Linh Nga: “Tôi biết ơn mọi gian khổ, đắng cay...”

(Dân trí) - “Tôi làm việc gần như luôn tay luôn chân, từ khi mở mắt cho đến đêm. Khi con gái đi ngủ cũng là lúc tôi ngồi vào bàn để trả bài cho tới khoảng 4-5h sáng. Tôi thường phải ăn trưa và ăn tối trên xe...”, nữ diễn viên xinh đẹp  chia sẻ về cuộc sống làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ.

Đạo diễn- diễn viên Linh Nga vừa chia sẻ với phóng viên, sau những thành công mà bộ phim "Inside This Peace” (Bên trong hòa bình) nhận được, cô khá bất ngờ khi nhận được lá thư chúc mừng của hiệu trưởng trường ĐH Chapman University.

Đây là một trong những trường đại học tư nhân về điện ảnh lớn nhất California (Mỹ), đóng góp cho Hollywood nhiều đạo diễn tên tuổi. Linh Nga từng theo học tại đây và trở thành đạo diễn hiếm hoi đến từ Việt Nam có bằng Thạc sĩ sản xuất phim chuyên sâu về âm thanh.

Biết tin Linh Nga đạt được những thành tựu đáng kể về phim "Inside This Peace", hiệu trưởng trường đã gửi một lá tư tay nói rằng bà rất tự hào về thành công của bộ phim. “Đây là một trong những tin rất vui với tôi. Bởi nhận được thư riêng của hiệu trưởng là một vinh dự lớn”, Linh Nga nói.

Linh Nga: “Tôi biết ơn mọi gian khổ, đắng cay...” - 1

Linh Nga trong lễ tốt nghiệp cao học ở trường ĐH Chapman University.

Để theo học tại trường ĐH Chapman University, Linh Nga đã phải nỗ lực và khắc phục rất nhiều khó khăn mới có thể theo học một cách trọn vẹn. Khoảng thời gian đó, hai con gái vẫn còn nhỏ, cô vừa chăm sóc, đưa đón các con đi học lại vừa lo công việc ở Đài truyền hình. Đến nỗi, suốt 3 năm học cao học, cô chỉ ngủ khoảng 2 tiếng/ngày. Người ta học 18 credits/kỳ là đã vô cùng vất vả thì Linh Nga học tới 21 credits/kỳ.

Linh Nga: “Tôi biết ơn mọi gian khổ, đắng cay...” - 2

“Tôi làm việc gần như luôn tay luôn chân, từ khi mở mắt cho đến đêm. Khi con gái đi ngủ cũng là lúc tôi ngồi vào bàn để trả bài cho tới khoảng 4-5h sáng. Chợp mắt chút xíu rồi tôi vẫn phải dậy vào lúc 7h sáng như mọi người, đưa con đến trường xong thì mình đến lớp. Tôi thường phải ăn trưa và ăn tối trên xe vì muốn tiết kiệm thời gian. Ở Mỹ, chạy xe từ địa điểm này đến địa điểm kia rất tốn thời gian nên tranh thủ khoảng trống này, tôi tranh thủ ăn, để khi tới nơi thì mình đã xong bữa rồi và bắt tay ngay vào công việc”, Linh Nga kể.

Học xong ở trường, cô chạy về Đài để đọc tin, nhiều khi vừa chạy trên đường vừa trang điểm cho kịp. Xong việc ở Đài thì lo cho con, rồi cô lại quay về trường để học các tiết học buổi tối.

Linh Nga: “Tôi biết ơn mọi gian khổ, đắng cay...” - 3

Sau khi tốt nghiệp cao học, Linh Nga trở thành đạo diễn, nhà sản xuất phim ở Mỹ.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, Linh Nga nói: “Tôi biết ơn mọi gian khổ, cay đắng đã cho tôi ngày hôm nay, vững chãi, tự tin và luôn mỉm cười ngẩng cao đầu. Nhờ những đau buồn và khó khăn tôi phải trải qua trong quá khứ mà giờ đây tôi mới có được những trái ngọt của bình yên, sự ổn định, hạnh phúc trong công việc và bên các con”.

Sau khi tốt nghiệp cao học, Linh Nga thành lập hãng phim riêng và đã sản xuất thành công hai phim tài liệu. Trước đó là phim ngắn “What's the good of being good?” và năm ngoái là “Inside This Peace”. Hiện tại, bộ phim thứ hai này của cô vẫn đang “chinh chiến” tại các LHP của Mỹ.

Cho đến nay, phim đã đạt nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó phải kể đến giải Phim tài liệu xuất sắc nhất của LHP California Women's Film Festival (LHP giành cho phụ nữ của tiểu bang California) và LHP phim "Impact DOCS Awards" với giải "Award Of Merit: Documentary Feature". Impact DOCS Awards là một trong những Liên Hoan Phim lớn của Hollywood. Cái tên "Impact DOCS Awards" tạm dịch là "Giải Thưởng Phim Tài Liệu Có Tầm Ảnh Hưởng" của Mỹ.

Linh Nga: “Tôi biết ơn mọi gian khổ, đắng cay...” - 4

Linh Nga nhận tượng vàng cho Phim tài liệu xuất sắc nhất của LHP California Women's Film Festival.

"Inside This Peace" kể về cô gái tên Thoa- một nạn nhân của chất độc da cam/dioxin được Linh Nga biết đến khi còn nhỏ ở Việt Nam. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau của các nạn nhân vẫn còn ám ảnh những ai đã đi qua cuộc chiến. Linh Nga làm phim này không phải để khơi gợi lại mà để cảnh báo, khi mà nguy cơ từ những cuộc chiến tranh hóa học vẫn luôn tiềm ẩn mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu.

Hiện tại, song song với việc mang “Inside This Peace” tham dự LHP ở Mỹ, đạo diễn Linh Nga cũng đã khởi động cho kế hoạch phim tài liệu dài 90 phút.

Nguyễn Hằng