Rắc rối tới với tân hoa hậu Mỹ

(Dân trí) - Tân hoa hậu Mỹ Nia Sanchez bị cho là không phải người tới từ bang Nevada thực sự và cô nộp hồ sơ thi hoa hậu Nevada vì có nhiều cơ hội chiến thắng tại bang này hơn.

 
Nia Sanchez sinh năm 1990, cao 1,73m vừa đăng quang ngôi vị hoa hậu Mỹ hôm 9/6 vừa qua. Nia là người đẹp đầu tiên tới từ Nevada giành được danh hiệu cao quý này.

 

Sau khi Nia đăng quang hoa hậu Mỹ, đã có nhiều nguồn tin cho rằng tân hoa hậu Mỹ không phải là người Nevada nhưng cô nộp hồ sơ dự thi tại đây để tránh các đối thủ nặng ký tại bang California - nơi mà cô sinh ra.
 
Rắc rối tới với tân hoa hậu Mỹ
Phút đăng quang của tân hoa hậu Mỹ

 

Một nguồn tin cho biết: “Nia có chuyển tới Nevada nhưng cô ấy vẫn làm việc tại công viên Disney và sống tại California.”

 

Tân hoa hậu Mỹ cũng từng ba lần dự thi Hoa hậu California vào năm 2010, 2011 và 2012 nhưng chưa bao giờ giành chiến thắng. Cô dự thi Hoa hậu Nevada vào đầu năm nay - chiến thắng và trở thành đại diện của Nevada tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ.

 

Trả lời phỏng vấn, hoa hậu Mỹ khẳng định, cô có nhà tại Las Vegas, Nevada và nhiều bạn bè ở đây. “Tôi cũng có công ty đại diện ở Nevada và nhiều công việc ở đây.Tôi biết rằng, quy định của cuộc thi không cho phép 1 thí sinh sống ở 1 bang và dự thi ở một bang khác nhưng với yêu cầu của bang Nevada là người dự thi phải sống tại đây ít nhất 6 tháng và có công việc tại đây thì tôi hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu.”
 
Tân hoa hậu Mỹ đã có đai đen trong môn Taekwondo, cô là người ham mê khám phá cuộc sống và đã đi du lịch tới nhiều quốc gia trên thế giới. Năm 2012, người đẹp này làm việc tại công viên Disneyland ở Hồng Kông trong 7 tháng và đóng vai 1 công chúa.
 

Nia Sanchez sẽ đại diện cho nước Mỹ dự thi hoa hậu hoàn vũ 2014.
 
VN

 

 

VN

Theo People