Tấn Beo muốn có những vai diễn “nặng kí”

(Dântrí) - Những ngày này, nếu khán giả vô tình bắt gặp một Tấn Beo “bèo nhèo” thì xin đừng ngạc nhiên vì Tấn Beo đang đi… ở đợ. Bộ phim truyền hình do TFS sản xuất “Tình án” dài 22 tập đang vào những cảnh quay cuối cùng nên anh chàng ở đợ này “bận tối măt tối mũi”.

Mùa phim tết năm nay, Tấn Beo nhận được rất nhiều lời mời nhưng tạm thời anh chưa kí hợp đồng với hãng nào. Tấn Beo giải thích: “Anh muốn có những vai diễn nặng kí. Thời gian không đủ nhiều để ôm đồm mọi thứ nên phải lựa chọn. Anh chọn cách làm cho khán giả nhớ đến mình”. 

 

Chuyện nghệ sĩ hài Tấn Beo đóng phim không còn lạ lẫm gì với mọi người. Khán giả đã từng nghiêng ngả cười khi thấy Tấn Beo vác cái bụng bầu to đùng đi mua gà mái thiến trong Người đàn ông có bầu- phim tết 2006, vai cái bang- phim tết 2007. Và khán giả cũng đã từng sụt sùi thương xót khi anh chàng Hùng, một nhân vật trụ cột của gia đình đột nhiên mất tích trong Mùi Ngò Gai được phát sóng trên HTV7 cách đây không lâu.

 

Hiện tại, Tấn Beo vào vai ở đợ trong bộ phim Tình án của đạo diễn Võ Việt Hùng. Đó là một vai diễn mà theo anh phải nổ lực rất nhiều mới “nhập” được. Tâm sự về thân phận của mình trong Tình án, anh đùa: “Có một bộ đồ mặc suốt 4 tháng nay. Nhiều lúc bị đạp xuống sình nhưng làm gì còn bộ khác nên cũng phải mặc thôi. Ở đợ mà!”.

 

Bà con nghe nói Tấn Beo đang quay phim cũng xúm xít lại xem nhưng rất ít người nhận ra anh chàng nghệ sĩ hài này. Anh kể: “Nghe họ hỏi Tấn Beo sao tội nghiệp quá vậy thì anh đã thấy vui rồi. Ít ra mình đã giống thằng ở đợ về mặt hình thức”.

 

Đạo diễn Võ Việt Hùng nhận xét: “Tấn Beo diễn tốt. Khóc cũng tốt. Bộ phim này, Tấn Beo là nhân vật có hoàn cảnh éo le nên khóc hơi bị nhiều”.

 

Tấn Beo muốn có những vai diễn “nặng kí”  - 1
 Một cảnh phim "Mùi Ngò Gai"

 

Tấn Beo ngoài đời chẳng khác trên sân khấu là mấy. Anh dễ tính, hoà đồng và đặc biệt là ưa “nói giỡn”. Nhắc đến vai Hùng sửa xe trong Mùi Ngò Gai, anh say sưa: “Tôi không dám nói mình thành công nhưng tôi thực sự hài lòng với nó. Khán giả nhớ đến tôi, yêu thương tôi và luôn gọi điện hỏi bao giờ tôi về, vì phần 1 của phim kết thúc khi tôi đang mất tích mà”. Hỏi về Mùi Ngò Gai phần 2, anh tiếc rẻ,vì anh có nghe nói phim đã bấm máy nhưng anh lại chưa nhận được lời mời...

 

Sắp đến, Tấn Beo sẽ quay ngoại cảnh cho đĩa hài Vì sao lên chùa, dự tính sẽ phát hành vào dịp tết 2008. Kịch bản do anh viết dài 30 phút gồm 2 phần: ăn chơi và lên chùa bán nhang. Đây là tiểu phẩm được khán giả trong cả nước yêu thích nhưng không gian bị hạn hẹp bởi sân khấu nên lần này “anh Tèo” quyết định bán nhang một lần nữa ở… chùa thật.

 

Cũng trong thời gian này, anh đã kí hợp đồng với hãng phim TVB, Hồng Kông để nhận vai diễn và hợp tác lồng tiếng. Anh chỉ “bật mí” rằng đó là một bộ phim hành động nhưng chưa cho biết bao giờ anh sẽ đi Hồng Kông…

 

Kim Hường