Thanh Thảo: “Thúy Vinh làm tôi quá thất vọng”

(Dân trí) - "Thúy Vinh quá giả dối! Tôi thấy khinh Vinh vì câu trả lời này," Thanh Thảo dùng những lời lẽ gay gắt khi nói về những phát ngôn của Thúy Vinh trong thời gian gần đây.

Chào Thanh Thảo! Hiện nhiều fan rất quan tâm tới nội tình của Music Box, chị nói Music Box là của riêng chị, còn Thúy Vinh cũng đã khẳng định chắc nịch trên truyền thông là Music Box của Thúy Vinh và chị, như vậy cuối cùng Music Box là của ai?

Tôi là người sáng lập ra Music Box qua sự động viên của nhạc sĩ Nguyễn Hà, và cũng chính anh Hà đặt tên cho công ty là Music Box. Ban đầu tôi định đặt tên là Thanh Thảo Production vì tên đó đã được sử dụng từ ngày đầu tiên tôi tự mình sản xuất các sản phẩm âm nhạc cho mình. Nếu bạn kiểm tra lại các băng đĩa của tôi thì logo Thanh Thảo production đã xuất hiện cả chục năm trước, chỉ là không chính thức thành lập công ty. Và sau này trong tất cả sản phẩm của Music Box đều có logo Thanh Thảo như 1 sự bảo chứng cho những khán giả chưa biết đến thương hiệu Music Box thì cũng biết sản phẩm đó do Thanh Thảo sản xuất.

Khi muốn thành lập Music Box, tôi biết Thúy Vinh lúc ấy cũng có ý định vào Sài Gòn lập nghiệp và muốn làm ngành giải trí, lại đang là manager cho tôi, nên tôi để Vinh cùng tham gia đầu tư vào công ty. Tôi cũng không hề ngần ngại làm giấy bổ nhiệm chức vụ giám đốc điều hành và đại diện pháp luật cho Thúy Vinh, vì tôi thường xuyên lưu diễn, khi cần thủ tục hành chính có Vinh lo sẽ nhanh hơn. Tôi chấp nhận cho Vinh 40% cổ phần trong Music Box.

Thúy Vinh có cổ phẩn trong công ty, vậy Thúy Vinh nói Music Box là của chị ấy và chị tôi thấy cũng là... đúng thôi?

Đến hôm nay tôi vô cùng hối hận vì đã quá tin tưởng, hầu như giao hết công ty cho Thúy Vinh quản lý, tôi chỉ lo về chuyên môn và đường hướng phát triển cho Music Box và các ca sĩ. Tôi không nghĩ đến 1 ngày mình lại rơi vào khốn đốn như thế này! Thúy Vinh là người duy nhất toàn quyền giao dịch bằng tài khoản công ty, tất cả các khoản thu chi đều do Vinh nắm giữ, thủ quỹ và kế toán cũng là Vinh, có khi vài tháng tôi mới nhận được bảng báo cáo thu chi 1 lần và không bao giờ kiểm soát cặn kẽ vì tôi nghĩ Vinh không phải người xấu.

Nhưng tôi rất bức xúc chuyện Thúy Vinh mang con dấu công ty về nhà cất giữ. Suốt năm vừa qua Vinh rất ít đến công ty làm việc, mỗi lần cần đóng dấu gì thì Vinh yêu cầu mang đến nhà Vinh để đóng. Có hôm đi Singapore chơi thì kêu người nhà mang con dấu đến đóng dấu rồi mang về nhà lại. Trên nguyên tắc kinh doanh, chẳng ai cho phép làm điều đó cả, chỉ có Thúy Vinh mới can đảm làm vậy!

Thanh Thảo: “Thúy Vinh làm tôi quá thất vọng” - 1

Chị nói Thúy Vinh mang con dấu về nhà cất giữ, gây khó khăn cho chị, sao chị vẫn im lặng chấp nhận? Nghe rất vô lý...

Đúng vậy! Trên nguyên tắc, con dấu công ty phải để ở công ty, chuyện đem về nhà cất giữ vì sợ con dấu lọt vào tay tôi là chuyện rất nực cười. Tôi đã nhắn Vinh nhiều lần là mang con dấu về lại công ty và làm việc đúng điều lệ đàng hoàng nhưng cô ấy không làm. Tôi đã phải nhờ đến luật sư đại diện cho tôi gửi công văn yêu cầu, nhưng đến lần thứ 3 Thúy Vinh vẫn xem thường, vẫn giấu con dấu như công ty này là của Vinh toàn quyền muốn làm gì làm vậy, tôi cũng hết cách, nhưng không thể làm gì hơn, phải xử lý đúng luật là nhờ đến luật sư giải quyết thôi.

Chị thì nói mâu thuẫn xảy ra vì Thúy Vinh mở công ty riêng, còn Thúy Vinh lại nói không có, và Thúy Vinh mới là người buồn vì chị thành lập Thanh Thảo production?

