Những bộ phim kinh điển cho mùa Giáng sinh

(Dân trí) - “It's a wonderful life”, “Miracle on 34th street”, “Home alone”… đều là những bộ phim kinh điển và được hàng triệu người yêu thích mỗi dịp Giáng sinh về.

“It's a wonderful life” (1946)

Tác phẩm kinh điển cho mùa Giáng sinh lại bắt đầu với việc nhân vật nam chính George Bailey (James Stewart) có ý định tự sát vào đúng… đêm Giáng sinh. Nhờ đó, Bailey gặp được thiên thần hộ mệnh của mình và dần nhận ra ý nghĩa của cuộc sống.
Tác phẩm kinh điển cho mùa Giáng sinh lại bắt đầu với việc nhân vật nam chính George Bailey (James Stewart) có ý định tự sát vào đúng… đêm Giáng sinh. Nhờ đó, Bailey gặp được thiên thần hộ mệnh của mình và dần nhận ra ý nghĩa của cuộc sống.

“It's a wonderful life” đã giành được tới 5 đề cử Oscar và đứng ở vị trí đầu bảng trong số những bộ phim truyền cảm hứng nhất mọi thời đại. Hơn nửa thế kỉ đã trôi qua nhưng đây vẫn là tác phẩm đáng xem nhất trong mùa Giáng sinh.

“Miracle on 34th street” (1947)

Phim kể chuyện người đàn ông lịch thiệp Kris Kingle có bộ râu dài được thuê đóng giả làm ông già Noel tại một trung tâm mua sắm trong dịp lễ cuối năm. Dù chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ, Kingle đã bất ngờ cuốn hút mọi khách hàng khi không chỉ hướng dẫn họ tìm được thứ mình muốn, mà còn khơi dậy ở họ những tình cảm yêu thương cuộc đời, niềm tin vào phép màu, giống như một ông già Noel thực sự.
Phim kể chuyện người đàn ông lịch thiệp Kris Kingle có bộ râu dài được thuê đóng giả làm ông già Noel tại một trung tâm mua sắm trong dịp lễ cuối năm. Dù chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ, Kingle đã bất ngờ cuốn hút mọi khách hàng khi không chỉ hướng dẫn họ tìm được thứ mình muốn, mà còn khơi dậy ở họ những tình cảm yêu thương cuộc đời, niềm tin vào phép màu, giống như một ông già Noel thực sự.

Hài hước, cảm động, thấm đẫm tinh thần ngày lễ Giáng sinh, “Miracle on 34th street” đã xuất hiện ở mọi danh sách bình chọn những bộ phim Giáng sinh hay nhất.

"The Santa Clause" (1994)

Vào đúng đêm Giáng sinh, Scott Calvin (Tim Allen thủ vai) bị đánh thức bởi một tiếng động lạ trên mái nhà và khi ra ngoài, Scott đã trông thấy bóng dáng của một người giống như ông già Noel. Người đó biến mất rất nhanh và bỏ lại một tấm thẻ nói rằng Scott được lựa chọn để trở thành một ông già Noel thực sự.
Vào đúng đêm Giáng sinh, Scott Calvin (Tim Allen thủ vai) bị đánh thức bởi một tiếng động lạ trên mái nhà và khi ra ngoài, Scott đã trông thấy bóng dáng của một người giống như ông già Noel. Người đó biến mất rất nhanh và bỏ lại một tấm thẻ nói rằng Scott được lựa chọn để trở thành một ông già Noel thực sự.

Người hâm mộ điện ảnh trên khắp thế giới dường như đã quá quen thuộc với bộ phim Giáng sinh nổi tiếng này. Và vai diễn ông già Noel cũng là vai diễn để đời của nam tài tử người Anh Tim Allen.

"A Christmas story" (1983)

Nhân vật chính trong phim là cậu bé 9 tuổi, Ralphie Parker. Trong khi những đứa trẻ khác đều mong muốn một món quà xinh xắn, đẹp đẽ thì Ralphie lại chỉ muốn một thứ, đó là khẩu súng Red Ryder BB.
Nhân vật chính trong phim là cậu bé 9 tuổi, Ralphie Parker. Trong khi những đứa trẻ khác đều mong muốn một món quà xinh xắn, đẹp đẽ thì Ralphie lại chỉ muốn một thứ, đó là khẩu súng Red Ryder BB.

Mong ước về món quà Giáng sinh ấy đã ám ảnh cậu bé 9 tuổi và dẫn dắt người xem bước vào một cuộc phiêu lưu hết sức kì thú. "A Christmas story" luôn được xếp vào hàng những bộ phim Giáng sinh được yêu thích nhất mọi thời đại.

"Home alone" (1990)

Là một trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển nhất về lễ Giáng sinh, trong suốt 25 năm qua, “Home alone” đã chinh phục được mọi tầng lớp khán giả, đặc biệt là các trẻ em thiếu nhi.
Là một trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển nhất về lễ Giáng sinh, trong suốt 25 năm qua, “Home alone” đã chinh phục được mọi tầng lớp khán giả, đặc biệt là các trẻ em thiếu nhi.

Bộ phim xoay quanh cậu bé 8 tuổi Kevin McAllister (Macaulay Culkin thủ vai) bị gia đình bỏ quên ở nhà khi đi nghỉ lễ. Ở nhà một mình, cậu bé nghĩ ra đủ trò quậy phá và một mình chống lại hai tên trộm ngốc nghếch Harry và Marv.

“The Muppet Christmas Carol” (1992)

“The Muppet Christmas Carol” là một bộ phim hài sản xuất năm 1992, lấy cảm hứng từ tác phẩm “A Christmas Carol” của Charles Dickens. Phim được thực hiện dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Brian Henson và có sự tham gia của nam diễn viên nổi tiếng Michael Caine. Đây là phần phim thứ tư trong series phim ca nhạc do người đóng chung với các con rối Muppet và là bộ phim đầu tiên được sản xuất sau cái chết của tác giả tạo ra rối Muppet, Jim Henson.
“The Muppet Christmas Carol” là một bộ phim hài sản xuất năm 1992, lấy cảm hứng từ tác phẩm “A Christmas Carol” của Charles Dickens. Phim được thực hiện dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Brian Henson và có sự tham gia của nam diễn viên nổi tiếng Michael Caine. Đây là phần phim thứ tư trong series phim ca nhạc do người đóng chung với các con rối Muppet và là bộ phim đầu tiên được sản xuất sau cái chết của tác giả tạo ra rối Muppet, Jim Henson.

Dung Nhi

Theo Tg

Những bộ phim kinh điển cho mùa Giáng sinh - 7