Hà Nhuận Đông nhập viện vì kiệt sức

(Dân trí) - Hôm 9/4, Hà Nhuận Đông đã đến thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc) để tuyên truyền cho album mới “Rất muốn nói yêu em”. Ngay sau buổi giao lưu với khán giả, Hà Nhuận Đông đã phải nhập viện do bị kiệt sức.

Album mới phát hành Rất muốn nói với em của Hà Nhuận Đông đánh dấu sự trở lại của anh sau 7 năm vắng bóng trên sân khấu âm nhạc. Chỉ sau ba ngày tung ra, hơn 6000 bản của đợt đầu đã được các fan mua sạch!

 

Ngay trên đường đến Đài truyền hình Trịnh Châu giao lưu với khán giả, Hà Nhuận Đông cảm thấy trong người khó thở và nóng sốt. Sau nửa giờ đồng hồ nghỉ ngơi, Hà Nhuận Đông đã cố gắng tham gia buổi giao lưu. Ngay sau khi chương trình kết thúc, anh đã được nhân viên đưa tới bệnh viện, vì trên mặt xuất hiện triệu chứng sưng phù và toàn thân nổi đốm đỏ.

 

Theo chẩn đoán của bác sĩ, bệnh tình của Hà Nhuận Đông là do làm việc quá sức, khiến sức đề kháng của cơ thể suy yếu, cộng thêm việc không thích ứng thời tiết địa phương nên đã khiến da bị mẫn cảm.

 

Đến trưa hôm qua (ngày 10/4), Hà Nhuận Đông đã được chuyển đến bệnh viện Thượng Hải tiếp tục điều trị. Quản lý của Hà Nhuận Đông cho biết, từ đầu năm 2007 đến nay, Hà Nhuận Đông gần như không có thời gian nghỉ ngơi, nên mới sinh bệnh.

 

Hà Nhuận Đông nhập viện vì kiệt sức - 1

Hà Nhuận Đông trông rất mệt mỏi khi nằm trong

bệnh viện tại thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc) hôm 9/4.

 

Hiện tại, các fan cũng như báo giới châu Á đang dành sự quan tâm đặc biệt cho mối quan hệ giữa Hà Nhuận Đông và nữ diễn viên Hàn Quốc Jang Na Ra. Tới thời điểm này, cả hai ngôi sao đều lên tiếng phủ nhận tin đồn tình cảm và khẳng định: “Chúng tôi chỉ là bạn bè thân thiết!”.

 

Hà Nhuận Đông sinh trưởng và lớn lên tại Mỹ. Lên đại học, Hà Nhuận Đông chuyển tới sống tại Cannada. Sau khi tốt nghiệp trường Mỹ thuật Ortario tại Cannada, Hà Nhuận Đông trở về Hong Kong tìm cơ hội phát triển chuyên ngành. Sau đó, một nhà quản lý công ty đĩa hát đã phát hiện ra năng khiếu âm nhạc nơi anh và mời anh về đầu quân cho công ty của ông. Hà Nhuận Đông chính thức trở thành ca sĩ nhưng không mấy thành công.

 

Không chỉ vậy, anh quyết định thử sức trong điện ảnh, bộ phim đầu tay của anh có tên là Lương Chúc (năm 1994) không được đánh giá cao. Song chính ngoại hình cao và khuôn mặt sáng sủa đã giúp Hà Nhuận Đông gây được thiện cảm với khán giả.

 

Hà Nhuận Đông nhập viện vì kiệt sức - 2

 Bìa album mới của Hà Nhuận Đông

"Rất muốn nói yêu em"

 

Nhưng phải đợi tới bộ phim Truth About Jane and Sam (Lời Nói Thật Lòng) với ảnh hậu Singapore Phạm Văn Phương năm 1999, tài năng của Hà Nhuận Đông mới được ghi nhận. Anh nhận được đề cử điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp - Nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải Kim Mã Đài Loan.

 

Ngoài các bộ phim điện ảnh ăn khách tại Hong Kong như Born To Be King, When I Fall in Love, Love's Destiny 2000, Hà Nhuận Đông còn góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình của Đài Loan và Trung Quốc. Đặc biệt, phải kể tới vai La Tiểu Hổ của anh trong phim truyền hình Ngoạ Hổ Tàng Long; Phong Vân; Tình Trong Biển Tình (cùng Chae Rim và Tô Hữu Bằng), Ánh Mặt Trời (cùng Tôn Lợi)...

 

Mi Vân

Theo Sina