Những cây cảnh giá triệu đô

(Dân trí) - Từ ngày 23 - 31/3, tại Trung tâm thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình diễn ra triễn lãm Festival sinh vật cảnh lần thứ 2, do Hội sinh vật cảnh và UBND TP. Ninh Bình tổ chức. Điều đáng nói, tại Festival đã xuất hiện những cây cảnh giá triệu đô.

Festival sinh vật cảnh tỉnh Ninh Bình được tổ chức từ 3 đến 4 năm một lần, hay vào những lúc có sự kiện lớn, tỉnh lại tổ chức Festival sinh vật cảnh nhằm quảng bá thương hiệu đến tất cả mọi người đam mê cây cảnh trong và ngoài nước.

Festival sinh vật cảnh lần này thu hút được 17 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia. Trong đó có các câu lạc bộ có chất lượng tốt như: Thăng long Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa, Bắc Ninh và đặc biệt có làng nghề Vĩ Khè (Nam Định), CLB Hùng Vương (Vĩnh Phúc).

Tham gia triển lãm lần này có hơn 2.000 tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu đến từ nhiều câu lạc bộ nổi tiếng của các tỉnh như Ninh Bình, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phoòng, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nam…

Các tác phẩm tham dự Festival lần này chủ yếu là những cây Sanh, Lộc vừng, Đại tùng kim… có dáng đẹp, độc, lạ mắt được tạo dựng, chăm sóc tỉ mĩ từ các bàn tay nghệ nhân và trở thành những cây cảnh có dáng đẹp và có thêm phần hồn cho cây.

Đặc biệt, tại cuộc triễn lãm sinh vật cảnh lần này xuất hiện rất nhiều cây cảnh được giới chuyên gia đánh giá là thuộc hạng “độc nhất vô nhị” của Việt Nam như cây Sanh dáng “Quần Long Phượng Vũ” với tuổi thọ trên 100 năm, của công ty xây dựng Cường Thịnh Thi (Ninh Bình) được rao bán với giá 1 triệu USD.

Cây Sanh “Đại thụ vân tùng” của nghệ nhân Lê Xuân Kỳ - Ủy viên ban chấp hành CLB sinh vật cảnh được định giá 10 tỉ đồng. Hay như cây Sanh dáng “Lão Mai” được định giá là 19 tỉ. Cây “Sanh dáng Long của hội sinh vật cảnh Hải Dương được trả giá 7 tỉ nhưng chưa bán và nhiều cây được các dân chơi xếp hạng là hàng “độc” cũng được trưng bày tại cuộc triễn lãm sinh vật cảnh lần này.

Bác Nguyễn Trọng Hùng - Thường vụ hội sinh vật cảnh tỉnh Ninh Bình; Trưởng ban trưng bày Festival sinh vật cảnh; Phó chủ nhiệm Non Bộ cây cảnh nghệ thuật tỉnh Ninh Bình cho biết: “Festival sinh vật cảnh năm nay thu hút được đông đảo các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh tham gia cuộc triển lãm. Đến với triển lãm lần này, nhiều nghệ nhân bậc thầy đã tạo dựng những cây cảnh được đánh giá là những cây “độc nhất vô nhị” để tham gia triển lãm. Tổ chức Festival sinh vật cành lần này, chúng tôi cũng mong muốn trưng bày cây cảnh để tất cả mọi người có thể được tới đây tham quan, chiêm ngưỡng và cũng để quảng bá cho mọi người biết thương hiệu cây cảnh vốn có ở câu lạc bộ sinh vật cảnh Ninh Bình”.

Dưới đây là một số hình ảnh về triển lãm Festival sinh vật cảnh:

Những cây cảnh giá triệu đô
Cây Sanh Quần Long Phượng Vũ có tuổi thọ trên 100 năm, được cho là “độc nhất vô nhị” có giá là 1 triệu USD.
 
Những cây cảnh giá triệu đô
Những cây cảnh giá triệu đô
Cây Sanh Phượng Hóa Long Vân với dáng vẻ bề thế là một cây Sanh thuộc hạng quý.
 
Những cây cảnh giá triệu đô
Cây Sanh “Duối cổ thụ” cũng được dân chơi cây cảnh đánh giá là một trong những hàng độc quý hiếm ở Ninh Bình.
 
Những cây cảnh giá triệu đô
Những cây cảnh giá triệu đô
Những cây cảnh giá triệu đô
Những cây cảnh giá triệu đô
Cây sanh mang vẻ đẹp cổ kính giá tiền tỷ.
 
Những cây cảnh giá triệu đô
Những cây cảnh giá triệu đô
Cây sanh tiền tỷ.
 
Những cây cảnh giá triệu đô
Những cây cảnh giá triệu đô
Cây lộc vừng giá tiền tỷ.
 
Những cây cảnh giá triệu đô
Tác phẩm Núi Non bộ được định giá 800 triệu

Những cây cảnh giá triệu đô
Cây Sanh cố thế Long Hóa
 
Những cây cảnh giá triệu đô
Cây Sanh cổ Long Chúa có giá trị hàng tỉ đồng.
 
Những cây cảnh giá triệu đô
Cây Sanh với thế bám đá có dáng vẻ hùng vĩ như một ngon núi.
 
Những cây cảnh giá triệu đô
Cây Sanh thế Long Vân.
 
Những cây cảnh giá triệu đô
Những cây cảnh giá triệu đô
Những cây cảnh giá triệu đô
Những cây cảnh giá triệu đô
Những cây cảnh giá triệu đô
Những cây cảnh giá triệu đô
Những cây cảnh giá triệu đô
Những cây cảnh giá triệu đô
Những cây cảnh giá triệu đô
Những cây cảnh có dáng đẹp với giá trị tiền tỉ.
 
Những cây cảnh giá triệu đô
Cây lộc vừng Hóa Long Vân với dáng vẻ bề thế thuộc hạng quý.
 
Những cây cảnh giá triệu đô
Cây Sanh dáng “Lão Mai” có thế rất đẹp.
 
 
Ngọc Tú - Nguyễn Duy