“Khát vọng Thăng Long” được chọn tham dự Oscar lần thứ 84

(Dân trí) - Theo thông tin từ Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Huỳnh Vĩnh Ái, bộ phim được lựa chọn là đại diện của điện ảnh Việt Nam tham dự lễ trao giải Oscar lần thứ 84 là Khát vọng Thăng Long.

Được biết năm Hội đồng duyệt phim đã lựa chọn 3 bộ phim: Cánh đồng bất tận, Khát vọng Thăng Long Long Thành cầm giả ca để bỏ phiếu, theo đó sẽ chọn ra bộ phim có số phiếu bình chọn nhiều nhất tham dự lễ trao giải Oscar lần thứ 84 do Viện hàn lâm điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, sáng nay- 20/9, Cục Điện Ảnh đã tổ chức soát phiếu bầu và đã có được kết quả về bộ phim được lựa chọn. Thông tin từ Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Huỳnh Vĩnh Ái xác định với phóng viên Dân trí, bộ phim được lựa chọn là đại diện của điện ảnh Việt Nam tham dự lễ trao giải Oscar lần này là, Khát vọng Thăng Long. Bộ phim Khát vọng Thăng Long đã nhận được số phiếu bầu nhiều hơn 2 phim còn lại là Cánh đồng bất tậnLong Thành cầm giả ca.

Khát vọng Thăng Long của đạo diễn Lưu Trọng Ninh được sản xuất nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Bộ phim xoay quanh cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” của triều Lê và công sức dẹp yên thiên hạ, tìm đường về Thăng Long của Lý Công Uẩn. Bộ phim được đánh giá giàu chất liệu lịch sử, giàu chất liệu văn hóa truyền thống. Phim đã từng chiếu ra mắt khán giả Việt Nam vào cuối tháng 10/2010- sau khi lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội kết thúc.
 
“Khát vọng Thăng Long” được chọn tham dự Oscar lần thứ 84 - 1
Một cảnh trong phim Khát vọng Thăng Long.

Tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2010 của Hội Điện ảnh, bộ phim Khát vọng Thăng Long của đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã từng có dịp tranh tài cùng Cánh đồng bất tận (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) và Long Thành cầm giả ca (đạo diễn Đào Bá Sơn). Tại đây, Cánh đồng bất tận đã đoạt giải báo chí bình chọn, Long Thành cầm giả ca đoạt Cánh Diều Vàng cho bộ phim xuất sắc nhất, Khát vọng Thăng Long đoạt giải Cánh Diều Vàng cho đạo diễn xuất sắc nhất. Như vậy, tại lễ trao giải của hội nhà nghề, Khát vọng Thăng Long đã không đoạt được những giải thưởng quan trọng bằng bộ phim Long Thành cầm giả ca của đạo diễn Đào Bá Sơn. Tuy nhiên, Khát vọng Thăng Long đã nhận được nhiều phiếu bầu hơn của Hội đồng duyệt phim dự Oscar để trở thành bộ phim được lựa chọn. Khát vọng Thăng Long của đạo diễn Lưu Trọng Ninh sẽ là đại diện của điện ảnh Việt Nam tham dự Oscar lần thứ 84 được tổ chức vào tháng 2/2011 tới tại Mỹ.

Điện ảnh Việt Nam từng gửi nhiều bộ phim dự tranh tại hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của Oscar trong nhiều năm trở lại đây, có thể kể tên Áo lụa Hà Đông, Đừng đốt… Nhưng, với cách nói của không ít người làm điện ảnh, “chúng ta chỉ tham dự cho vui thôi!”.
 
“Khát vọng Thăng Long” được chọn tham dự Oscar lần thứ 84 - 2
 
 Clip giới thiệu phim Khát vọng Thăng Long:

 

Hiền Hương