Những ngôi sao giàu có nhất hành tinh

(Dân trí) - Dựa trên số liệu thống kê của công ty tài chính Wealth-X, top 10 ngôi sao giàu có nhất nhì thế giới đã chính thức lộ diện. Chiêm ngưỡng khối tài sản kếch xù của các sao, không ít người hâm mộ đã phải cảm thấy ngỡ ngàng, thậm chí là giật mình sửng sốt.

Jay Z

Không chỉ thống trị làng nhạc với 21 lần thắng giải Grammy, ông xã của Beyoncé, Jay Z còn là một nhà kinh doanh cực kỳ “mát tay”. Ngay từ năm 2004, Jay Z đã là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của hãng đĩa Def Jam Records và tiếp đó là công ty giải trí Roc Nation. Trong những năm gần đây, Jay Z tiếp tục đầu tư vào nhiều thương hiệu làm ăn có lãi như Duracell Powermat, Reebok, 40/40 Club hay Armand de Brignac. Hiện tại, rapper 45 tuổi sở hữu khối tài sản trị giá tới 570 triệu đô la Mỹ.
Không chỉ thống trị làng nhạc với 21 lần thắng giải Grammy, ông xã của Beyoncé, Jay Z còn là một nhà kinh doanh cực kỳ “mát tay”. Ngay từ năm 2004, Jay Z đã là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của hãng đĩa Def Jam Records và tiếp đó là công ty giải trí Roc Nation. Trong những năm gần đây, Jay Z tiếp tục đầu tư vào nhiều thương hiệu làm ăn có lãi như Duracell Powermat, Reebok, 40/40 Club hay Armand de Brignac. Hiện tại, rapper 45 tuổi sở hữu khối tài sản trị giá tới 570 triệu đô la Mỹ.

LeBron James

Là một trong những ngôi sao được trả lương cao nhất tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, LeBron James còn là nhà đồng sáng lập của công ty LRMR Marketing với nhiều đối tác lớn như McDonald hay Coca-Cola. Sau thỏa thuận kỷ lục với hãng Nike, LeBron James đã nâng tổng số tài sản của mình lên con số siêu “khủng” là 600 triệu đô la Mỹ. Hồi năm ngoái, ngôi sao thể thao này cũng đã “chào sân” Hollywood với vai diễn trong bộ phim “Trainwreck”.
Là một trong những ngôi sao được trả lương cao nhất tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, LeBron James còn là nhà đồng sáng lập của công ty LRMR Marketing với nhiều đối tác lớn như McDonald hay Coca-Cola. Sau thỏa thuận kỷ lục với hãng Nike, LeBron James đã nâng tổng số tài sản của mình lên con số siêu “khủng” là 600 triệu đô la Mỹ. Hồi năm ngoái, ngôi sao thể thao này cũng đã “chào sân” Hollywood với vai diễn trong bộ phim “Trainwreck”.

Bono

Huyền thoại của ban nhạc U2 là nhà đồng sáng lập của Elevation Partners, công ty đầu tư chuyên về lĩnh vực truyền thông và công nghệ. Trang Bloomberg đã ước tính, giá trị của Elevation Partners rơi vào khoảng 1.76 tỉ đô la Mỹ với tỉ lệ hoàn vốn nội bộ lên tới 12%. Nhờ hàng loạt các hạng mục đầu tư thông minh như Palm Inc, Facebook, Forbes và Yelp, Elevation Partners luôn đạt được mức tăng trưởng khổng lồ. Ở tuổi 56, Bono hiện sở hữu khối gia tài trị giá 610 triệu đô la Mỹ.
Huyền thoại của ban nhạc U2 là nhà đồng sáng lập của Elevation Partners, công ty đầu tư chuyên về lĩnh vực truyền thông và công nghệ. Trang Bloomberg đã ước tính, giá trị của Elevation Partners rơi vào khoảng 1.76 tỉ đô la Mỹ với tỉ lệ hoàn vốn nội bộ lên tới 12%. Nhờ hàng loạt các hạng mục đầu tư thông minh như Palm Inc, Facebook, Forbes và Yelp, Elevation Partners luôn đạt được mức tăng trưởng khổng lồ. Ở tuổi 56, Bono hiện sở hữu khối gia tài trị giá 610 triệu đô la Mỹ.

