1. Dòng sự kiện:
  2. Phim "Địa đạo"
  3. Bê bối của diễn viên Kim Soo Hyun

Truyền hình Tết:

Táo quân năm nay sẽ “đánh” mạnh!

(Dân trí) - “Đến hẹn lại lên”, chương trình Táo quân phát sóng đêm giao thừa đang được gấp rút lên kịch bản, những người thực hiện tiết lộ: “năm nay Táo quân sẽ “đánh” mạnh hơn nữa vào những vấn đề nhức nhối của xã hội, đặc biệt “đánh” kịch liệt hai Táo: tham nhũng và giáo dục!”.

Chương trình Táo quân là một trong những chương trình truyền hình Tết được khán giả chờ đợi nhiều nhất. Với hình ảnh Táo Thể thao đóng vai nàng Dea-Chang-Kưm một mực đổ lỗi cho tập thể  khi được hỏi về thất bại của đội tuyển nhà tại Tiger Cup 2004, màn các Táo nối đuôi nhau dùng chổi lông gà “tự xử”... trong chương trình Táo quân năm 2005 đã từng khiến khán giả cười ra nước mắt.

 

Táo quân 2006 ấn tượng với hình ảnh Táo xây dựng cãi bem bẻm chuyện rút ruột công trình, Táo giao thông với những kế sách quanh co bế tắc, Táo Y tế tắc trách, Táo thể thao đua nhau bán độ bóng đá… Tổng kết lại những sự việc nổi cộm trong một năm dưới cái nhìn hài hước, châm biếm- Táo quân từng được phong tặng là “chương trình truyền hình khiến khán giả hả lòng hả dạ nhất”. Chương trình được đánh giá cao về tính thời sự và tính xã hội.

 

Táo quân 2007 đang được lên kịch bản, với những vấn đề nhức nhối của toàn xã hội: giao thông hỗn loạn, xây dựng trì trệ, thực phẩm không an toàn tràn lan… Nhưng, những người thực hiện cho biết “Táo quân 2007 sẽ có hai điểm nhấn chính: đó là tham nhũng và giáo dục.

 

Tham nhũng đang là quốc nạn, nó làm băng hoại đạo đức xã hội và mất lòng tin của nhân dân. Những quan chức nhà nước thu vén tiền của cho bản thân- trong khi đó là những đồng tiền sưu thuế mồ hôi nước mắt của dân- điều đó phải bị lên án mạnh mẽ!

 

Thứ hai là giáo dục với tình trạng bưng bít thông tin quá lâu, bệnh thành tích bị đề cao để đến nỗi bây giờ động vào đâu cũng thấy ung nhọt. Trong những vấn đề của giáo dục, sẽ nhấn mạnh vào hình ảnh ông cựu bộ trưởng đi du học nước ngoài. Có thể những tiếng cười của Táo quân 2007 sẽ động chạm tới ai đó, nhưng bản thân chúng tôi khi làm kịch bản cũng cảm thấy vô cùng đau xót!”.

 

Khi được hỏi “Vậy nếu có Táo truyền hình, các anh sẽ “đánh” vấn đề gì?”, những người thực hiện cho biết “Chúng tôi sẽ nêu lên vấn đề về bản quyền. Bản quyền ở đây nằm ở sự tôn trọng sáng tạo, những chương trình làm tốt- độc đáo phải được đánh giá cao hơn những chương trình cóp nhặt, xào xáo. Bản quyền hiện nay không chỉ là vấn đề nổi cộm trong nội bộ Đài mà còn là vấn đề giữa Đài và các đơn vị khác. Đã đến lúc- bản quyền phải được ứng xử một cách có văn hóa!”.

 

Vấn đề đã có sẵn, nhưng thể hiện qua tiếng cười như thế nào- những người thực hiện còn đang cân nhắc, chỉnh sửa để có một kịch bản độc đáo. Hy vọng, Táo quân năm 2007 sẽ mang đến cho khán giả những tiếng cười ý nghĩa, mới lạ, không sáo mòn, cũ kỹ.

 

H.H