Jimmy Nguyễn hiến ngọc quý

(Dân trí) - Trong chương trình từ thiện Chung sức tương lai diễn ra vào tối 26/5, ca sỹ Jimmy Nguyễn không chỉ đến tham dự với tư cách ca sỹ mà anh còn hiến ngọc quý để chương trình bán đấu giá.

Chương trình do Đài truyền hình TPHCM phối hợp với hội dạy nghề TPHCM và cơ sở dạy nghề thủ công mỹ nghệ tố chức chương trình ca nhạc từ thiện mang tên Chung sức tương lai.
 
Chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nghệ sĩ, ca sĩ và các người mẫu nổi tiếng. Chương trình bán đấu giá các sản phẩm: Điêu khắc gỗ của các em khuyết tật đề tài Mẫu Tử, Bức tranh do hai em khuyết tật thêu vẽ với đề tài “ Chung Tay” , trên tranh có chữ ký của bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó chủ tịch nước Việt Nam, sim điện thoại di động, đặc biệt là viên ngọc quý của ca sĩ - nhạc sĩ Jimmy Nguyễn. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng xây dựng trường dạy nghề cho thanh thiếu niên khuyết tật và trẻ em mồ côi của cơ sở Nhân Tâm.
 
Tại sao anh lại tặng viên ngọc biển mà không phải là một thứ gì khác?
 
Lâu nay tôi thích sưu tập những vật lạ có giá trị duy tâm. Nhiều khi lặn lội đến tận nơi để xem những món vật đấy. Có món không đủ khả năng sở hữu. Có món không đáng để sở hữu. Có món không dám sở hữu. Có món được tặng không. Có món “bánh ích qua, bánh quy lại”.
 
Riêng về viên ngọc này ban đầu chỉ là cục ngọc thô trông giống như một cục đường phèn to bằng nắm tay, nhưng khi mài xong viên ngọc không lớn hơn đốt ngón tay. Tôi nghĩ người nào đấu giá được viên ngọc này cao nhất xứng đáng có được sự bình an của viên ngọc đem lại. 
 
Jimmy Nguyễn hiến ngọc quý - 1

 

Viên ngọc biển này hẳn mang một giá trị rất đặc biệt?
 
Giá trị vật chất của viên ngọc này không cao so với những viên ngọc có màu sắc đậm hơn. Nhưng so với mức độ to lớn và trong suốt thì một viên ngọc như thế này cũng không dễ gì có được vì thông thường loại ngọc này có màu rất đục. Tuy nhiên điều quan trọng hơn hết là từ trường phát ra sự bình an tinh thần mà nó đem lại cho người sở hữu.
 
Lấy tôi làm ví dụ nhé. Có rất nhiều người sau một thập niên gặp lại hỏi tôi rằng tại sao tôi lại giữ được sự trẻ trung và cái lửa như ngày nào. Tôi không biết họ có tin không nếu như tôi nói là nhờ đeo trong người viên ngọc này và nếu như không cho là sự ngẫu nhiên trùng hợp hoặc mê tín thì tôi đã tránh được một số tai nạn một cách hy hữu. 
 
Jimmy Nguyễn hiến ngọc quý - 2

 

Hiện nay đã có nhà hảo tâm nào ngỏ ý muốn sở hữu viên ngọc này chưa?
 
Không biết tin này đến được tai nhiều người chưa, nhưng vừa mới hôm nay thôi tôi được BTC cho biết là đã có một vị đã nhận đấu giá khởi điểm là 150 triệu.
 
Sau chương trình này anh còn kế hoạch nào về những việc làm từ thiện khác?
 
Sau chương trình Chung Sức tương lai này, nếu như mọi việc suôn sẻ theo tiến độ tốt và thực thi được những cam kết một cách tốt đẹp của BTC, tôi sẽ chọn tổ chức này cho chương trình phát hành 1 triệu album của tôi cho mục đích từ thiện, vì tôi sẽ trích ra từ mỗi album là một viên gạch để xây trường học cho trẻ em mồ côi và khuyết tật.
 
Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này. 
 
Jimmy Nguyễn hiến ngọc quý - 3

 

Trần Trung Thành