Tận mắt xem đám cưới kỷ lục Việt Nam

(Dân trí) - Nằm trong khuôn khổ chương trình của Festival Hoa Đà Lạt 2007, chiều và tối ngày 16/12, tại khách sạn 5 sao Dalat Palace đã diễn ra chương trình “Đám cưới hoa” với sự tham gia của 100 cặp vợ chồng.

Từng đôi uyên ương đến từ khắp các nơi trong cả nước, có 1 đám cưới vàng, 1 đám cưới bạc cho 2 cặp vợ chồng Việt kiều, 1 cặp là chàng Việt kiều Pháp sánh vai cùng cô dâu người Thái, 5 đôi uyên ương là người dân tộc Tày, Thái, K’hor…

 

Ngay ban chiều, rất đông du khách tụ tập trước khu vực Trung tâm lễ hội văn hoá Đà Lạt, trước cổng khách sạn Dalat Palace để chiêm ngưỡng đoàn xe đưa 100 đôi uyên ương vào hôn trường.

 

Tay trong tay, đôi uyên ương Văn Bá Hưng - Nguyễn Hải Thị Thu Thuỷ ngồi riêng trong chiếc xe hoa lộng lẫy dẫn đầu đoàn xe hoa chở các đôi uyên ương. Trong niềm vui ngây ngất bên người vợ lý tưởng trong một đám cưới “chưa từng có” này, tân lang Văn Bá Hưng không giấu được xúc động: “Rất vui và tự hào, hãnh diện khi mình được chọn là đôi uyên ương đi đầu và cô vợ mình được đại diện mặc chiếc áo cưới kỷ lục”.

 

Hưng là nhân viên IT của ngân hàng HSBC - Quận 1, TPHCM. Trong những ngày “lang thang” trên mạng, Hưng tìm được thông tin về cuộc thi, thế là, không ngần ngại rủ bà xã tương lai đăng ký. Trong quá trình gửi ảnh của từng cặp uyên ương, đôi nam thanh nữ tú này được Ban tổ chức chọn là cặp vợ chồng tiêu biểu được đại diện mặc chiếc áo cưới kỷ lục này.

 

Tận mắt xem đám cưới kỷ lục Việt Nam - 1
 Chiếc váy cưới dài nhất Việt Nam hiện thời được "khoe" tại "Đám cưới hoa"

 

Trở về quê hương sau một hành trình dài bôn ba hải ngoại, lại đúng vào dịp thành phố ngàn hoa tổ chức “Đám cưới hoa”, cặp vợ chồng Đặng Thành Ngọc (88 tuổi) - Đỗ Thị Mẫn lại bồi hồi nhớ về tuổi đôi mươi. Ghi dấu trong ngày về quê hương, cũng là ngày kỷ niệm 62 năm ngày cưới (đám cưới vàng), bác Đặng không ngần ngại cùng song hành trong ngày cưới. “Hôn nhân là chuyện hệ trọng của cuộc đời. Khi bước vào đời sống hôn nhân, phải làm sao để giữ gìn hạnh phúc trọn vẹn mới là điều cao quý và đó cũng là mong mỏi của các bậc làm mẹ làm cha. Kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi mà được diễn ra long trọng như thế này, thì hạnh phúc của tuổi về già này như còn được nhân đôi”.

 

Cũng nhân chuyến trở về thành phố ngàn hoa thưởng ngoạn kỷ niệm 40 năm ngày cưới đầu tháng 12 này, vợ chồng bác Võ Chơn (66 tuổi) - Võ Tanny (62 tuổi), nghe tin Thành phố tổ chức đám cưới hoa, vợ chồng bác Chơn cũng “hăng hái” đăng ký và được chọn làm đám cưới bạc.

Tận mắt xem đám cưới kỷ lục Việt Nam - 2
 Vợ chồng bác Võ Chơn (66 tuổi) - Võ Tanny (62 tuổi) tổ chức lễ cưới bạc

Trong ngày “Đám cưới hoa”, còn có những cô dâu dân tộc mắt đen láy, thẹn thùng bên tân lang. Có 5 cặp vợ chồng là người dân tộc: Pang Tinh Fling - Cil Soal (25 tuổi, dân tộc K’Ho, Lac Dương, Lâm Đồng), Lò Thanh Tú - Lương Thị Anh Thư (dân tộc Thái, Thuận Châu, Sơn La), cặp vợ chồng Hoa - Tày Trần Quốc Toàn - Hoàng Thị Kim Dung, Vàng Dinh Sơn - Hoàng Ngọc Thanh Nhi (Tày, Đức Trọng, Lâm Đồng), Điêu Chính Hùng Lĩnh - Trần Thị Thu Vân (Thái, Đức Trọng, Lâm Đồng). Chú rể Việt kiều Pháp David Mon Linin lúc nào cũng nở nụ cười mãn nguyện bên tân nương người dân tộc Thái, Lê Hằng Ni.

 

Sau phần chụp ảnh kỷ niệm với chiếc áo cô dâu kỷ lục, các đôi vợ chồng xếp thành hình trái tim trước sân khấu lớn ngoài trời. Từng cặp vợ chồng được trao chứng nhận “Đám cưới hoa” của Ban tổ chức, trao nhẫn cưới trăm năm và nổ sâm banh khai mừng đại tiệc.

 

Chiều Đà Lạt, thành phố mờ sương, trong sân cỏ rộng trước khách sạn, dưới ánh điện và tiếng nhạc nhẹ nhàng từng đôi uyên ương tay trong tay khiêu vũ theo tiếng nhạc. Hạnh phúc dâng trào trong từng sóng mắt.

Tận mắt xem đám cưới kỷ lục Việt Nam - 3
 Bức ảnh cưới kỷ lục

Tận mắt xem đám cưới kỷ lục Việt Nam - 4
 Vespa... cưới hỏi

 

Tại “Đám cưới hoa” này, có 7 kỷ lục Việt Nam được xác lập: Chiếc áo cưới (Soire) dài nhất (42 m) của công ty TNHH áo cưới Ánh Linh. Bức ảnh cưới dài nhất và lớn nhất (78mx2,5m) do Studio Cao Trí in hình hơn 100 cô dâu chú rể và thắng cảnh Đà Lạt thực hiện trong vòng 12 tháng. Cặp đèn cây cưới “Long - Phụng” (cao 4m, đường kính 0,7m, nặng 3 tấn), Cặp trà Song hỷ của Công ty TNHH Hai Yih (cao 3,6m, đường kính 2m, mỗi hộp chứa 120kg trà). Thùng rượu vang lớn nhất (cao 1,6m, đường kính chỗ bầu của bình rượu 1,35 m). Đoàn xe đưa dâu lớn nhất do công ty TNHH Ánh Dương thực hiện, đưa 85 cặp vợ chồng từ TPHCM đến Đà Lạt. Phiến đá uyên ương, dành cho 110 cô dâu chú rể ghi lại bút tích, khắc lời thế vàng ngọc.

 

Sau đám cưới, lúc 20 giờ đêm 16/12, 100 đôi uyên ương đã xuống đường phố diễu hành trước Quảng trường Thành phố. Hàng trăm du khách đứng lại 2 bên đường để xem những xe hoa, đoàn ngự của phò mã rước công chúa về dinh, màn trình diễn kèn, tù và, chiêng của đồng bào các dân tộc… Pháo hoa, lồng đèn bay thắp sáng cả bầu trời. Đà Lạt một đêm khó quên với 100 đôi uyên ương và là một kỷ niệm khó quên trong lòng du khách.

 

Công Quang