"Sao mai" Quỳnh Anh đóng phim ca nhạc

Hà Thanh

(Dân trí) - "Bình thường tôi xem phim người khác đóng, vậy mà bây giờ chính tôi được đóng phim, được hóa thân vào nhân vật, cùng khóc cùng cười với nhân vật", nữ ca sĩ chia sẻ.

Quỳnh Anh tên đầy đủ là Phan Quỳnh Anh, sinh năm 1993 ở Hà Tĩnh. Trước khi đoạt giải nhì Sao Mai 2019, cô từng đoạt giải nhất cuộc thi Giọng hát mang âm điệu dân gian Việt Nam 2018, giải nhì Giọng ca xứ Nghệ 2017, giải nhì Sao Mai Hà Tĩnh 2019.

Mới đây, nữ ca sĩ tham gia bộ phim ca nhạc "Hẹn nhau nơi đó" do VTV sản xuất. Tác phẩm tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm nay, hạng mục "Phim ca nhạc".

Sao mai Quỳnh Anh đóng phim ca nhạc - 1

"Sao mai" Quỳnh Anh...

"Tôi vào vai Trang, sinh viên sư phạm mới ra trường, tình nguyện làm giáo viên vùng cao một thời gian vì mong muốn có thêm thành tích tốt rồi tìm cơ hội trở về xin vào dạy một trường ở thành thị. Tuy nhiên, sau những trải nghiệm và tiếp xúc với con người nơi đây đã làm cô giáo trẻ thay đổi...", Quỳnh Anh chia sẻ.

Theo Quỳnh Anh, êkíp chọn một trường học ở Na Hang (Tuyên Quang) để quay. Quỳnh Anh thể hiện một số ca khúc mang âm hưởng Tây Bắc như "Niềm vui của em" (Nguyễn Huy Hùng), "Cô giáo bản em" (Trần Đình Văn), "Nhà em ở lưng đồi" (Đức Thịnh)...

Trong phân cảnh cô giáo Trang nhớ nhà, giai điệu ca khúc "Quê nhà" của nhạc sĩ Trần Tiến vang lên, khiến người xem xúc động. Quỳnh Anh tiết lộ, cô xúc động nhất khi hát bài "Em gái H'Mông" của nhạc sĩ An Thuyên. Ca khúc nói về em gái "gùi nhớ thương", "gùi tháng năm nặng trên đôi vai cuộc đời", phù hợp với hoàn cảnh một cô học trò bị ép lấy chồng sớm trong phim.

Sao mai Quỳnh Anh đóng phim ca nhạc - 2

... hóa thân vào vai cô giáo Trang phim "Hẹn nhau nơi đó". (Ảnh NVCC)

Vì lần đầu đóng phim nên nữ ca sĩ không tránh khỏi những khó khăn về diễn xuất. "Là một ca sĩ lần đầu đóng phim, tôi rất lo những cảnh cần diễn nội tâm sâu sắc, từ ánh mắt cho đến ngôn ngữ cơ thể phải thể hiện được sự giằng xé trong nội tâm. Thậm chí có cảnh phải khóc rất nhiều, phải giữ được nước mắt rưng rưng trong hốc mắt và để nước mắt rơi xuống vào đúng thời điểm, vào đúng câu thoại đắt thật sự rất khó.

Nhưng thật may khi tôi là một ca sĩ, người nghệ sĩ thường rất nhạy cảm về cảm xúc. Khi vào vai cô giáo Trang tôi đã thật sự đặt mình vào nhân vật. Trước đây tôi đã từng là cô giáo mầm non nên tôi hiểu được tình cảm của Trang giành cho học sinh của mình, vì tôi cũng từng như vậy, rất yêu và thương bọn trẻ.

Trong những cảnh quay nội tâm tôi được đạo diễn Sỹ Khoa hỗ trợ khi anh ấy cho mọi người im lặng để cho tôi nuôi cảm xúc, anh ấy làm người dẫn chuyện, là người đem những tâm tư trong lòng của nhân vật chuyển thành lời, và khi những cảm xúc đó được đọc ra đã tạo cho tôi sự xúc động, tôi đã sống cùng nhân vật như vậy", cô kể.