Thúy Vinh quá giả dối! Tôi thấy khinh Vinh vì câu trả lời này. Chuyện Thúy Vinh lập công ty, đặt ngay tại nhà Vinh, nhiều người nói đến tai tôi cách đây cũng nửa năm rồi, nhưng chính tôi là người phản bác và hay bênh vực Vinh. Tôi nói rằng với thương hiệu của Music Box bây giờ bao nhiêu người muốn không có, dại dột chi mà mở công ty làm riêng?

Tôi có mang điều này hỏi thẳng Thúy Vinh thì cô ấy nói cho người ta thuê nhà để mở công ty chứ không liên quan đến Vinh. Tôi vẫn tin Vinh cho đến khi 1 đối tác về nhạc chuông nhạc chờ gọi cho tôi hỏi là bây giờ chuyển tiền nhạc chờ của các ca sĩ Music Box cho công ty Music Box hay cho công ty Music Time của Thúy Vinh, tôi mới hoảng hồn. Giấy ủy quyền đó ghi rất rõ bằng chữ viết của Thúy Vinh hẳn hoi, Thúy Vinh cũng là người trực tiếp nói chuyện với đối tác để ủy quyền và giám đốc công ty Music Time là bạn gái của Thúy Vinh. Giấy ủy quyền được ký tháng 7 năm 2010, như vậy công ty Music Time đã thành lập gần cả năm trước đây.

Thúy Vinh dám mạnh miệng tuyên bố không mở công ty mà không thấy xấu hổ với 1 loạt nhân viên bị nghỉ ở Music Box được Thúy Vinh mời về làm việc ở Music Time và các ca sĩ của Music Box ai mà không biết Thúy Vinh có công ty khác. Vinh rất khôn ngoan là để bạn gái đứng tên giám đốc, có gì còn chối được, nhưng chính Thúy Vinh thú nhận với tôi khi thấy không thể giấu được nữa, là thành lập Music Time  vì muốn được làm những cái mà tôi không chịu làm.

Thanh Thảo: “Thúy Vinh làm tôi quá thất vọng” - 2

Thúy Vinh lập Music Time, còn chị cũng sẽ lập Thanh Thảo production...

Việc tôi có ý định thành lập Thanh Thảo production là vì mâu thuẫn không thể giải quyết, mà tôi không muốn kiện cáo ra tòa để tranh giành Music Box với Vinh làm gì hết. Tôi có ý định chuyển hết cổ phần của tôi cho Vinh và tự mở cái khác làm lại từ đầu vì tôi nghĩ có thực lực là chẳng có gì phải sợ cả!

Tôi chấp nhận mất trắng Music Box cho Vinh nhưng yêu cầu của tôi là cho tôi giữ Ngô Kiến Huy, vì nguyện vọng của Huy là tôi đi đâu Huy đi đó. Nhưng Thúy Vinh không chấp nhận lấy cổ phần của tôi, mà cũng không chấp nhận nhượng cổ phần của Vinh, cũng không chấp nhận cho Huy theo tôi. Nên cuối cùng mọi chuyện không thể ngã ngũ được.

Tôi cũng chỉ mới lập Thanh Thảo pro cách đây 1 tuần, để cứu kịp thời các vấn đề của album mới, vì  xảy ra chuyện Thúy Vinh không hỏi ý tôi, tự ý đại diện tôi ký kết với công ty đối tác kinh doanh nhạc chờ của album Hoàng tử trong mơ trong khi tôi đã hứa ký độc quyền cho đối tác khác. Tôi thấy mình nên tự bảo vệ mình bằng cách lập ngay Thanh Thảo production để chính thức đại diện cho tôi ký kết hợp đồng, không thể để Vinh giữ quyền đại diện cho tôi nữa. Và Thanh Thảo production cũng mới có giấy phép trong tuần này. Làm gì có chuyện Thúy Vinh buồn vì tôi mở công ty khác?

Chị nói vẫn hợp tác chung và “Thúy Vinh từng xin tôi một cơ hội quay lại” nhưng cô ấy nói nói điều ngược lại?

Hẹn Thúy Vinh rất khó, hầu như cô ấy có thói quen không nghe máy, không trả lời nên phải đến mấy lần hẹn mới gặp được Vinh. Có khi hẹn xong, đến ngày hẹn Vinh nói là lỡ mua vé xem phim nên hẹn lại lúc khác, mà chuyện công ty gấp rút và quan trọng, không giải quyết dứt khoát khiến tôi áp lực lắm. Vì gây ảnh hưởng đến cả tập thể công ty, hầu như ai cũng hoang mang không hiểu kết cuộc ra sao.

