Seungri (Big Bang) được giảm nửa án tù

Mi Vân

(Dân trí) - Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, cựu thành viên nhóm Big Bang - Seungri đã thừa nhận tội danh và được giảm một nửa án, từ ba năm xuống còn 18 tháng.

Ngày 27/1, phiên tòa phúc thẩm xét xử Seungri đã diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc, và thẩm phán ra phán quyết cuối cùng. Trong phiên tòa phúc thẩm, ngôi sao thần tượng xứ Hàn đã thừa nhận mọi tội danh, hứa tự ngẫm và sửa mình. Seungri đang bị giam trong Viện cải huấn của quân đội Hàn Quốc, tương đương với nhà tù quân sự.

Tòa cho rằng bị cáo đã thừa nhận tội danh của mình và thể hiện thái độ hối cải. Theo nguồn tin thân cận, việc xuất ngũ của Seungri hiện được tạm hoãn. Cựu thành viên của nhóm Big Bang nhập ngũ vào năm 2020, trong thời điểm anh vẫn đang bị điều tra. 

Seungri (Big Bang) được giảm nửa án tù - 1

Seungri vừa được giảm nửa án trong phiên tòa phúc thẩm, ngày 27/1 (Ảnh: News1).

Năm 2019, làng giải trí châu Á rúng động khi vụ scandal Burning Sun bị phanh phui và thành viên của nhóm nhạc Big Bang - Seungri bị điều tra. Bế bối này khiến công chúng xứ Hàn dậy sóng và sự nghiệp trong làng giải trí của Seungri sụp đổ. Vụ việc cũng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. 

Tháng 9/2020, Seungri bị truy tố loạt tội danh như sử dụng dịch vụ mại dâm, môi giới mại dâm, tham ô, vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm, cờ bạc, vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về các trường hợp đặc biệt liên quan đến tội phạm tình dục… 

Nam ca sĩ bị nghi ngờ tổ chức môi giới mại dâm cho khách hàng từ Đài Loan, Nhật Bản cùng một số nước khác trong giai đoạn từ tháng 12/2015 tới tháng 1/2016 khi tới Hàn Quốc nghiên cứu đầu tư vào câu lạc bộ đêm và các hoạt động kinh doanh khác. 

Seungri (Big Bang) được giảm nửa án tù - 2

Scandal gần ba năm qua khiến sự nghiệp và danh tiếng của Seungri đều bị hủy hoại (Ảnh: Instagram).

Seungri còn bị điều tra vì hành động "dịch chuyển" 528 triệu won từ quỹ của câu lạc bộ và tham gia đánh bạc trái phép ở Las Vegas, Mỹ từ tháng 12/2013 tới tháng 8/2017 với số tiền lên tới 2,2 tỉ won.

Năm 2021, anh chính thức bị truy tố với tổng cộng 9 tội danh gồm mại dâm, môi giới mại dâm, tham ô, vi phạm luật an toàn thực phẩm, thói quen cờ bạc và vi phạm luật ngoại hối... Tại phiên tòa sơ thẩm, Seungri bị tuyên phạt 3 năm tù giam và phạt 1,15 tỷ won. Ngay sau khi tòa tuyên án, Seungri đã đệ đơn kháng cáo vào tháng 10/2021.

Seungri là "em út" trong nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc - Big Bang. Bên cạnh hoạt động chung với nhóm, sự nghiệp solo của Seungri cũng được fan đánh giá cao. Seungri còn được biết tới như một doanh nhân thành đạt.

Bê bối tình dục "ồn ào" năm 2019 đã chấm dứt sự nghiệp giải trí của Seungri và khiến anh mất điểm với người hâm mộ. Nam ca sĩ tuyên bố rời khỏi nhóm Big Bang ngay sau sự việc và công ty quản lý YG Entertainment cũng chấm dứt hợp đồng độc quyền với nam ca sĩ từ tháng 3/2019. Trước phản ứng của công chúng, Seungri cũng thông báo giải nghệ. 

Seungri chính thức lên đường nhập ngũ (Video: KBS).

Theo Koreaboo