Sao mai Quỳnh Anh đóng phim ca nhạc - 3

Quỳnh Anh và Hiếu Su trong quá trình đóng phim. (Ảnh NVCC)

Quỳnh Anh hát ca khúc "Em gái H'Mông" của nhạc sĩ An Thuyên

Nữ ca sĩ chia sẻ kỷ niệm trong thời gian đóng phim: "Nhớ những hôm có cảnh quay trên núi, vì để tranh thủ hoàn thành xong đúng tiến độ nên cả đoàn phim phải quay xuyên trưa. Chúng tôi chia nhau mỗi người 1 chai nước và 1 gói lương khô để ăn lót bụng. Hay có hôm quay ở dưới suối, do địa hình hiểm trở nên cả đoàn phải đi bộ, cả ngày hôm đấy chúng tôi chỉ mải làm việc và để tiết kiệm thời gian di chuyển mà quên cả ăn.

Vất vả là vậy mà ai cũng đều hăng hái và trách nhiệm với công việc. Rồi còn cả những kỷ niệm khi tôi cùng êkíp được tiếp xúc gần gũi với các em nhỏ nơi đây, sự hồn nhiên và trong sáng trong ánh mắt các em đều để lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi!

Được tham gia bộ phim này cũng cho tôi trải nghiệm rất nhiều cái "lần đầu". Lần đầu, tôi được ngồi xe máy đi trên đồi chè, diễn viên Hiếu Su cũng mới làm quen đi chiếc xe máy đó nên lúc ngồi sau tôi đã rất sợ. Lần đầu, tôi đến tận nhà người dân ở vùng cao để quay phim, biết được sinh hoạt và cuộc sống của dân bản là thế nào. Lần đầu, tôi được bạn diễn cõng lội qua suối. Lần đầu, tôi chơi các trò chơi dân gian cùng các em nhỏ ở vùng cao.

Bình thường tôi xem phim người khác đóng, vậy mà bây giờ chính tôi được đóng phim, được hóa thân vào nhân vật, cùng khóc cùng cười với nhân vật. Và còn có tình cảm của các anh chị em trong đoàn dành cho nhau, tất cả đều rất đáng quý mà tôi không bao giờ quên".

Chia sẻ về bạn diễn, Hiếu Su, Quỳnh Anh cho biết: "Thú thực ở ngày quay đầu tiên, chúng tôi còn có chút ngại ngùng. Sau đó, chúng tôi quen dần và diễn xuất cũng trở nên tự nhiên hơn. Anh Hiếu cũng chia sẻ với tôi một số kinh nghiệm diễn xuất".

Sao mai Quỳnh Anh đóng phim ca nhạc - 4
Sao mai Quỳnh Anh đóng phim ca nhạc - 5

"Trong quá trình quay phim, mỗi đêm về tôi đều nghĩ tới các cảnh quay và tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân để ngày hôm sau quay tốt hơn", Quỳnh Anh chia sẻ. (Ảnh NVCC)

Khi được hỏi: "Bộ phim nhận được phản hồi khá tốt từ khán giả, vậy sau tác phẩm này, Quỳnh Anh có dự định sẽ "lấn sân" sâu hơn vào lĩnh vực diễn xuất?", Quỳnh Anh cho biết: "Tôi có niềm đam mê với nghệ thuật và không ngại đối mặt với những thử thách mới. Nếu có cơ hội được "lấn sân" sâu hơn vào lĩnh vực diễn xuất, chắc chắn tôi sẽ nắm lấy cơ hội và cố gắng hết mình với điều tôi đã lựa chọn. Những trải nghiệm mới sẽ cho tôi mở mang thêm nhiều kiến thức và đưa đến nhiều cung bậc cảm xúc cho tôi để ngày càng "chín" trong giọng hát.

Tôi hy vọng qua phim ca nhạc lần này, khán giả sẽ thấy được một Quỳnh Anh không ngại thử sức với những thử thách mới và trong một vai trò hoàn toàn mới".