Phi Thanh Vân: Yêu làn da nâu
Nhắc đến Phi Thanh Vân, người ta luôn nhớ đến hình ảnh cô siêu mẫu có làn da nâu chocolate, thân hình gợi cảm và một gương mặt đậm chất Á Đông.
Cùng với Bảo Hòa, BB Minh Thúy và Vũ Thu Phương, Thanh Vân là một trong những người mẫu Việt Nam đang có nhiều cơ hội để khẳng định mình trên làng mẫu thế giới.
Có thông tin chị được lên bìa tạp chí Vogue. Chị có thể xác nhận thông tin này?
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe nói về điều này. Ai cũng biết Vogue là một tạp chí quy tụ toàn bộ những gương mặt nổi tiếng của thế giới. Vừa qua, tôi có đi chụp hình ở nước ngoài nhưng không phải là chụp hình bìa cho Vogue. Nhưng hy vọng một ngày không xa, tôi sẽ lên bìa của tạp chí này. Không có gì quá xa vời nếu bạn ước mơ và nỗ lực phấn đấu không ngừng.
Ngày 30/6 vừa qua, chị sang châu Âu để làm việc. Cụ thể công việc bên đó của chị là gì?
Tôi nhận được lời mời sang Bỉ chụp hình cho bộ sưu tập Swim wear 2007. Bộ sưu tập này sẽ được đăng trên các tạp chí tại Pháp và Bỉ. Thời gian làm việc ở đây, đối tác nước ngoài đánh giá rất cao về tác phong làm việc của tôi. Nhờ đó, tôi có thêm hợp đồng mới cho đầu năm 2007. Tôi sẽ cùng với bốn người mẫu quốc tế khác đến từ Pháp, Bỉ sang Việt Nam để quay phim và chụp hình.
Chị có kỷ niệm nào khi ở Bỉ?
Bỉ là một đất nước đẹp với những lâu đài kiến trúc cổ. Đặc biệt thành phố Bruxelle đã cuốn hút tôi bởi nét nguy nga tráng lệ. Bên cạnh đó, chuyến công tác vừa qua tôi sang Bỉ là vào mùa hè, nắng kéo dài suốt từ 6h sáng đến tận 23h30, múi giờ thì chậm hơn Việt Nam đến 5 tiếng nên đã ít nhiều gây trở ngại cho công việc của tôi. Nhờ ăn mì gói nên tôi đã giữ được thâm hình mi-nhon, nếu không số cân của tôi đã tăng vù vù vì ăn món Tây. Vào những ngày nghỉ, tôi được các bạn người mẫu châu Á sống, làm việc tại đó dẫn đi thăm quan và mua sắm.
Sang Bỉ chụp hình là bước đệm cho chị nhập cuộc cùng làng thời trang thế giới?
Cách đây 2 năm, tôi đã đại diện cho người mẫu Việt Nam sang dự Fashion week tại Malaysia. Tôi thật sự tự hào và hãnh diện khi hình ảnh mình trong trang phục áo dài Việt Nam được đăng trên tờ nhật báo của Malaysia. Sang Bỉ lần này là một trong những kế hoạch làm việc của tôi. Người quản lý - ông Hilarie Hubert - đã tạo điều kiện cho tôi có dịp tham gia các hợp đồng ngắn hạn để tôi quen dần với phong cách làm việc chuyên nghiệp trên thế giới.
Để có được chỗ đứng trong giới người mẫu, tôi phải nỗ lực hết mình. Bên cạnh việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kiên thức, tôi phải dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để tập luyện thể thao cùng huấn luyện viên người Pháp Pierre, học phong cách trình diễn quốc tế Henry Hubert để xứng tầm với đẳng cấp của một người mẫu quốc tế.
Là một trong những người mẫu Việt Nam đầu tiên sang nước ngoài làm việc, không biết chị sẽ đầu quân cho công ty người mẫu và thời gian bao lâu?
Hiện tại, tôi và Vũ Thu Phương chờ giấy tờ từ phía công ty LA Model gửi về Việt Nam để hoàn tất visa, sau đó hai đứa sẽ bay sang Mỹ làm việc. Theo như căn cứ hợp đồng làm việc thì tôi sẽ ở Mỹ trong vòng 4 năm nhưng tôi nghĩ vấn đề chính không phải là thời gian ngắn hay dài của hợp đồng mà là mình sẽ chứng tở được gì trong thời gian làm viêc tại đây. Tất cả còn đang ở phía trước.
Làng thời trang thế giới là cả một sức hút mãnh liệt cho tất cả người mẫu nói chung không chỉ ở Việt Nam. Hàng năm, LA Model và NY Model luôn tìm kiếm các gương mặt đạt tiêu chuẩn mà họ yêu cầu từ những nước khác cung cấp. Vì thế, để không bị đào thải sớm, người mẫu phải không ngừng phát huy tài năng của mình trên sàn diễn.
Ngoài công việc người mẫu, chị còn tham gia các vai diễn trong nhiều phim như "Sài Gòn nhật thực", "Lọ Lem hè phố", "Hoa và nước mắt"... Tới đây, chị còn có kế hoạch nào cho phim ảnh?
Cũng không hẳn là đóng phim nhưng 10/9 vừa qua, tôi tham gia vai chính trong vở kịch thời trang trong chương trình Đẹp Fashion Show. Tôi xuất hiện rất đặc biệt trong nhân vật Cat Woman. Với tài nghệ của chuyên gia trang điểm Nam Trung, tôi biến hóa thành một miêu nữ thật gợi cảm và đầy kịch tính.
Việc chị nhận được lời mời sang Pháp tham dự Liên hoan phim Cannes 2007 đã gây ra khá nhiều điều tiếng, xì xèo. Chị nghĩ sao về điều này?
Như thường lệ, Liên hoan phim Cannes sẽ tổ chức vào tháng 5. Khi nhận được vé mời tham dự, tôi rất vui và thật sự bất ngờ. Tôi không nghĩ người trong giới sẽ ganh tỵ vì những người đi trước luôn mong muốn đàn em được dịp thăm quan và phát huy tài năng của mình trên mọi lĩnh vực.
Thường thì chị em vẫn thích sở hữu một làn da trắng hồng, nhưng chị thì ngược lại. Vì sao vậy?
Tôi là người yêu biển, chính điều đó là lý do tại sao tôi có làn da nâu. Nhờ làn da mới này đã tạo cho tôi bước ngoặt lớn và khẳng định tên tuổi của tôi qua giải Bạc Siêu mẫu năm 2004. Tôi quyết định giữ màu da này khi nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Và đặc biệt sau những chuyến đi nước ngoài, tôi mới hiểu người mẫu có làn da nâu rất được ưa chuộng tại các nước châu Âu và châu Mỹ.
Chị có thể chia sẻ bí quyết giữ được một thân hình gợi cảm?
Thân hình của tôi chính là do tạo hóa và bố mẹ sinh ra. Tôi có được một thể hình lý tưởng là nhờ tập luyện thể dục thể thao từ lúc nhỏ. Năm 16 tuổi, tôi thường xuyên đi bơi và tập thể dục thẩm mỹ. Khi bước chân vào làng người mẫu, tôi tập luyện theo các bài tập do chuyên gia đưa ra và ăn uống rất nghiêm ngặt. Một bí quyết mà tôi nói cùng các bạn gái là hãy siêng tập thể dục đi vì "có công mài sắt có ngày nên kim".
Theo Điện Ảnh Kịch Trường

 Fica
 Fica









