Những cảnh phim thú vị hoàn toàn nằm ngoài kịch bản

(Dân trí) - Dù một bộ phim đã được lên kịch bản tỉ mỉ trước khi bấm máy sản xuất nhưng trong quá trình ghi hình, vẫn có rất nhiều trường đoạn thú vị được sáng tạo ra.

Trong bộ phim “Avengers: Đế chế Ultron”, hai nhân vật Hawkeye và Quicksilver đã có xích mích với nhau ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tuy sau này cả hai đã trở thành đồng đội thì Quicksilver vẫn nhân cơ hội để châm chọc Hawkeye rồi mới ôm cô chị song sinh Scarlet Witch chạy bay biến. Ngay lập tức Hawkeye đã giương cung lên nhắm vào Quicksilver nhưng dĩ nhiên là không thể bắt kịp anh chàng siêu tốc độ này. Hawkeye chỉ đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” và tự an ủi bản thân rằng: “Không ai biết đâu mà”. Câu thoại thú vị này hoàn toàn do Jeremy Renner ứng biến ngay trên phim trường và đã được các fan hâm mộ vô cùng hưởng ứng.
Trong bộ phim “Avengers: Đế chế Ultron”, hai nhân vật Hawkeye và Quicksilver đã có xích mích với nhau ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tuy sau này cả hai đã trở thành đồng đội thì Quicksilver vẫn nhân cơ hội để châm chọc Hawkeye rồi mới ôm cô chị song sinh Scarlet Witch chạy bay biến. Ngay lập tức Hawkeye đã giương cung lên nhắm vào Quicksilver nhưng dĩ nhiên là không thể bắt kịp anh chàng siêu tốc độ này. Hawkeye chỉ đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” và tự an ủi bản thân rằng: “Không ai biết đâu mà”. Câu thoại thú vị này hoàn toàn do Jeremy Renner ứng biến ngay trên phim trường và đã được các fan hâm mộ vô cùng hưởng ứng.
Trong bộ phim “Jurassic park”, dù các nhân vật mải miết chạy trốn khủng long thì vẫn luôn có thời gian để dành cho những phân đoạn hài hước. Anh chàng kỹ sư công nghệ Lowery (Jake Johnson thủ vai) đã tình nguyện làm “người hùng” ở lại đối mặt với hiểm nguy để “ghi điểm” với nữ đồng nghiệp của mình (Lauren Lapkus). Tuy nhiên, chưa kịp mở lời thì cô đồng nghiệp đã dội thẳng một “gáo nước lạnh” vào Lowery khi tiết lộ mình đã có bạn trai. Tình tiết hài hước này được chính nữ diễn viên Lauren Lapkus nghĩ ra khi đang ghi hình.
Trong bộ phim “Jurassic park”, dù các nhân vật mải miết chạy trốn khủng long thì vẫn luôn có thời gian để dành cho những phân đoạn hài hước. Anh chàng kỹ sư công nghệ Lowery (Jake Johnson thủ vai) đã tình nguyện làm “người hùng” ở lại đối mặt với hiểm nguy để “ghi điểm” với nữ đồng nghiệp của mình (Lauren Lapkus). Tuy nhiên, chưa kịp mở lời thì cô đồng nghiệp đã dội thẳng một “gáo nước lạnh” vào Lowery khi tiết lộ mình đã có bạn trai. Tình tiết hài hước này được chính nữ diễn viên Lauren Lapkus nghĩ ra khi đang ghi hình.
Những cảnh quay của Matthew McConaughey trong phim “The wolf of wall street” đã khiến rất nhiều khán giả thích thú vì các biểu hiện thái quá của nam tài tử này, đặc biệt là cảnh Matthew vừa tự rên rỉ, vừa tự vỗ vỗ vào ngực mình ngay giữa một nhà hàng đông người. Đây thực chất là một “lễ nghi” mà Matthew McConaughey tập luyện để lấy tinh thần trước giờ diễn. Các đồng nghiệp của nam tài tử đã thấy những điệu bộ này rất thú vị và đề nghị Matthew “bê nguyên xi” chúng lên màn ảnh.
Những cảnh quay của Matthew McConaughey trong phim “The wolf of wall street” đã khiến rất nhiều khán giả thích thú vì các biểu hiện thái quá của nam tài tử này, đặc biệt là cảnh Matthew vừa tự rên rỉ, vừa tự vỗ vỗ vào ngực mình ngay giữa một nhà hàng đông người. Đây thực chất là một “lễ nghi” mà Matthew McConaughey tập luyện để lấy tinh thần trước giờ diễn. Các đồng nghiệp của nam tài tử đã thấy những điệu bộ này rất thú vị và đề nghị Matthew “bê nguyên xi” chúng lên màn ảnh.
Bộ phim hành động hài “True lies” của đạo diễn James Cameron có một cảnh quay hết sức thú vị hoàn toàn nằm ngoài kịch bản. Đó là cảnh nữ diễn viên Jamie Lee Curtis nhảy một điệu nhảy gợi cảm để quyến rũ người chồng màn ảnh Arnold Schwarzenegger. Jamie đã thực sự bị trượt ngã ra sàn và nam tài tử Arnold vội vàng chạy lại đỡ lấy cô bạn diễn. Đây hoàn toàn là những hành động tự nhiên của các diễn viên và đã được đạo diễn James Cameron thu lại trọn vẹn.
Bộ phim hành động hài “True lies” của đạo diễn James Cameron có một cảnh quay hết sức thú vị hoàn toàn nằm ngoài kịch bản. Đó là cảnh nữ diễn viên Jamie Lee Curtis nhảy một điệu nhảy gợi cảm để quyến rũ người chồng màn ảnh Arnold Schwarzenegger. Jamie đã thực sự bị trượt ngã ra sàn và nam tài tử Arnold vội vàng chạy lại đỡ lấy cô bạn diễn. Đây hoàn toàn là những hành động tự nhiên của các diễn viên và đã được đạo diễn James Cameron thu lại trọn vẹn.
Trong “Captain America: The first avenger”, chàng lính gầy gò Steve Rogers (Chris Evans đóng) đã có một màn lột xác hoàn hảo sau khi được tham gia vào thí nghiệm của tiến sĩ Abraham Erskine. Khoảnh khắc Chris Evans bước ra khỏi lồng thí nghiệm với tấm thân để trần, khoe ra cơ bắp vạm vỡ hoàn hảo đã khiến nhiều khán giả phải “đứng tim” và ngay người bạn diễn Hayley Atwell cũng cảm thấy bối rối. Nữ diễn viên này đã thú thật với các fan rằng cô quả thực đã rất ngỡ ngàng khi đưa tay chạm vào ngực của Chris Evans.
Trong “Captain America: The first avenger”, chàng lính gầy gò Steve Rogers (Chris Evans đóng) đã có một màn lột xác hoàn hảo sau khi được tham gia vào thí nghiệm của tiến sĩ Abraham Erskine. Khoảnh khắc Chris Evans bước ra khỏi lồng thí nghiệm với tấm thân để trần, khoe ra cơ bắp vạm vỡ hoàn hảo đã khiến nhiều khán giả phải “đứng tim” và ngay người bạn diễn Hayley Atwell cũng cảm thấy bối rối. Nữ diễn viên này đã thú thật với các fan rằng cô quả thực đã rất ngỡ ngàng khi đưa tay chạm vào ngực của Chris Evans.

Dung Nhi

Theo LP