Trúc

“Khi biết được kết quả, dù cũng có chút buồn tuy nhiên cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, Trúc sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng sự yêu mến của mọi người cũng như những nỗ lực mình đã phấn đấu trong thời gian qua. Với Vietnam Idol, mình đã được học hỏi rất nhiều, đặc biệt đã có thêm những người bạn rất đáng quý, sự yêu thương và đoàn kết giữa các thí sinh sẽ là điều mà Trúc không bao giờ quên. Dừng cuộc thi ở đây, mình hi vọng những bạn còn lại sẽ thi thật tốt và tiếp tục toả sáng ở những vòng thi tới.” Thanh Trúc chia sẻ.


 Phan Anh