"Một vòng Việt Nam" vướng tranh cãi về ca từ, Đông Thiên Đức nói gì?

Lạc Thành

(Dân trí) - Trước ý kiến cho rằng, bài hát "Một vòng Việt Nam" có một số điểm khó hiểu, gượng gạo, nhạc sĩ Đông Thiên Đức đã lên tiếng làm rõ.

Vào tháng 6/2023, ca khúc Một vòng Việt Nam do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác, được Tùng Dương phát hành trên nền tảng YouTube.

Sau một năm, ca khúc thu hút 18 triệu lượt xem, lan tỏa trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Ca khúc cũng được Tùng Dương trình diễn tại nhiều sân khấu lớn nhỏ, nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Một vòng Việt Nam vướng tranh cãi về ca từ, Đông Thiên Đức nói gì? - 1
Bài hát "Một vòng Việt Nam" của Đông Thiên Đức do Tùng Dương hát gần đây vướng tranh luận về ca từ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tuy nhiên, Một vòng Việt Nam cũng vướng tranh luận về ca từ. Lý do là có khán giả thấy "sượng" với câu hát: "Người Việt Nam da nâu, mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen".

Ngoài ra, khán giả cũng thắc mắc, một ca khúc về Việt Nam lại kết thúc bằng những câu hát tiếng Anh. Người xem để lại bình luận dưới video ghi lại phần trình diễn của Tùng Dương.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Đông Thiên Đức cho biết, anh sáng tác  Một vòng Việt Nam trong 45 phút, bài hát từng có 3 bản nháp nhưng anh không ưng ý bản nào. Đến khi định không viết nữa, Đông Thiên Đức nghĩ mình sẽ viết bài hát theo cách nhìn của người trẻ - tròn 3 tháng sau anh mới có bản hoàn thiện của bài hát.

"Xét về nghĩa bóng, tôi dùng chữ "da nâu" vì trong đầu bài hát, tôi nhắc về mẹ. Có thể là lúc chưa mang nặng đẻ đau tôi và các em, mẹ có màu da vàng, nhưng qua những ngày lam lũ, ngủ dưới nắng, chắn gió trời để nuôi chúng tôi, da mẹ nâu sạm, rám nắng. Tôi đưa từ "da nâu" vào bài hát là điều tôi kính trọng nhất dành cho cha mẹ và tất cả người Việt Nam", Đông Thiên Đức lý giải.

Về việc thêm câu kết tiếng Anh, nhạc sĩ giải thích Một vòng Việt Nam là ca khúc chủ đề cho chương trình du lịch, ẩm thực chuyên giới thiệu những nét đẹp của quê hương và con người Việt tới bạn bè nước ngoài. Vì thế chương trình mong muốn đưa một câu tiếng Anh vào bài để truyền tải thông điệp bài hát đến khách du lịch quốc tế dễ dàng hơn.

"Mới đầu, khi nghe đề nghị này từ chương trình, tôi cũng phản đối "gắt" hơn khán giả. Tự dưng bài hát của mình lại "chêm vào" nửa tiếng Anh, nửa tiếng ta. Hơn nữa, đây lại là bài hát về quê hương.

Nhưng nghĩ lại, phát triển đất nước và hội nhập là việc không của riêng ai. Tôi sẽ chọn cách thể hiện qua những bài hát", nam nhạc sĩ nói.

Đông Thiên Đức chia sẻ thêm rằng, để những bài hát có ca từ hay, mang triết lý là do anh đọc nhiều sách và có khả năng dùng từ linh hoạt.

"Thời phổ thông, tôi học văn thuộc loại khá và không bao giờ chép nguyên bài mẫu của cô giáo mà tự phân tích bài văn đó theo góc nhìn của mình. Dần dần, tôi hình thành cách viết riêng lúc nào không hay…", Đông Thiên Đức chia sẻ về vốn từ của mình trong các câu hát.

Anh cho biết, là một nhạc sĩ tay ngang nên anh phải học hỏi rất nhiều người. Anh từng tự học qua internet, qua sách báo và những người đi trước.

Anh cũng học ở vợ mình là ca sĩ Lê Thúy Anh (Á quân Thần tượng Bolero 2018) nhiều kỹ năng về âm nhạc để hoàn thiện mình hơn.

Khi phóng viên Dân trí hỏi: "Anh nghĩ sao nếu có người gọi mình là "ông hoàng bản hit" (bài hát nổi tiếng, được nhiều người biết đến, có doanh số cao)?". Đông Thiên Đức thẳng thắn: "Nhiều người sẽ thích một danh xưng nào đó vì họ được đào tạo qua trường lớp chính thống. Sự nghiệp và thành tích là điều mà họ muốn chinh phục.

Tôi lại khác, tôi rất sợ nếu ai đó đặt cho mình những danh xưng mỹ miều. Tôi mong muốn mọi người chỉ gọi mình tác giả. Nếu được gọi là danh xưng cao quý, nhỡ đâu có bài hát khán giả chưa thích thì tôi từ nhạc sĩ sẽ trở thành... thợ viết nhạc thì sao"?

Một vòng Việt Nam vướng tranh cãi về ca từ, Đông Thiên Đức nói gì? - 2

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức - tác giả loạt ca khúc nổi tiếng như: "Một vòng Việt Nam", "Ngày mai người ta lấy chồng", "Ai chung tình được mãi"... (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ năm 2010, anh đã có bài hit Thêm một lần đau do nhóm HKT trình bày, sau đó là nhiều bài hit nhỏ khác như: Thay thế, Người đã yêu ai, Đau bởi vì ai, Cô đơn sẽ tốt hơn… nên anh cũng quen với việc bài hát trở thành hiện tượng, được nhiều khán giả yêu thích.

Theo Đông Thiên Đức, anh hài lòng với mọi điều mà nghề nghiệp, khán giả, Tổ nghiệp cho mình. Thu nhập của anh từ âm nhạc khá ổn, riêng bài hát Một vòng Việt Nam, anh không thu tiền tác quyền.

"Tính tôi kỳ lắm, nếu không phải tiền của mình thì nhìn thấy tiền rơi, tôi sẽ không nhặt. Tôi thấy đủ là được", anh tâm sự.

Nam nhạc sĩ cũng bộc bạch rằng, bản thân "không mắc bệnh ngôi sao": "Tôi biết sự khoe khoang, thiếu khiêm tốn sẽ khiến mình lụi tàn nhanh nhất. Tôi không muốn ai đó đưa mình lên quá cao và khi tôi vấp ngã, chỉ mong đừng có ai đạp mình xuống…".

Đông Thiên Đức tên thật là Đặng Hữu Đức, sinh năm 1987 trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật tại Bình Định. Sau khi rời bỏ nghề lập trình, Đông Thiên Đức dần ghi dấu ấn trong làng âm nhạc với một loạt ca khúc như: Ngày mai người ta lấy chồng, Ai chung tình được mãi, Khóa ly biệt, Thêm một lần đau, Thay thế, Sao cũng được, Cô đơn sẽ tốt hơn, Nỗi đau xót xa, Đau bởi vì ai, Sao ta ngược lối…