Liên hoan phim đồng tính tại Hồng Kông

Hôm 17/11 vừa qua, liên hoan phim đồng tính lớn nhất châu Á, Hong Kong Lesbian and Gay Film & Video Film Festival (HKLGFF) lần thứ 13 đã khai mạc tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Năm nay, 60 bộ phim của các nhà làm phim từ 18 quốc gia khác nhau về đề tài đồng tính sẽ được giới thiệu tới khán giả Hồng Kông.

Khác với những liên hoan mang tính tổng hợp khác trên toàn thế giới, HKLGFF năm nay tập trung vào những bộ phim về đồng tính tại các nước La Tinh, phim tài liệu về những người đồng tính châu Á và các tác phẩm của đạo diễn người Canada lừng danh Bruce LaBruce.

Saving Face, bộ phim của đạo diễn Mĩ gốc Hoa Alice Wu đã mở màn liên hoan phim ngày hôm qua 17/11, với diễn xuất của Joan Chen và Michelle Kruisec. Vai diễn này của Michelle Kruisec vừa được đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Giải Kim Mã lần thứ 42

Liên hoan phim lần sẽ công chiếu chính thức bộ phim tài liệu Space of Desire của đạo diễn Hồng Kông David Chow. Đây là những tư liệu hiếm hoi đi sâu vào các phong trào của giới đồng tính Hồng Kông 

Liên hoan phim sẽ khép lại bằng bộ phim The Masseur của đạo diễn Philipine, Brilliante Mendoza, vào ngày 27/11 tới đây. Bộ phim này vừa giành giải Sư tử vàng tại liên hoan phim Locarno

Gary Mak, trợ lý giám đốc của  Broadway Cinematheque, nhà đồng tổ chức liên hoan phim cho biết "Liên hoan phim góp phần mở rộng tầm hiểu biết cho công chúng, để họ ưu ái hơn đến những người luôn bị xa lánh trong xã hội".

Được khởi xướng vào năm 1989 bởi đồng chủ tịch hãng phim Fortissmo, Wouter Barendrecht, HKLGFF là một tổ chức phi lợi nhuận và nhận được tài trợ từ hai hãng phim Fortissmo và Edko. Trong suốt 13 kỳ liên hoan, HKLGFF đã tạo được tiếng vang bởi đây là liên hoan phim duy nhất đặt những bộ phim về người đồng tính lên vị trí hàng đầu. Qua liên hoan này, những nhà tổ chức hy vọng sẽ mang lại cho khán giả một  cái nhìn thoáng và bớt định kiến hơn về những người đồng tính.


Theo Vietnamnet/Tân Hoa Xã