Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 bị kiện đòi bồi thường gần 776 tỷ đồng

Mi Vân

(Dân trí) - Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 - Engfa Waraha bị công ty quản lý cũ kiện đòi bồi thường 1,2 tỷ baht (khoảng 776 tỷ đồng). Engfa Waraha là đại diện của Thái Lan tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022.

Mới đây, truyền thông Thái Lan đưa tin người đẹp Engfa Waraha bị công ty quản lý cũ kiện vì vi phạm hợp đồng giữa hai bên. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022, Engfa Waraha được biết đến là một nữ ca sĩ tại Thái Lan và trực thuộc công ty quản lý có tên Sangrawee Entertainment. 

Ông Nawat Isaraklaisil - Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới cho biết đã nhận được trát đòi hầu tòa từ hãng thu âm cũ của Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 - Engfa Waraha. Phía ông Nawat đang trong quá trình chuẩn bị các bằng chứng pháp lý và tham khảo ý kiến từ luật sư. 

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 bị kiện đòi bồi thường gần 776 tỷ đồng - 1

Engfa Waraha là Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 (Ảnh: MGT).

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 bị kiện đòi bồi thường gần 776 tỷ đồng - 2

Engfa Waraha và chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới (Ảnh: MGT).

Theo giải thích của công ty quản lý cũ, người đẹp đã tự ý đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 trong khi hợp đồng hai bên vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, công ty Sangrawee Entertainment đã đâm đơn kiện yêu cầu Engfa Waraha bồi thường số tiền lên tới 1,2 tỷ baht (khoảng 776 tỷ đồng). Thông tin này đang thu hút sự chú ý của dư luận Thái Lan. 

Đại diện công ty Sangrawee Entertainment cho biết, Engfa Waraha gia nhập công ty từ năm 17 tuổi. Công ty này đã ký một hợp đồng kéo dài 12 năm với mẹ của người đẹp. Trong thời gian đó, Sangrawee Entertainment đã hỗ trợ Engfa Waraha mọi chi phí sinh hoạt, đào tạo để cô có thể thực hiện các sản phẩm âm nhạc và đi hát.

Công ty quản lý Sangrawee Entertainment còn khẳng định họ đã đầu tư cho Engfa Waraha thực hiện các phẫu thuật thẩm mỹ như nâng mũi, chỉnh răng, tiêm mỡ, làm thon gọn khuôn mặt, giảm gò má… để có được ngoại hình xinh đẹp như hiện nay.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 bị kiện đòi bồi thường gần 776 tỷ đồng - 3

Engfa Waraha đang chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: Instagram).

Tuy nhiên, trong bản hợp đồng của Engfa với hãng thu âm này chỉ có các khoản cấm ca sĩ tham gia các chương trình biểu diễn như làm MC, đóng phim truyền hình, đóng phim điện ảnh, ca hát, làm mẫu ảnh, người mẫu trình diễn hoặc ký hợp đồng quảng cáo với người khác. Hợp đồng không quy định việc cấm người đẹp Engfa tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Vì vậy, việc Engfa Waraha tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 được xem là không vi phạm hợp đồng. 

Trước những cáo buộc từ công ty quản lý cũ, người đẹp Engfa Waraha cho biết, những thông tin mà công ty quản lý cũ đưa ra chưa hoàn toàn đúng sự thật. Hiện, người đẹp đã ủy quyền cho luật sư giải quyết vụ việc còn cô toàn tâm toàn ý tập trung cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới tại Indonesia.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 bị kiện đòi bồi thường gần 776 tỷ đồng - 4

Engfa Waraha được đánh giá là ứng viên sáng giá tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: Instagram).

Engfa Waraha, sinh năm 1995, giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 và trở thành đại diện của Thái Lan tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 sắp tới. Trước khi đăng quang ngôi vị hoa hậu, Engfa Waraha được biết đến là ca sĩ nổi tiếng tại Thái Lan với hơn 1 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Năm 2018, người đẹp từng góp mặt tại cuộc thi The Voice của Thái Lan.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 - Engfa Waraha cũng dũng cảm công khai việc "dao kéo" với công chúng. Cô chia sẻ, việc thẩm mỹ giúp cô có nhiều may mắn hơn. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1995 quyết định sang Hàn Quốc sửa sang ngoại hình khi bắt đầu sự nghiệp ca hát. Từ cô gái có diện mạo ưa nhìn, cô trở thành giọng ca có nhan sắc nổi bật nhất nhì làng giải trí Thái Lan và giành được vương miện hoa hậu tại đấu trường nhan sắc lớn.

Nhan sắc nổi bật và kinh nghiệm trình diễn giúp Engfa nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của khán giả trong nước sau khi đăng quang. Fan của cuộc thi nhan sắc tại Thái Lan hy vọng, người đẹp 27 tuổi sẽ mang về chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình Thế giới đầu tiên cho Thái Lan.

Người đang nắm giữ vương miện Hoa hậu Hòa bình Thế giới là hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên của Việt Nam. Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 hiện có 40 thí sinh đăng ký tham dự. 

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 bị kiện đòi bồi thường gần 776 tỷ đồng - 5

Engfa Waraha là ca sĩ nổi tiếng tại Thái Lan trước khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 (Ảnh: Instagram).

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 bị kiện đòi bồi thường gần 776 tỷ đồng - 6
Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 bị kiện đòi bồi thường gần 776 tỷ đồng - 7

Engfa Waraha không che giấu việc cô từng phẫu thuật thẩm mỹ nhằm sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo như hiện tại (Ảnh: Instagram).

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 bị kiện đòi bồi thường gần 776 tỷ đồng - 8
Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 bị kiện đòi bồi thường gần 776 tỷ đồng - 9

Engfa Waraha bị công ty quản lý cũ kiện vì vi phạm hợp đồng và đòi bồi thường 1,2 tỷ baht (khoảng 776 tỷ đồng) (Ảnh: Instagram).

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 bị kiện đòi bồi thường gần 776 tỷ đồng - 10
Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 bị kiện đòi bồi thường gần 776 tỷ đồng - 11

Engfa Waraha đã nhờ luật sư thay mặt giải quyết những tranh chấp pháp lý để tập trung chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: Instagram).

Theo Brand Inside