Đến lần hẹn gặp cuối cùng, tôi thấy Vinh khóc và nói không có tôi thì Vinh làm sao làm được một mình, và tôi nghĩ không có Vinh tôi cũng mất 1 cánh tay, tôi lại chạnh lòng tội nghiệp nên nói Vinh rằng nếu muốn tôi hợp tác lại với Vinh thì phải có 1 số điều kiện. Sau vài ngày “mất tích”, Vinh trả lời là không chấp nhận điều kiện nào hết. Vậy nên tôi mới dở hơi là vừa tuyên bố trên báo bỏ qua hết để vì Muisc Box mà tiếp tục làm việc.

Thanh Thảo: “Thúy Vinh làm tôi quá thất vọng” - 3

Như vậy chị chính thức từ bỏ hay tiếp tục hợp tác với Thúy Vinh? 

Tôi cũng chưa từng có tuyên bố nào trên báo là tôi sẽ rời khỏi Music Box và hôm sau lại nói sẽ quay về như Thúy Vinh phát biểu. Tôi đang là Chủ Tịch HĐQT, và Tổng giám đốc với cổ phần 60%, chính tôi làm giấy bổ nhiệm Vinh làm giám đốc điều hành, làm sao có chuyện tuyên bố lung tung?Tôi nghĩ làm gì cũng cần có luật sư cho nghiêm túc và đúng luật pháp, không thích tranh cãi hơn thua nên tôi im lặng, im lặng không có nghĩa là tôi sai.

Tôi đã từng quá áp lực và mệt mỏi vì mâu thuẫn với Thúy Vinh mà thương lượng kiểu nào cũng không được, nên từng định cho Vinh hết tất cả mà không tiếc nữa, chỉ cần bình yên cho cuộc sống bớt những áp lực. Nhưng nhiều người nói với tôi là tôi không nên bỏ cuộc kiểu đó, vì Music Box chính là công sức, tiền của, thời gian, chất xám, cả thương hiệu tên tuổi Thanh Thảo trong đó, không thể nói cho là cho được. Mà làm chung thì đến hôm nay là không được nữa rồi! Nhất là sau bài báo Thúy Vinh hạ thấp danh dự tôi như thế! 

Nghe những gì chị nói, tôi thấy sao Thanh Thảo có vẻ nhu nhược và chấp nhận “dưới quyền” của Thúy Vinh thế nhỉ?

Đúng là tôi quá nhu nhược và sai hoàn toàn trong cách quản lý. Tôi đã quá tin tưởng bạn mình nên hôm nay mới xảy ra cớ sự này! Thật ra mọi chuyện xảy ra tôi đều có chứng cứ, bằng chứng, nhân chứng, và có luật sư đàng hoàng. Tôi không dựng được chuyện trên báo vì xung quanh tôi còn nhiều người biết sự việc lắm, người ta nghĩ sao về tôi? Tôi có tên tuổi và uy tín của mình nên dựng chuyện lên sẽ hại đến mình trước tiên. Tôi không lên tiếng nói rõ sự việc từ trước nay là vì tôi không muốn “vạch áo cho người xem lưng” , không muốn thêm scandal nào nữa cho mình, hay ho gì mà tôi nói qua, Vinh nói lại, tranh cãi nhau rất vớ vẩn. 

Chuyện mâu thuẫn tự đóng cửa giải quyết, không thương lượng được theo tình cảm thì cứ theo đúng luật pháp mà làm. Nhiều khi tránh không được, phải trả lời về mâu thuẫn trên báo thì cũng nói rất khéo, rất nhẹ nhàng, không mạnh miệng nói xấu Thúy Vinh vì như thế thành ra tôi rất vớ vẩn, làm việc chung với nhau mấy năm, xoay qua nói xấu nhau thật là xấu hổ lắm. 

Thêm một điều khiến tôi không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện vì tôi rất bất lợi, nhìn Thúy Vinh rất hiền lành, nhỏ nhẹ, dễ gây thiện cảm, nên hầu như cô ấy là thiên thần trong mắt mọi người, còn tôi vốn mang tiếng đanh đá, sắc sảo, nên có chuyện xảy ra, người ta sẽ cho rằng chắc lỗi là do tôi hết, người ta sẽ đứng ra bênh vực Thúy Vinh vì thấy Vinh “lành tính” hơn. Vì lẽ đó, tôi mới nhịn và im lặng đến giờ này, không ngờ Thúy Vinh “phát pháo” nói về tôi trước, cứ như là cô ấy hoàn toàn vô tội còn tôi đặt điều vu khống vậy. Tôi buộc phải lên tiếng để bảo vệ danh dự cho mình, có vẻ như “cây muốn lặng mà gio chẳng chịu ngừng”. Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết mọi việc để cả 1 tập thể còn phải hoạt động, giờ đây các ca sĩ của tôi bị ảnh hưởng tinh thần rất nhiều rồi, không thể để họ mãi hoang mang như vậy nữa!

 PL