Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và đêm nhạc đầy "dư âm"

(Dân trí) - Chương trình Chân dung âm nhạc về nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý có tên gọi “Dáng đứng Việt Nam” với sự tham gia của NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Trung Đức, NSƯT Đức Long… sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội đêm 13/3 tới.

Đêm nhạc Dáng đứng Việt Nam sẽ tái hiện lại những tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý như: Dư âm, Dáng đứng bến tre, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Người đi xây hồ kẻ gỗ, Mẹ yêu con

Ngoài những ca khúc đã chinh phục trái tim nhiều thế hệ khán thính giả Việt Nam, điểm nhấn đặc biệt trong đêm nhạc của người nhạc sĩ tài danh này là hình ảnh người phụ nữ - cảm hứng chủ đạo xuyên suốt mọi tác phẩm. Người phụ nữ khi đầy lãng mạn trong Dư âm, khi hào sảng với Bài ca người phụ nữ Việt Nam, khi đời thường với Bài ca năm tấn, lúc lại giản dị và sâu sắc như Mẹ yêu con
 
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và đêm nhạc đầy dư âm

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý chia sẻ, hầu hêt những sáng tác của ông đều bắt nguồn từ nguồn cảm hứng có thật trong những chuyến đi thực tế công tác của thời trai trẻ. Khoảng thời gian đó, ông đã chứng kiến biết bao sự đổi thay và chuyển biến hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền đất nước cũng như sự phấn đấu lao động hăng say của nhân dân trong công cuộc xây dựng nước nhà.

Hơn nữa những chuyến đi này cũng là cơ hội để nhạc sĩ tìm hiểu sâu hơn về các làn điệu dân ca mọi vùng miền giúp cho sáng tác của mình có thể vừa bám sát đời sống xã hội Việt Nam thời kỳ đó vừa chất chứa tâm hồn dân tộc đã được mạch nguồn văn hóa bản Việt ấp ủ và nuôi dưỡng bao đời.

Với tiêu chí tôn vinh những nhạc sĩ có đóng góp lớn cho nền âm nhạc Việt nam, chương trình Chân dung âm nhạc sẽ đưa âm nhạc cũng như con người của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đến gần hơn nữa với khán giả truyền hình cả nước qua đêm nghệ thuật Dáng đứng Việt Nam.

Chương trình có sự góp mặt của những nghệ sĩ đã định danh với dòng nhạc của ông như NSND Thanh Hoa, NSND Trung Đức, NSND Thu Hiền, NSƯT Đức Long cũng như những ca sĩ thuộc thế thệ trẻ như Đăng Dương, Phương Nga, Anh Thơ, Cao Minh và nhóm Phương Bắc…

N.H