Hoa hậu Thùy Lâm: “Tôi rất hạnh phúc”

(Dân trí) - Gặp Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam Thùy Lâm tại sân bay Cam Ranh sáng sớm 15/7 khi cô chuẩn bị bay về TPHCM sau chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2008, người đẹp cười tươi rói, cô cho biết rất hạnh phúc khi lọt Top 15 người đẹp nhất cuộc thi năm nay.

Chưa đến 7 giờ sáng, sân bay Cam Ranh đã “chật kín” Hoa hậu các nước. Ngay sau khi kết thúc cuộc thi HHHV 2008, sáng 15/7  các người đẹp đã đáp máy bay từ Nha Trang vào TPHCM rồi từ đó bay về nước mình.

 

Khác hẳn với lúc đến Việt Nam - huyên náo và hoành tráng, sáng nay (15/7), các người đẹp ra về khá im ắng. Chỉ có một số ít người đẹp đến từ Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Brazil…vẫn trang điểm khá kỹ hoặc đi giày cao gót điệu đà còn phần lớn các người đẹp khác như: Pháp, Kazakhstan, Serbia, Guam, Montenegro, New Zealand, El Salvador… thì đã trút bỏ hoàn toàn lớp son phấn, mặc quần bò, áo phông, quần short hoặc váy ngắn giản dị, chân đi dép xỏ ngón, giày moka, đeo kính râm khổ lớn.

 

Các người đẹp ngày hôm nay mặc quá giản dị, không trang điểm, không có “đoàn tùy tùng” hộ tống và không đeo dải băng tên quốc gia của mình và vì thế, các cô hầu như không “bị” nhận ra bởi các hành khách đi cùng chuyến bay. Khi phóng viên Dân trí chào hỏi một vài hoa hậu thì thậm chí một vài hành khách còn nói: “Nhầm rồi, đây không phải hoa hậu, hoa hậu chưa về đâu!”.

Hoa hậu Thùy Lâm: “Tôi rất hạnh phúc” - 1
 Thùy Lâm vẫy tay chào khán giả khi tên cô được MC xướng lên - cô trở thành một trong 15 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008. (Ảnh: Hữu Nghị)

Dù không nhận ra các người đẹp ngoại quốc nhưng với Hoa hậu Thùy Lâm của Việt Nam thì chẳng ai có thể không nhận ra dù cô đã đeo kính mát khá to. Thùy Lâm mặc khá đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn rất “nổi” bởi làn da trắng muốt và chiếc áo vàng rực rỡ. Rất nhiều hành khách đã tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng Hoa hậu Thùy Lâm và cô rất vui vẻ nhận lời.

 

Trả lời phỏng vấn Dân trí, Thùy Lâm cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi có tên trong Top 15 người đẹp nhất thế giới, tôi đã cố gắng hết sức mình trong thời gian qua và tôi rất biết ơn tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi”.

 

Người đẹp Việt Nam khẳng định: “Càng nhận được nhiều danh hiệu, giải thưởng thì lại càng phải cố gắng sống và làm việc tốt hơn để xứng đáng với những danh hiệu, giải thưởng đó và không làm mọi người thất vọng”.

 

Khi được hỏi “Kế hoạch tương lai của bạn là gì?”, Thùy Lâm cho biết: “Tôi vẫn sẽ đi học và đi hát bình thường, chắc chắn thế. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng, với những gì mà mình đã làm được trong thời gian qua thì rất có thể cuộc sống sắp tới của tôi sẽ có nhiều thay đổi. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận những thử thách và không ngừng hoàn thiện mình”.

 

Thực hiện: Vĩnh Ngọc

Dòng sự kiện: Hoa hậu Hoàn Vũ 2008