Mr Đàm làm việc “cật lực”

(Dân trí) - Mr Đàm chứng tỏ khả năng làm việc khủng khiếp của mình khi liên tiếp tung ra 2 album mới trong bối cảnh bù đầu “ngồi ghế nóng” The voice... Một người trợ lý của anh từng thốt lên: “Mr Đàm làm việc thật khủng khiếp, tôi chạy mệt nhoài cũng không theo kịp.”

Tính sơ sơ, hiện tại Mr Đàm đang đảm nhận rất nhiều công việc, từ HLV The voice, tổ chức sản xuất và biểu diễn các đêm nhạc định kỳ, làm ông chủ công ty buôn bán hải sản, chủ cửa chuỗi nhà hàng bún, quán cafe... ngoài ra còn dạy và làm công tác sản xuất cho các ca sĩ khác. Tuy nhiên, ca sĩ “Dạ khúc cho tình nhân” dường như không biết mỏi mệt, mới đây anh vừa tung ra thị trường một lúc 2 album nhạc xưa có tên: “Xoá tên người tình” và “Chờ đông”.

Mr Đàm làm việc “cật lực”

Có thể là không ngoa khi cho rằng Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sỹ có sức làm việc kinh khủng nhất làng giải trí với các dự án liên tiếp nối đuôi nhau cùng một độ phủ dày đặc trên các phương tiện truyền thông. “Xóa tên người tình” và “Chờ đông” là hai album nằm trong dự án “Dạ khúc cho tình nhân” đây là một dự án âm nhạc dài hơi được thực hiện xuyên suốt của Đàm Vĩnh Hưng.

Ngay từ “Dạ khúc cho tình nhân” 1 cho đến bây giờ, Mr Đàm được coi là ca sỹ duy nhất theo đuổi dòng nhạc Xưa một cách bài bản, đến nơi đến chốn chứ không làm theo kiểu phong trào. Anh có cả một series 10 album và những liveshow hoành tráng dành riêng cho dòng nhạc này như liveshow “Thương hoài ngàn năm” và những đêm diễn với các chủ đề riêng tại Nhà hát Thành phố nằm được tổ chức định kỳ mỗi tháng.

Mr Đàm làm việc “cật lực”

Mr Đàm: “Đối với “người tình”, những gì được đặt dưới cái tên Đàm Vĩnh Hưng thì luôn luôn mới lạ, độc đáo trong từng sản phẩm”. Ý tưởng gần như là chưa bao giờ cạn kiệt đối với “người đàn ông không tình yêu”.” Một trong những điều khiến anh tâm đắc nhất chính là có đến 7 ca khúc “rất khó xin giấy phép nhưng mình kiên trì xin đi xin lại, rồi cũng đã lần đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam.”

“Hồi tưởng”, “Hỡi người còn nhớ đến ta”, “Sương lạnh chiều đông”, “Chờ đông”, “Nếu đời không có anh”, “Đoạn cuối tình yêu”, “Bài Tango tím”... là những ca khúc mà Mr Đàm đã mất rất nhiều công sức để xin được giấy phép biểu diễn tại Việt Nam. Trên hết, động thái này nói lên một sự cầu toàn, một tinh thần làm việc không mệt mỏi với mong muốn mang lại những ca khúc tuyệt vời nhất trong di sản nhạc Việt đến gần hơn với khán giả mộ điệu của anh.

Mr Đàm làm việc “cật lực”

“Chờ đông” và “Xóa tên người tình” sẽ bao gồm nhiều ca khúc Xưa, đó là những tuyệt phẩm đi vào lòng người qua nhiều thế hệ yêu nhạc của các tác giả nổi tiếng như: Hoàng Thi Thơ, Trần Thiện Thanh, Lam Phương, Quốc Dũng, Văn Phụng… Trong quá trình thu âm, có những bài Mr Đàm phải thu đi thu lại nhiều lần để có những câu hát ưng ý nhất, vì theo anh, phải hát tốt nhất có thể trong các sản phẩm âm nhạc của mình mới mong rằng nó vẫn còn nguyên vẹn giá trị cho mai sau.

Phan Anh