Hoa hậu Ukraine mất vương miện vì sinh con khi 18 tuổi giờ ra sao?

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Người đẹp Veronika Didusenko mất vương miện Hoa hậu Ukraine 2018 vì bị lộ thông tin cô đã sinh con vào năm 18 tuổi.

Veronika Didusenko là một trong những Hoa hậu Ukraine nổi tiếng nhất thế giới. Chỉ 4 ngày sau khi đăng quang vào năm 2018, người đẹp bị tước vương miện với cáo buộc đã ly hôn và có một cậu con trai 5 tuổi.

Veronika Didusenko sinh ra và lớn lên ở Kiev, Ukraine, trong một gia đình làm kinh doanh. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã tập nhảy cầu và tích cực tham gia các câu lạc bộ thể thao. Cô là một học sinh giỏi tại trường công lập ở quận Darnytskyi của Kiev. Năm 2012, Didusenko theo học ngành cơ học và toán học tại trường đại học danh tiếng Taras Shevchenko, Ukraine và nhận bằng cử nhân vào năm 2016.  

Veronika Didusenko bị tước vương miện Hoa hậu Ukraine (Video: Kyiv Post).

Sở hữu chiều cao 1,75 m và nhan sắc xinh đẹp nổi bật, Veronika Didusenko bắt đầu sự nghiệp người mẫu của mình ở tuổi 18. Cô bén duyên với nghề người mẫu một cách tình cờ khi hàng xóm của cô là người săn tìm người mẫu cho một công ty người mẫu nổi tiếng ở Ukraine. Trong 5 năm đầu của sự nghiệp người mẫu, Didusenko đã từng tới làm việc tại Paris, Milan và London. Cô là gương mặt quảng cáo của Maison Margiela, Escada, Pat McGrath, John Galliano và Zarina.

Hoa hậu Ukraine mất vương miện vì sinh con khi 18 tuổi giờ ra sao? - 1

Hoa hậu bị tước vương miện Veronika Didusenko (Ảnh: FB nhân vật).

Vào tháng 9 năm 2018, ở tuổi 23, Veronika Didusenko đã trở thành người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Ukraine và nhận giải thưởng 12.000 USD. Thời điểm đó, ban giám khảo đều đánh giá cao về ngoại hình và tính cách của cô. Ngoài ra người đẹp còn gây ấn tượng đặc biệt với dự án từ thiện mang tên Young Einsteins Ukraine do cô khởi xướng.

Nhan sắc quyến rũ của Hoa hậu Ukraine (Video: UATV English).

Đáng tiếc, chỉ vài ngày sau khi nhận danh hiệu Hoa hậu, Veronika Didusenko đã bị ban tổ chức tước vương miện với lý do cô đã ly hôn và là mẹ của một cậu con trai gần 5 tuổi. Didusenko không phải là bà mẹ đầu tiên giành được danh hiệu Hoa hậu Ukraine nhưng cô lại là người đầu tiên bị tước vương miện.

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Ukraine cho biết, lý do Veronika Didusenko bị loại vì tổ chức Hoa hậu Ukraine là thành viên của cuộc thi Hoa hậu Thế giới và theo quy định của ban tổ chức Hoa hậu Thế giới thì các thí sinh và người đoạt danh hiệu không được kết hôn hoặc đã sinh con.

Sau khi bị loại, Didusenko đã tổ chức một cuộc họp báo và tuyên bố rằng các quy định của cuộc thi Hoa hậu Thế giới là phân biệt đối xử. Tin tức về việc Didusenko bị tước vương miện đã được các phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin rộng rãi. Câu chuyện về Veronika Didusenko đã được đăng trên những kênh truyền hình, tờ báo nổi tiếng như Fox News, New York Post, BBC và Reuters. Nhờ đó, Didusenko dù mất vương miện nhưng cô vẫn nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp thế giới.

Hoa hậu Ukraine mất vương miện vì sinh con khi 18 tuổi giờ ra sao? - 2

Veronika Didusenko sinh con trai ở tuổi 18. Hiện tại ở tuổi 26, Veronika vẫn rất xinh đẹp gợi cảm (Ảnh: FB nhân vật).

Veronika Didusenko thậm chí còn kiện tổ chức Hoa hậu Thế giới và nói rằng các yêu cầu về việc thí sinh dự thi Hoa hậu buộc phải là người chưa kết hôn và chưa sinh con là một hình thức phân biệt đối xử. Hoa hậu nói thêm rằng, cô chỉ muốn thay đổi các quy tắc, không muốn đòi lại vương miện Hoa hậu Ukraine.

