Hoa khôi ĐBSCL 2015 thăm các cụ già neo đơn

(Dân trí) - (Dân trí)- Hoa khôi ĐBSCL 2015 Nguyễn Thị Lệ Nam Em vừa cùng với các Á khôi có chuyến thăm các cụ già neo đơn trong không khí thân tình, xúc động.

Tân Hoa khôi ĐBSCL Nguyễn Thị Lệ Nam Em cùng Á khôi 1 Nguyễn Huỳnh Trúc Mai, Á khôi 2 Vương Thanh Tuyền và những người đẹp nằm trong Top 10 Hoa khôi ĐBSCL 2015 đã có chuyến thiện nguyện đầu tiên tại Nhà nuôi dưỡng người già tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ vào ngày 28/6.
 
Các người đẹp hết sức xúc động trước hình ảnh các cụ già khi tuổi đã về chiều phải sống nhờ vào sự hảo tâm của xã hội và nương tựa vào nhau để bớt cô đơn, hiu quạnh. Khi chứng kiến những gương mặt đã chai hằn vết năm tháng, đôi tay run run vì sức yếu, đôi chân phải dựa vào gậy để đi nhưng phải sống cảnh đời còn lại không người thân thích, các cô gái đã không kìm được nước mắt.

Hoa khôi và các người đẹp cùng chia sẻ, hát tặng các cụ già tại buổi thăm.
Hoa khôi và các người đẹp cùng chia sẻ, hát tặng các cụ già tại buổi thăm.
Hoa khôi và các người đẹp cùng chia sẻ, hát tặng các cụ già tại buổi thăm.

Trong bầu không khí ấm cúng, Tân Hoa khôi Nguyễn Thị Lệ Nam Em cùng các người đẹp khác đã mang đến những món quà tinh thần vô cùng to lớn, đó chính là sự quan tâm, săn sóc và yêu thương. Nam Em cho biết, với vai trò và trọng trách mới, cô sẽ cống hiến hết mình với các chương trình cộng đồng, góp công sức giúp đỡ những người có số phận kém may mắn.

Nam Em ân cần thăm hỏi các cụ ông.
Nam Em ân cần thăm hỏi các cụ ông.
Nam Em ân cần thăm hỏi các cụ ông.

Trong chuyến ghé thăm này, thay mặt Ban tổ chức, các cô gái đã trao phần quà gồm tiền mặt, 15 thùng sữa tươi cùng 500kg gạo. Ngoài món quà vật chất, những người đẹp cũng đã hát tặng các cụ ông, cụ bà những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, dù đơn giản nhưng ấm lòng yêu thương như một phần chia sẻ về mặt tình cảm của con cháu đối với các cụ. 

Các cô gái cùng chụp ảnh lưu niệm với những cụ bà.
Các cô gái cùng chụp ảnh lưu niệm với những cụ bà.

                                                                                                Huỳnh Hải