Paris Hilton cảm thấy không công bằng cho Britney

Kiều Minh

(Dân trí) - Paris Hilton chia sẻ, cô thấy bất công khi Britney đã trưởng thành nhưng không có quyền kiểm soát cuộc sống của mình.

Britney Spears diện váy bốc lửa

Paris Hilton vừa có cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh và trong cuộc trò chuyện này, người đẹp tóc vàng đã chia sẻ suy nghĩ của cô về bạn thân Britney Spears.

"Tôi đã gặp Britney trong mùa hè này. Chúng tôi đã đi ăn tối. Tôi rất yêu quý cô ấy và tôi cảm thấy nếu bạn là một người trưởng thành, bạn nên có thể sống cuộc sống của riêng mình và không bị kiểm soát", Paris nói.

"Và tôi nghĩ có lẽ điều đó bắt nguồn từ việc tôi bị kiểm soát quá nhiều, vì vậy tôi có thể hiểu cảm giác đó sẽ như thế nào. Tôi sẽ không thể tưởng tượng, nếu bây giờ việc đó vẫn xảy ra với tôi."

Paris Hilton cảm thấy không công bằng cho Britney - 1

"Sau khi dành cả cuộc đời làm việc chăm chỉ. Cô ấy đã trở thành biểu tượng và tôi nghĩ nếu như cô ấy không được kiểm soát được cuộc sống của mình thì điều đó là công bằng."

Britney Spears rực rỡ với váy đỏ
Paris Hilton cảm thấy không công bằng cho Britney - 2

Tại tòa án hồi giữa tháng 8, Britney Spears đã yêu cầu xem xét và loại bỏ quyền kiểm soát từ cha ruột của mình. Theo đó, trong suốt 12 năm qua, dưới quyền bảo hộ của bố, Britney không thể làm những việc mình thích và không được kiểm soát tài chính của mình.

Britney Spears bốc lửa trên thảm đỏ