Tổ chức Hoa hậu Thế giới sau đó cho biết, Veronika Didusenko mất vương miện Hoa hậu Ukraine vì cô đưa ra thông tin sai lệch trong đơn đăng ký của mình. Veronika Didusenko sau đó cũng thừa nhận trên trang Instagram cá nhân rằng cô không nói sự thật rằng cô đã làm mẹ khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Ukraine nhưng phủ nhận việc cô cố tình nói dối. Người đẹp giải thích, khi nộp đơn dự thi Hoa hậu, cô là người độc thân và trên mẫu đơn đăng ký trực tuyến không có phần nào để cô điền thông tin là cô đã ly hôn và có một đứa con trai.

Veronika Didusenko chia sẻ, cô quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Ukraine chỉ để quảng bá cho một tổ chức từ thiện mà cô đã làm việc trong thời gian dài nhằm giúp đỡ trẻ em mồ côi. Veronika nói, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chiến thắng và rất sốc khi được trao danh hiệu cao nhất.

Yuri Ageiev, người đứng đầu ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Ukraine cho biết, Didusenko đã đồng ý với các quy định của cuộc thi khi tham gia cuộc thi này. Người này nói thêm, lịch trình bận rộn của Hoa hậu Ukraine không phù hợp với phụ nữ có con vì nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc nuôi dưỡng một đứa trẻ nhỏ vì đứa bé có thể thiếu thốn tình cảm của mẹ.

Hoa hậu Ukraine mất vương miện vì sinh con khi 18 tuổi giờ ra sao? - 3

Veronika Didusenko quyến rũ trong những bức ảnh mới (Ảnh: FB nhân vật).

Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới khẳng định thêm rằng, các quy định của cuộc thi được đặt ra với mục đích tìm ra người chiến thắng là người tự do và nhằm mục đích đảm bảo là trong một khoảng thời gian nhất định, người này có thể đi khắp thế giới để hỗ trợ người đau ốm và những người có hoàn cảnh khó khăn, đến những vùng bị thiên tai tàn phá.

Veronika Didusenko cho rằng, những lập luận đó không thuyết phục. Người đẹp nói: "Hãy tưởng tượng bạn là Serena Williams. Bạn chuẩn bị tham gia giải Wimbledon thì đột nhiên bạn nhận ra rằng nhà tổ chức cấm các bà mẹ tham gia giải đấu. Nghe có vẻ quá sốc".

Sau khi trở nên nổi tiếng dù bị tước vương miện, Veronika Didusenko, hiện ở tuổi 26 là một người mẫu, nhà hoạt động xã hội đắt show tại quê nhà. Người đẹp 9X thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh về cuộc sống bận rộn và năng động của mình.

Ngoài những lúc bận rộn với công việc, Veronika dành phần lớn thời gian để chăm sóc cậu con trai năm nay 8 tuổi. Veronika thường xuyên đưa con đi du lịch khắp thế giới mỗi khi rảnh rỗi.

Hoa hậu Ukraine mất vương miện vì sinh con khi 18 tuổi giờ ra sao? - 4

Veronika Didusenko đưa con trai đi du lịch hôm 10/2 (Ảnh: FB nhân vật).

Mới đây, Veronika Didusenko đã thực hiện một chiến dịch mang tên Quyền làm mẹ với mong muốn chống lại những quy tắc mà cô cho là lỗi thời dựa trên tình trạng hôn nhân và làm mẹ của phụ nữ. Người đẹp cho biết, chiến dịch Quyền làm mẹ mà cô khởi xướng nhằm mục đích thay đổi những quy định không công bằng trong các cuộc thi sắc đẹp ngày nay.  

Veronika chia sẻ: "Phân biệt đối xử với các bà mẹ luôn là một vấn đề lớn. Vấn đề này còn nghiêm trọng hơn trong lĩnh vực giải trí, truyền hình, truyền thông.... Các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Thế giới cung cấp rất nhiều nhân tố tài năng trong tương lai cho ngành giải trí, truyền hình và truyền thông nói chung. Đây là lý do tại sao chiến dịch Quyền làm mẹ của tôi nhằm mục đích thay đổi hiện trạng trong lĩnh vực này. Các cuộc thi sắc đẹp nên tôn vinh tất cả phụ nữ, bất kể dáng vóc, tình trạng hôn nhân và sinh con của người tham dự".

Là một người mẹ, một nhà hoạt động xã hội, người mẫu kiêm doanh nhân, Veronika Didusenko cho biết, cô luôn cố gắng giữ cân bằng trong cuộc sống dù ở bất cứ vai trò nào.

"Tôi thấy không có sự khác biệt cho dù bạn là nam hay nữ. Bạn phải cân bằng giữa sự nghiệp và việc nuôi dạy con cái của mình. Bạn nên nỗ lực làm công việc của mình một cách tốt nhất và có trách nhiệm với con cái của bạn. Chúng ta đôi khi sẽ thất bại nhưng sau đó, chúng ta học hỏi và cố gắng không lặp lại thất bại tương tự để hoàn thiện bản thân mình. Cá nhân tôi cho rằng, phụ nữ chính là bậc thầy trong việc cân bằng nhiều vai trò trong cuộc sống", cô nói.

Theo www.nytimes.com