Hoa hậu cao 1,85m Lê Nguyễn Bảo Ngọc làm gì trong nửa năm đương nhiệm?

Mộc Khải

(Dân trí) - Gần 6 tháng kể từ khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được đánh giá có nhiều thay đổi.

Hoa hậu Bảo Ngọc được công chúng biết đến khi giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Không lâu sau đó, cô đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Liên lục địa 2022 và xuất sắc giành vương miện. Đây là lần đầu tiên người đẹp đến từ Việt Nam đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi này.

Ở cương vị mới, Bảo Ngọc gây chú ý khi liên tục tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện. Vừa về nước sau cuộc thi, Hoa hậu lập tức trở về quê nhà thăm những em nhỏ tại Trung tâm Công tác Xã hội TP Cần Thơ - nơi cô từng chọn giúp đỡ trong dự án nhân ái của mình.

Hoa hậu cao 1,85m Lê Nguyễn Bảo Ngọc làm gì trong nửa năm đương nhiệm? - 1

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tiếp sau đó, với dự án "Tết Hạnh Phúc - về miền biên giới cùng Hoa hậu Bảo Ngọc", Bảo Ngọc về thăm "ngôi làng cùi" tại vùng biên giới thuộc tỉnh Gia Lai đồng thời tặng nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại biên giới tỉnh Tây Ninh. 

Vừa qua, Hoa hậu Liên lục địa 2022 tiếp tục tham gia nhiều hoạt động truyền cảm hứng ở Lai Châu. Tại đây, cô tham gia trồng cây cùng cán bộ thanh niên nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, trình diễn áo dài, tham gia đường chạy marathon để khuyến khích tinh thần thể thao đến mọi người...

Hoa hậu cao 1,85m Lê Nguyễn Bảo Ngọc làm gì trong nửa năm đương nhiệm? - 2

Hoa hậu Bảo Ngọc thực hiện dự án nhân ái "Tết Hạnh Phúc - về miền biên giới cùng Hoa hậu Bảo Ngọc" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoa hậu cao 1,85m Lê Nguyễn Bảo Ngọc làm gì trong nửa năm đương nhiệm? - 3

Người đẹp hăng hái tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh những hoạt động thiện nguyện, cô còn tham gia các buổi chia sẻ, truyền cảm hứng cho sinh viên trong nước và quốc tế. Gần đây, hình ảnh hoa hậu cao 1,85m tự tin diễn thuyết về vấn đề "bình đẳng giới" trước hàng trăm sinh viên tại trường St. Xavier College (Ấn Độ) thu hút sự chú ý. 

Qua chuyến đi này, Bảo Ngọc khẳng định bản thân rất quan tâm và luôn hành động để truyền cảm hứng đến giới trẻ, nhằm giải quyết những vấn đề về bình đẳng giới. 

Hoa hậu cao 1,85m Lê Nguyễn Bảo Ngọc làm gì trong nửa năm đương nhiệm? - 4

Hoa hậu Bảo Ngọc trong buổi diễn thuyết tại Ấn Độ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoa hậu cao 1,85m Lê Nguyễn Bảo Ngọc làm gì trong nửa năm đương nhiệm? - 5

Nhan sắc của cô được đánh giá ngày càng thăng hạng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh lịch trình hoạt động không ngừng nghỉ, Bảo Ngọc còn được khen ngợi có sự thăng hạng về nhan sắc. Cô được đánh giá có phong cách thời trang đa dạng, luôn chỉn chu trong mỗi lần xuất hiện. Song song đó cũng xuất hiện một số ý kiến xoay quanh việc ăn mặc, trang điểm của cô khi tham gia các hoạt động thiện nguyện. Về việc này, Bảo Ngọc cũng thẳng thắn lên tiếng giải thích và cho biết sẽ rút kinh nghiệm.

Nhìn lại hành trình vừa qua, Hoa hậu chia sẻ: "Sau khi đi đến nhiều nơi ở Việt Nam và trên thế giới, Bảo Ngọc nhận ra còn rất nhiều vấn đề xã hội mình cần quan tâm và giải quyết. Bảo Ngọc muốn hoạt động nhiều hơn, truyền đi nhiều thông điệp hơn để góp phần lan tỏa và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong xã hội".

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, quê ở Cần Thơ, là sinh viên trường Đại học Quốc tế (thuộc Đại học Quốc gia TPHCM), từng đạt chứng chỉ IELTS 8.0. Cô có số đo hình thể 87-63-98cm, cao 1,85m.

Tháng 8 vừa qua, cô đoạt ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Hai tháng sau, người đẹp đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2022 và giành được vương miện.