Lam Trường lần đầu trình diễn ở Bài hát Việt

Ngoài những nhạc sĩ đã có dịp tham gia Bài hát Việt có hai gương mặt nhạc sĩ trẻ được nhiều người biết đến và lần đầu tham gia là Đỗ Bảo và Hồ Hoài Anh.

Sau live show khởi động bài hát Việt năm 2006 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2006, lúc 20h00 ngày 25/6/2006 tại Nhà hát Hòa Bình Tp.HCM chương trình Bài hát Việt tháng 6/2006 sẽ được tiến hành và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

11 ca khúc được chọn diễn trong live show lần này là: Cha và con (Ngọc Dũng, biểu diễn: Xuân Đề), Câu chuyện bình minh (Thanh Thủy, BD: Xuân Thu), Tâm sự của đêm (Mai Thu Sơn, BD: Thanh Thúy), Giấc mơ mang tên mình (Văn Phong, BD: Nguyên Thảo), Gió bấc (Nguyễn Ngọc Ánh, thơ Nguyễn Minh Thuộc, BD: Ngọc Khuê), Chỉ còn trong giấc mơ (Vũ Việt Hồng, BD: Nguyễn Ngọc Anh), Đêm không màu (Tăng Nhật Tuệ, BD: Phương Anh), Hoài niệm (Hồ Trung Dũng, BD: Lam Trường), Những ô màu khối lập phương (Đỗ Bảo, BD; Tùng Dương), Vỗ về giấc mơ (Đỗ Đình Phúc, BD: Thanh Ngọc), Giọt sương và lá cây (Hồ Hoài Anh, BD: Lưu Hương Giang).

Đây cũng là lần đầu tiên chương trình có ca sĩ "hot" nhất thị trường âm nhạc tham gia - ca sĩ Lam Trường. Với dàn ca sĩ khá "sung túc" và với sự có mặt của Lam Trường hy vọng chương trình Bài hát Việt tháng 6 sẽ đem đến cho khán giả một đêm nhạc thú vị.

 Theo Giaidieuxanh