Hành trình chinh phục ngoại ngữ đáng nể của Lý Băng Băng

Mi Vân

(Dân trí) - Lý Băng Băng góp mặt trong nhiều các tác phẩm Hollywood. Cô cũng là nữ nghệ sĩ có vốn tiếng Anh phong phú nhưng để đến được thành công như ngày này, cô phải học tập và khổ luyện.

Lý Băng Băng là gương mặt nghệ sĩ Trung Quốc góp mặt trong các tác phẩm của Hollywood như The Meg, Transformers: Age of Extinction, Resident Evil: Retribution... Cô cũng rất tự tin khi thể hiện mình trong các buổi phỏng vấn, giao lưu, trò chuyện với các phóng viên. 

Hành trình chinh phục ngoại ngữ đáng nể của Lý Băng Băng - 1

Lý Băng Băng là một trong những nghệ sĩ Trung Quốc có vốn tiếng Anh đáng nể nhất hiện nay. 

Năm 2014, Lý Băng Băng từng có bài phát biểu bằng tiếng Anh vô cùng xuất sắc về những vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ở Liên Hợp quốc. Vốn tiếng Anh tốt, khả năng diễn giải tự tin và lôi cuốn của Lý Băng 

Lý Băng Băng từng tâm sự, giống như nhiều nghệ sĩ châu Á, cô cũng từng gặp trở ngại với tiếng Anh. Tuy nhiên, hiện tại, cô có thể tự tin giao tiếp, không gặp bất kỳ khó khăn nào khi hợp tác với các bạn diễn và đạo diễn Hollywood. 

Lý Băng Băng tâm sự, cô bắt đầu học tiếng Anh một cách nghiêm túc khi chạm ngưỡng tuổi 40 và được mời hợp tác với các đồng nghiệp nước ngoài hay tham dự các sự kiện quốc tế. Nữ diễn viên sinh năm 1973 không muốn ngoại ngữ trở thành trở ngại khiến cô khó hòa nhập hay tiếp xúc với các tác phẩm Hollywood. 

Hành trình chinh phục ngoại ngữ đáng nể của Lý Băng Băng - 2

Lý Băng Băng bắt đầu học ngoại ngữ khi gần 40 tuổi và tiến bộ đáng kinh ngạc. 

Lý Băng Băng tự tin trả lời phỏng vấn

Từ một người có vốn tiếng Anh khiêm tốn và đạt chưa tới 40/100 điểm trong các kỳ thi ngoại ngữ, Lý Băng Băng tự lên kế hoạch học ngoại ngữ nghiêm túc. Cô thừa nhận, so với diễn xuất, học tiếng Anh, với cô, khó hơn rất nhiều. 

Lý Băng Băng chia sẻ về cách học tiếng Anh của mình trong một bài phỏng vấn: "20 phút ngồi chờ ở sân bay, 15 phút nghỉ giữa các cảnh phim, nửa tiếng trên đường tới phim trường, 10 phút trước khi đi ngủ… tất cả đều được dùng để học ngoại ngữ". 

Ngoài ra, nữ diễn viên còn trang bị cho mình hai cuốn sách "gối đầu giường" và xem như cẩm nang học ngoại ngữ. Cô ghi chép chi tiết những từ mình không biết khi xem tivi hay đọc sách vào đó. 

Mỗi ngày cô đều dành thời gian kiểm lại vốn từ mới trong ngày. Cô còn đặt câu với những từ này để dễ nhớ và hiểu cách sử dụng chúng. Với việc học từ mới theo cách riêng, Lý Băng Băng dần dần cải thiện vốn từ và tự tin hơn khi giao tiếp với những người đồng nghiệp ngoại quốc. 

Hành trình chinh phục ngoại ngữ đáng nể của Lý Băng Băng - 3

Lý Băng Băng từng góp mặt trong các tác phẩm của Hollywood như The Meg, Transformers: Age of Extinction, Resident Evil: Retribution... 

Một điều đáng lưu ý nữa với Lý Băng Băng chính là cô hạn chế sử dụng phiên dịch để tăng cơ hội giao tiếp cho bản thân. Cô cũng không ngại khi bị nhận xét nói sai hay sử dụng sai. Dần dần, những kinh nghiệm từ việc dùng sai giúp cô hoàn thiện bản thân tốt hơn. 

