Đầu năm tản mạn cùng “sao”:
Lam Trường: “Đôi khi không có thời gian nhìn lại …”
(Dân trí) - Gặp Lam Trường trong một show diễn, tôi ngạc nhiên khi thấy anh không make up, một lần khác trong một buổi phúc khảo chương trình vô tình tôi bắt gặp anh đang ngồi bệt dưới đất gặm ổ bánh mì cùng vài fan của mình…
Nhiều lần khác nữa vẫn với một hình ảnh Lam Trường rất đời thường và mộc mạc, lần này tôi hẹn anh ngay những ngày cận tết, dù bận rộn nhưng Lam Trường vẫn nhận lời.
Anh bảo đó là một năm thành công và kể về những chương trình anh sẽ tham gia trong những ngày đầu năm mới như live show Ngày không em, chương trình giao lưu văn hóa Hàn Việt mà Lam Trường sẽ cùng song ca với hoa hậu Hàn Quốc.
Chào Lam Trường, trong kí ức của anh, có những kỷ niệm vui nào mỗi khi Tết đến?
Hồi còn nhỏ cứ mong Tết đến để được nghĩ học, ở nhà chuẩn bị Tết. Đó là những dịp Trường với gia đình dọn dẹp nhà của, sơn phết, trang hoàng lại nhà của. Tuy rất cực nhưng mà rất là vui vì mỗi năm có một lần thôi. Những ngày đầu năm, Trường tranh thủ đi mừng tuổi để nhận lì xì và Trường dùng số tiền đó để mua những món mà Trường rất thèm ăn trong năm mà không có tiền để mua (Cười).
Anh có buồn không khi không cùng ăn Tết với gia đình nhỏ của mình?
Cũng muốn lắm chứ nhưng mà thời gian biểu của Trường và An không trùng với nhau, Tết là lễ của mình thôi chứ ở Mỹ mọi người vẫn phải đi làm. Chắc hè năm nay, gia đình nhỏ của Trường mới có dịp sum họp, lúc đó An sẽ ẵm bé về Việt Nam chơi bù lại.
![]() |
Hè 2008, gia đình nhỏ của Lam Trường
mới có kế hoạch đoàn tụ.
Cảm giác giao mùa luôn làm người ta phải suy nghĩ rất nhiều, thế còn anh?
Lu bu với công việc nên đôi khi mình không có thời gian nhìn lại những gì đã đi qua. Khi mình quay lại thì là một cái tết mới lại tới. Thời gian trôi qua rất nhanh nên mình phải cố gắng làm thật nhiều việc để thực hiện tất cả những mơ ước hoài bảo. Phải chạy đua với thời gian để không bị nó cuốn theo.
Nhân dịp đầu năm, anh thử làm một cuộc tổng kết nho nhỏ hoạt động âm nhạc của mình trong suốt một năm qua?
Năm 2007, Trường có những họat động khá tiêu biểu mà tiêu điểm là live show Chuyện hôm qua, đi biểu diễn giao lưu trong liên hoan âm nhạc châu Á tại Hàn Quốc. Trong năm qua, Trường cũng phát hành hai album Đôi giày vải và Chuyện hôm qua. Trường cảm thấy hài lòng với năm 2007 khi những kế họach mình đặt ra tương đối đã đạt được.
![]() |
Lam Trường đã có một năm 2007 thành công rực rỡ!
Vậy năm 2007 được xem là một năm thành công của anh?
Cũng có thể nói như thế (Cười). Năm 2007 là một năm khá thành công của Trường vì live show cá nhân của Trường không chỉ biểu diễn trong nước mà còn sang lưu diễn cả Singapore nữa. Vượt qua mọi khó khăn, chương trình được khán giả tại Singapore ủng hộ nhiệt tình. Song song đó, album Chuyện hôm qua đoạt giải thưởng Album Vàng của năm. Cá nhân Trường vinh dự nhận giải Ca sỹ của năm của giải thưởng Làn sóng xanh 2007.
Kết thúc năm cũ, anh còn nợ kế họach nào không?
Dự kiến cuối năm, Trường sẽ phát hành thêm một album, nhưng do công việc nhiều và thời điểm cuối năm quá bận rộn nên phải để đầu năm mới sẽ cho ra mắt album. Mọi công việc đang được chuẩn bị gấp rút hoàn thành.
Anh có thể bật mí những dự định trong năm mới?
Ngòai việc đi biểu diễn ở các nơi, phát hành album, trong năm nay Trường sẽ có thêm nhiều hoạt động từ thiện ở một số nơi. Bên cạnh đó, Trường sẽ đến biểu diễn giao lưu ở một số nước Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia vào thời điểm cuối năm. Sau tết, Trường sẽ tham gia vào chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn được tổ chức tại TPHCM.
![]() |
Lam Trường vẫn sẽ trung thành với phong cách âm nhạc cũ.
Còn phong cách âm nhạc của anh sẽ có gì thay đổi?
Chắc chắn, Trường sẽ chọn những ưu điểm của Trường để mà phát huy trong năm 2008. Cũng là những giai điệu sôi động nhưng vẫn mang phong cách của Lam Trường thôi.
Đã hơn 10 năm với phong cách đó, anh không sợ khán giả sẽ nhàm chán?
Theo cảm nhận của Trường, chắc là không đâu vì mỗi ca sỹ sẽ có một phong riêng và định hình phong cách đó. Khán giả yêu thích ca sỹ vì họ thích phong cách của ca sỹ đó. Chưa hẳn cứ đổi mới liên tục là đúng.
![]() |
Không thay đổi do chưa tìm được cái mới hay anh ngại mạo hiểm?
Mới như thế nào và thay đổi như thế nào đó là tùy vào mỗi người. Nếu mình thay đổi hoàn toàn mới thì sẽ làm mất đi nét riêng. Trường có thể thay đổi một chút gì đó như lời hát mới, cách phối mới chứ không nhất thiết phải thay đổi dòng nhạc. Không phải là dậm chân tại chỗ hay chưa tìm được cái mới, vấn đề là mình phải làm tốt và khai thác hết những gì ưu điểm của mình.
Cám ơn Lam Trường và chúc anh một năm mới thành công mọi mặt!
Trần Trung Thành