Paul McCartney

Là cựu thành viên của nhóm nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại The Beatles, Paul McCartney luôn có tên trong danh sách những ca sĩ có sự nghiệp thành công nhất với 700 triệu album đã được bán ra và 22 lần đứng vị trí quán quân trên bảng xếp hạng album, chỉ mới tính riêng trên thị trường âm nhạc Anh quốc. Vài năm trước, ngôi sao 74 tuổi cũng đã sáng lập ra hãng đĩa MPL Communications và hiện tại, Paul McCartney đã nâng tổng giá trị tài sản của mình lên con số 690 triệu đô la.
Là cựu thành viên của nhóm nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại The Beatles, Paul McCartney luôn có tên trong danh sách những ca sĩ có sự nghiệp thành công nhất với 700 triệu album đã được bán ra và 22 lần đứng vị trí quán quân trên bảng xếp hạng album, chỉ mới tính riêng trên thị trường âm nhạc Anh quốc. Vài năm trước, ngôi sao 74 tuổi cũng đã sáng lập ra hãng đĩa MPL Communications và hiện tại, Paul McCartney đã nâng tổng giá trị tài sản của mình lên con số 690 triệu đô la.

Céline Dion


Sau gần 4 thập kỉ hoạt động chăm chỉ trong ngành công nghiệp âm nhạc, chủ nhân hit “My heart will go on” hiện sở hữu khối tài sản trị giá tới 700 triệu đô la Mỹ, trong đó, các đêm nhạc của Céline Dion tại “thành phố tội lỗi” Las Vegas đã đóng góp tới 260 triệu đô la. Ngoài ra, nhà hàng và công ty quản lý nghệ sĩ mà Céline Dion sáng lập ra tại Montréal, Québec cũng đem lại cho nữ diva những khoản doanh thu khổng lồ.

Sau gần 4 thập kỉ hoạt động chăm chỉ trong ngành công nghiệp âm nhạc, chủ nhân hit “My heart will go on” hiện sở hữu khối tài sản trị giá tới 700 triệu đô la Mỹ, trong đó, các đêm nhạc của Céline Dion tại “thành phố tội lỗi” Las Vegas đã đóng góp tới 260 triệu đô la. Ngoài ra, nhà hàng và công ty quản lý nghệ sĩ mà Céline Dion sáng lập ra tại Montréal, Québec cũng đem lại cho nữ diva những khoản doanh thu khổng lồ.

Dr. Dre

Không chỉ nổi danh trong làng nhạc, Dr. Dre còn cực kì có duyên với chuyện kinh doanh. Sau khi phát hành thành công loạt tai nghe Beats nổi tiếng, Dr. Dre đã “thừa thắng xông lên” và cho trình làng tiếp dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Beats Music. Năm ngoái, hãng Apple đã bỏ ra tới 3 tỉ bảng để mua lại Beats Music và đem về cho Dr. Dre một nguồn thu khổng lồ. Hiện tại, ngôi sao 51 tuổi là chủ nhân của khối gia tài trị giá tới 730 triệu đô la Mỹ.
Không chỉ nổi danh trong làng nhạc, Dr. Dre còn cực kì có duyên với chuyện kinh doanh. Sau khi phát hành thành công loạt tai nghe Beats nổi tiếng, Dr. Dre đã “thừa thắng xông lên” và cho trình làng tiếp dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Beats Music. Năm ngoái, hãng Apple đã bỏ ra tới 3 tỉ bảng để mua lại Beats Music và đem về cho Dr. Dre một nguồn thu khổng lồ. Hiện tại, ngôi sao 51 tuổi là chủ nhân của khối gia tài trị giá tới 730 triệu đô la Mỹ.

P. Diddy

Không chỉ từng hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Mary J. Blige, Jennifer Lopez, Mariah Carey hay Lil Kim, P. Diddy còn tự mình sáng lập ra hãng đĩa nổi tiếng Bad Boy Records và có nhiều khoản đầu tư thông minh khác, giúp cho nam rapper này dễ dàng “bỏ túi” khối tài sản trị giá 780 triệu đô la.
Không chỉ từng hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Mary J. Blige, Jennifer Lopez, Mariah Carey hay Lil' Kim, P. Diddy còn tự mình sáng lập ra hãng đĩa nổi tiếng Bad Boy Records và có nhiều khoản đầu tư thông minh khác, giúp cho nam rapper này dễ dàng “bỏ túi” khối tài sản trị giá 780 triệu đô la.