Lý Băng Băng nhiều lần tiết lộ trong các cuộc phỏng vấn rằng, cô là người rất kiên trì và điều này giúp cô gặt hái nhiều "trái ngọt" trong cuộc sống. Lý Băng Băng từng chia sẻ, phương châm sống của cô từ năm 16 tuổi chính là "Bạn có thể bị giới hạn về năng lực nhưng sự kiên nhẫn của chúng ta là vô định. Cứ đi và chăm chỉ, nhất định rồi sẽ tới".

Năm 2013, Lý Băng Băng được mời tham gia bộ phim Transformers 4 nhưng đạo diễn Michael Bay không cho phép có người phiên dịch nên cô đành phải dựa vào chính mình. Cô tâm sự: "Loại căng thẳng và tập trung cao độ này giúp tôi tiến bộ khá nhanh". 

Hành trình chinh phục ngoại ngữ đáng nể của Lý Băng Băng - 4

Lý Băng Băng trẻ đẹp đáng kinh ngạc ở tuổi 48. 

Lý Băng Băng sinh năm 1973, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc. Tên tuổi của cô gắn liền với những tác phẩm gây tiếng vang như: Bao Công, Tuyết hoa bí phiến, Vệ binh ngôi mộ cổ, Vùng đất quỷ dữ, Phong thanh... Cô còn là bà chủ quyền lực của các công ty điện ảnh, giải trí, đỡ đầu cho nhiều ngôi sao trẻ. 

Ở tuổi 48, Lý Băng Băng chưa lập gia đình và dành thời gian cho sự nghiệp và các thú vui của bản thân. Rảnh rỗi và không vướng bận gia đình như các đồng nghiệp cùng lứa, Lý Băng Băng có thời gian chăm chút dáng vóc và nhan sắc.

Do vậy, dù cận kề tuổi 50, cô được mệnh danh là "người đẹp không tuổi" của showbiz Hoa ngữ.

Hành trình chinh phục ngoại ngữ đáng nể của Lý Băng Băng - 5

Nữ diễn viên họ Lý là một trong những ngôi sao "không tuổi" của làng giải trí Trung Quốc nhờ tập luyện và ăn uống khoa học. 

Hành trình chinh phục ngoại ngữ đáng nể của Lý Băng Băng - 6

Nhan sắc vạn người mê của Lý Băng Băng. 

Mới đây, loạt hình ảnh Lý Băng Băng đi du lịch tại khu vui chơi Disneyland cùng gia đình được nữ diễn viên chia sẻ khiến fan trầm trồ. Trong ảnh, Lý Băng Băng ăn mặc trẻ trung và cá tính. 

Lý Băng Băng từng cho biết áp dụng chế độ ăn uống, tập luyện nghiêm ngặt để giữ sức khỏe, duy trì nhan sắc. Lối sống lành mạnh của nữ diễn viên đã tác động đến nhiều người xung quanh.

Một nguồn tin tiết lộ, Lý Băng Băng cũng rất cẩn trọng đối với mỗi sản phẩm mình góp mặt. Cô không muốn vì kiếm tiền mà đánh mất hình ảnh và danh tiếng của bản thân. 

Hành trình chinh phục ngoại ngữ đáng nể của Lý Băng Băng - 7

Lý Băng Băng, Phùng Thiệu Phong cùng ê-kíp thực hiện dự án "Anh hùng bình thường" ra mắt khán giả, tháng 9/2021.

Tác phẩm gần nhất mà cô tham gia là Anh hùng bình thường, một bộ phim được chuyển thể từ sự kiện có thật, kể về một cậu bé 7 tuổi tại Tân Cương vô tình bị thương và đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ cả cánh tay được một nhóm người cứu sống. 

Trong phim, Lý Băng Băng hợp tác với Phùng Thiệu Phong. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến những bất ngờ.

Ngoài ra, đạo diễn của Anh hùng bình thường cũng là cha đẻ của Heroes of Fire (Anh hùng cứu hỏa), một tác phẩm kể về những người anh hùng phi thường trong cuộc sống đời thường, khơi dậy nhiều cảm xúc tốt đẹp, giành nhiều danh tiếng cùng doanh thu phòng vé ấn tượng. 

Lý Băng Băng hé lộ phương châm sống và bí quyết thành công