“Phát ngôn gây sốc không phải là tôi”

(Dân trí) -“Xin lỗi rằng tôi chưa bao giờ phát ngôn tôi là phụ nữ nổi loạn. Đó là nhận xét của một bộ phận người nào đấy, cũng có thể đấy là nhận xét của một số bạn bè tôi. Thực tế, tôi ít khi phát ngôn gây sốc”, biên đạo múa Trần Ly Ly chia sẻ.

“Nghề giám khảo là một thử thách mới”

 

Trong thời buổi truyền hình thực tế như nấm sau mưa như hiện nay? Có vẻ Trần Ly Ly cũng không thoát khỏi hấp lực của chiếc ghế nóng nhỉ? Chị có nghĩ ít người biết chị là ai nếu như không có cái tên Trần Ly Ly xuất hiện trong các gameshow?

 

Thực sự mà nói, làm giám khảo là một thử thách mới đối với tôi. Người làm sáng tác rất cần những cảm xúc mới, những thử thách mới, những khám phá mới. Có lẽ đấy là lực hấp dẫn khiến tôi đến với các cuộc thi. Got To Dance là cuộc thi hay về nhảy múa nên được mời làm giám khảo tôi đã nhận lời. Nhận lời để có cơ hội tìm hiểu sâu về nó và cũng là cách để làm đầy thêm vốn kiến thức của mình.


Mặc dù vậy, ở góc độ của một người quản lý, chị có nghĩ bộ môn mà chị đang theo đuổi cần phải cảm ơn Truyền hình thực tế ở Việt Nam hiện nay vì trước đây, khán giả có vẻ ít được tiếp cận với nó qua truyền hình?

 

Tôi nghĩ đây là tình hình thực tế và xu thế tất yếu của sự phát triển về cả kinh tế và xã hội của toàn cầu. Đến lúc thì truyền hình thực tế sẽ phải đưa các gameshow về nhảy múa lên vì đây là thời điểm đúng đáp ứng được nhu cầu của người xem, tức là đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
 
Trần Ly Ly: “Phát ngôn gây sốc không phải là tôi”


Vậy ở vai trò của một giám khảo trên ghế nóng, chị thường chấm các thí sinh theo tiêu chí nào và đánh giá cao điều gì ở họ? Liệu sẽ có 2 Trần Ly Ly khác nhau ở Bước Nhảy Hoàn Vũ và Got To Dance?

 

Mục đích và mục tiêu của cuộc thi nào thì sẽ tạo ra một tiêu chí đánh giá của cuộc thi đấy nên không cuộc thi nào giống nhau 100% về tiêu chí đánh giá. Tuy vậy, tôi có thể chia sẻ về góc độ chuyên môn như: điểm kĩ thuật, điểm trình diễn, điểm cảm xúc...Tôi đánh giá cao ý chí, sự nỗ lực và cách làm việc thông minh để đạt được mục tiêu của họ. Còn việc có xuất hiện 2 Trần Ly Ly khác nhau hay không thì tôi chưa biết được, điều này nên bí mật để mang đến bất ngờ cho khán giả.

  

“Cuộc đời tôi là nhiều mảnh ghép”

 

Dường như công việc hiện tại của một Hiệu phó trường Múa và một bà mẹ hai con chưa đủ sức để lấy hết năng lượng và thời gian của chị thì phải? Vậy nên chị mới đảm nhận thêm nghề giám khảo?

 

Năng lượng của một người đàn bà ở độ tuổi U30 là tràn trề, bạn nên tin điều đó. Có đôi khi bạn tưởng bạn không thể kham nổi tất cả khối lượng công việc nhưng nếu bạn làm và tin tưởng sẽ làm được, và làm tốt bạn sẽ có kết quả không ngờ


Phụ nữ có gia đình thường hay nghĩ “ở nhà mình vẫn là nhất” và khá khó khăn khi quyết định chuyển đến một nơi khác sinh sống. Chị thì có hai con nữa, vậy chắc hẳn phải có lý do nào đó hấp dẫn lắm mới khiến chị rời Hà Nội?

 

Tôi nghĩ đơn giản lắm, nhà là do mình tạo ra, ở nơi nào có mình và những người thân yêu của mình thì đó là nhà thôi.


Một Trần Ly Ly của Múa có khác gì so với một Trần Ly Ly của gia đình không nhỉ?

 

Không phải chỉ ở gia đình mà trong cuộc sống đời thường Trần Ly Ly đều khác nhau. Con người tôi có nhiều mảnh ghép lắm, ở vào hoàn cảnh nào thì các mảnh ghép tương thích với hoàn cảnh ấy sẽ được hiện ra. Mẹ tôi thường dạy tôi: “Con phải học để biết, để hiểu. Khi con thông hiểu và biết điều, con sẽ sống tốt trong mọi hoàn cảnh”. Tôi áp dụng việc ấy và cố gắng tương thích với hoàn cảnh cho đến khi không thể tương thích với nó nữa thì một trong hai sẽ phải thay đổi, một là hoàn cảnh và hai là tôi. Nhưng nói thế thôi chứ bản chất của con người thì cũng khó mà thay đổi được lắm.


Cho đến thời điểm này, chị có bao giờ nghĩ mình đã chọn sai con đường cho sự nghiệp hoặc cảm thấy không còn lửa với múa nữa không?

 

Bây giờ thì không, nhưng trước thì cũng có và sau này như thế nào thì tôi cũng chưa biết được.


Nhìn bề ngoài, đa số mọi người đều nghĩ Trần Ly Ly là một phụ nữ cá tính và mạnh mẽ. Chị cũng từng nói với khán giả rằng, chị là người phụ nữ “nổi loạn”. Điều này có vẻ hơi mâu thuẫn với những gì người ta hay nghĩ về một phụ nữ đã có gia đình và hai con?

 

Xin lỗi rằng tôi chưa bao giờ phát ngôn tôi là phụ nữ nổi loạn. Đó là nhận xét của một bộ phận người nào đấy, cũng có thể đấy là nhận xét của một số bạn bè tôi. Thực tế, tôi ít khi phát ngôn gây sốc vì đấy không phải bản chất con người tôi. Nổi loạn hay không thì mọi người sẽ nhận thấy nó có tiềm ẩn trong con người tôi hay không. Một phụ nữ làm việc sáng tạo thì như là núi lửa không biết lúc nào nó sẽ phun và lúc nó âm ỉ là lúc nó mạnh mẽ nhất.
 
Trần Ly Ly: “Phát ngôn gây sốc không phải là tôi”


Nhiều khán giả vẫn chỉ biết đến một Trần Ly Ly là giám khảo của các gameshow và Hiệu phó trường Múa? Vậy sắp tới chị sẽ làm gì để khán giả biết đến chị nhiều hơn thế?

 

Tôi làm nhiều công việc khác nhau: giảng dạy, quản lý, biên đạo và giám khảo.  Trong 4 loại công việc trên việc nào cũng khó, nhưng tôi cho rằng sáng tác là công việc rất thú vị, vì phải có bản năng trời cho mới làm được, có những định lượng, định vị, định chất mà bạn không thể nói bằng lời, chỉ bạn mới hiểu được cần bao nhiêu, cần cái gì và cần như thế nào. Tôi vẫn sẽ luôn cố gắng để có thể tiếp tục làm ra các tác phẩm mà tôi không hổ thẹn về nó.

Cảm ơn chị và chúc chị sẽ luôn tràn đầy năng lượng để làm tốt tất cả các vai trò của mình!

 

Thực hiện: Cao Trí Hòa