Jerry Seinfeld

Nổi đình nổi đám với bộ phim hài sitcom “Seinfeld”, khi tham gia vào mùa phim cuối cùng, Jerry Seinfeld đã “bỏ túi” khoản cát-xê kỉ lục là 1 triệu đô la/1 tập phim. Không chỉ thành công với bộ môn nghệ thuật thứ 7, Jerry Seinfeld còn kiếm bộn tiền khi thành lập công ty Columbus 81 Productions. Ước tính, khối tài sản của sao nam này hiện đã lên tới 860 triệu đô la Mỹ.
Nổi đình nổi đám với bộ phim hài sitcom “Seinfeld”, khi tham gia vào mùa phim cuối cùng, Jerry Seinfeld đã “bỏ túi” khoản cát-xê kỉ lục là 1 triệu đô la/1 tập phim. Không chỉ thành công với bộ môn nghệ thuật thứ 7, Jerry Seinfeld còn kiếm bộn tiền khi thành lập công ty Columbus 81 Productions. Ước tính, khối tài sản của sao nam này hiện đã lên tới 860 triệu đô la Mỹ.

Tiger Woods

Dù sự nghiệp đánh golf có phần chững lại trong vài năm gần đây nhưng không vì thế mà khả năng kiếm tiền của Tiger Woods bị ảnh hưởng. Nhờ các khoản tiền thưởng siêu “khủng” trong quá khứ cùng bản hợp đồng kỷ lục ký với Nike, Tiger Woods hiện vẫn là ngôi sao thể thao giàu nhất hành tinh với khối tài sản lên tới 900 triệu đô la Mỹ.
Dù sự nghiệp đánh golf có phần chững lại trong vài năm gần đây nhưng không vì thế mà khả năng kiếm tiền của Tiger Woods bị ảnh hưởng. Nhờ các khoản tiền thưởng siêu “khủng” trong quá khứ cùng bản hợp đồng kỷ lục ký với Nike, Tiger Woods hiện vẫn là ngôi sao thể thao giàu nhất hành tinh với khối tài sản lên tới 900 triệu đô la Mỹ.

Madonna

“Nữ hoàng nhạc pop” Madonna chính là ngôi sao giàu có nhất hành tinh với khối tài sản ước tính lên tới 910 triệu đô la Mỹ. Hơn ba thập kỉ qua, Madonna luôn duy trì được vị thế hàng đầu trong làng nhạc thế giới. “Nữ hoàng nhạc pop” cũng chính là người giữ kỉ lục nghệ sĩ solo “ăn khách” nhất lịch sử với 1.3 tỷ đô la doanh thu bán vé đi tour. Ngay từ năm 1992, Madonna đã lập ra hãng đĩa nổi tiếng Maverick Record, ngoài ra, “nữ hoàng nhạc pop” còn “ăn nên làm ra” nhờ các thương hiệu thời trang Material Girl và chuỗi phòng tập thể dục cao cấp Hard Candy Fitness.
“Nữ hoàng nhạc pop” Madonna chính là ngôi sao giàu có nhất hành tinh với khối tài sản ước tính lên tới 910 triệu đô la Mỹ. Hơn ba thập kỉ qua, Madonna luôn duy trì được vị thế hàng đầu trong làng nhạc thế giới. “Nữ hoàng nhạc pop” cũng chính là người giữ kỉ lục nghệ sĩ solo “ăn khách” nhất lịch sử với 1.3 tỷ đô la doanh thu bán vé đi tour. Ngay từ năm 1992, Madonna đã lập ra hãng đĩa nổi tiếng Maverick Record, ngoài ra, “nữ hoàng nhạc pop” còn “ăn nên làm ra” nhờ các thương hiệu thời trang Material Girl và chuỗi phòng tập thể dục cao cấp Hard Candy Fitness.

Dung Nhi

Theo BI