Sao Hàn chung tay ủng hộ bệnh nhân COVID-19

(Dân trí) - Nhiều ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc như Park Seo Joon, Lee Young Ae, Jang Sung Kyu đã đóng góp ủng hộ các bệnh nhân của bệnh viêm phổi cấp do virus COVID-19 gây ra tại Daegu, Hàn Quốc.

Trên trang cá nhân, ngày 23/2, nam diễn viên Jang Sung Kyu thông báo rằng, anh vừa gửi tặng các bệnh nhân nhiễm virus COVID-19 tại Daegu, Hàn Quốc 50 triệu won (gần 42 nghìn USD).

Ngoài ra, Jang Sung Kyu cũng chia sẻ cuộc trò chuyện trên điện thoại giữa anh và một người bạn sống ở Daegu. Người bạn này cho biết, gia đình anh phải đeo khẩu trang tại nhà, không ra ngoài do ảnh hưởng của virus COVID-19. Người bạn của Jang cho hay, anh mong cuộc sống sớm quay lại bình thường.

Sao Hàn chung tay ủng hộ bệnh nhân COVID-19 - 1

Park Seo Joon, Lee Young Ae, Jang Sung Kyu gửi tiền hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm virus COVID-19 tại Daegu, Hàn Quốc. 

Jang Sung Kyu viết: “Tình hình đã được nâng lên cấp báo động cao nhất. Tôi không thấy thoải mái khi chỉ ngồi theo dõi tin tức và cầu nguyện. Hi vọng, sự đóng góp nhỏ bé của tôi sẽ có ích, cho dù sự giúp đỡ đó chỉ rất nhỏ đối với những người dân ở Daegu đang phải sống trong sợ hãi và lo lắng”.

Ngoài Jang Sung Kyu, nam diễn viên của “Tầng lớp Itaewon” - Park Seo Joon và “Nàng Dae Jang Geum” Lee Young Ae cũng đóng góp không ít cho các bệnh nhân đang chiến đấu với virus COVID-19 tại Daegu.

Ngày 21/2, nữ diễn viên Lee Young Ae gửi tặng cho Hiệp hội Phổi của Hàn Quốc 50 triệu won. Nữ diễn viên nổi tiếng viết: “Tình trạng tại Daegu lúc này rất đáng lo ngại do virus COVID-19. Gia đình chúng tôi hi vọng có thể giúp đỡ người dân tại Daegu vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Ngày 22/2, nam diễn viên Park Seo Joon cũng gửi tặng người dân tại thành phố Daegu 100 triệu won (gần 83 nghìn USD). Đại diện của Park Seo Joon chia sẻ: “Sau khi đọc những tin tức về Daegu và biết rằng, thành phố không có có đủ phòng và thiết bị y tế để điều trị các ca nhiễm virus COVID-19, Park Seo Joon đã đóng góp 100 triệu won để giúp người dân nơi đây có đủ trang thiết bị chữa bệnh”.

Mi Vân

Theo Newsen