Gặp Loan “bà già” của Nhật ký Vàng Anh

(Dân trí) - Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Loan “bà già” của Nhật ký Vàng Anh phần 1 đã trở lại với truyền hình trong vai trò MC của chương trình Văn nghệ chủ nhật. Cùng với những dự định, ấp ủ cho tương lai, Loan muốn khẳng định mình ở vị trí nhà thiết kế thời trang.

So với các bạn diễn trong sê-ri phim “Nhật ký Vàng Anh”, Linh Phương là người ít lên báo chí hơn cả, vì sao vậy?

 

Có lẽ là do em ít có cơ hội để tiếp xúc với báo chí.

 

Sau khi tham gia bộ phim Nhật ký Vàng Anh phần 1, Linh Phương đã học hỏi, đúc kết được những kinh nghiệm gì?

 

Sau khi tham gia Nhật ký Vàng Anh (NKVA) phần 1, không chỉ riêng em mà tất cả dàn diễn viên tham gia đều có thêm kinh nghiệm về diễn xuất. Ban đầu, khi mới quay thì tất cả đều chưa có kinh nghiệm, có khi phải quay đi quay lại một cảnh nhiều lần. Về sau, khi bọn em có nhiều kinh nghiệm hơn như là: học thuộc thoại nhanh, cách diễn chủ động, hóm hỉnh, trong sáng… thì bọn em không mất nhiều thời gian để quay nữa. Có những đoạn chỉ phải quay đúng 1 lần.

 

Không chỉ vậy, bọn em còn có thêm kinh nghiệm làm phim.

 

Lúc biết mình không thể thu xếp được công việc để tham gia NKVA II, Linh Phương có thấy tiếc nuối?

 

Thực ra, khi em đã quyết định chuyện gì thì cảm giác tiếc nuối cũng không còn. Thế nhưng lúc nghe lại bài hát “Áo trắng đến trường” trong phim thì em rất nhớ những kỉ niệm đã qua, những giờ phút khóc cùng nhau, vui cười cùng nhau.

 

Gặp Loan “bà già” của Nhật ký Vàng Anh  - 1
 Linh Phương hiện là sinh viên ĐH Mỹ thuật Công Nghiệp

 

Vậy khi chia tay NKVA thì đến bây giờ, cảm xúc gì còn đọng lại trong Linh Phương?

 

Có nhiều chứ! Bọn em thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Nhà em cũng có rất nhiều đĩa NKVA phần I, vì cứ cuối tuần cả nhà lại thu lại rồi thi thoảng ngồi xem.

 

Em nhớ như in cái cảm giác được quay, tất cả đều rất hứng khởi, cứ được quay là sướng. Còn hôm đầu tiên khi phát sóng bộ phim thì lúc đó bọn em đang quay ở Suối Ngọc. Bọn em mới bảo là phải quay thật nhanh để về xem nhưng không kịp. Tất cả đỗ vào hàng sữa ở Ba Vì rồi xem, rất vui vì thấy mình trên ti vi.

 

Cảm xúc lớn nhất còn đọng lại trong em là những giờ phút được đi quay phim, được chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với các anh chị diễn viên. Em cũng rất quý những anh chị làm sản xuất. Sau khi bọn em chia tay đoàn phim thì Quân, chị Vân, anh Việt Anh cũng nhắn tin cho em bảo là “nhớ mọi người và những ngày tháng được đóng phim cùng nhau”. Em cũng nhớ mọi người lắm!

 

Linh Phương có nghĩ sau là khi đóng NKVA, Linh Phương đã là người nổi tiếng không?

 

Sau khi đóng phim, đi trên đường, em được mọi người nhận ra là diễn viên phim NKVA, điều đó làm em thấy rất vui (cười ).

 

Sau bộ phim này, vai diễn nào đang chờ đợi Linh Phương vậy?

 

Hiện tại, em chưa tham gia thêm một bộ phim nào, vì em đang tập trung học tại trường. Em thấy, làm phim cũng là một hoạt động rất hay và biết đâu trong tương lai em sẽ lại được tham gia vào một bộ phim nào đó.

 

Hiện đang là sinh viên của trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp, là MC của Văn nghệ chủ nhật, Linh Phương còn "kiêm nhiệm" thêm công việc gì? 

 

Ngoài công việc học tập tại trường và làm MC cho chương trình Văn nghệ chủ nhật, em còn tham gia vào nhóm thiết kế “2 style” cho chương trình “Đồ Rê Mí”. Tất cả những mẫu trang phục cho các bé khi vào vòng trong đến giờ đều là do nhóm bọn em thiết kế đấy!

 

Gặp Loan “bà già” của Nhật ký Vàng Anh  - 2
Linh Phương muốn làm truyền hình với tư cách là "thiết kế thời trang"

 

Linh Phương không lo sợ là làm thêm sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của bản thân sao?

 

Trước khi tham gia vào bất cứ một chương trình gì, em đều hỏi ý kiến của bố mẹ. Trong thời gian đóng phim, quả thật là quỹ thời gian của em hết sức eo hẹp. Đóng phim khá vất vả, có nhiều khi phải về nhà rất muộn nhưng em đều cố gắng sắp xếp thời gian sao cho hợp lý giữa lịch học và lịch quay, để hai công việc không ảnh hưởng đến nhau.

 

Sau khi làm phim xong thì em cũng có một khoảng thời gian nhỏ để “relax” (thư giãn), rồi sau đó em phải đi tập quân sự bù cho năm trước vì em đã bảo lưu đợt tập quân sự để đi đóng phim.

 

Linh Phương có dự định gì trong tương lai?

 

Em cũng có rất nhiều lời mời khác ở VTV6 hay VTC. Đó là những lời mời ngỏ ý xem em có thích không. Thực ra, em cũng thấy công việc đó hay nhưng mà em không muốn lao quá nhiều vào truyền hình. Nếu được, em muốn làm truyền hình với tư cách là thiết kế thời trang để tu luyện về ngành nghề của em hơn.

 

Hiện tại, em cũng muốn củng cố thêm kiến thức cơ bản của mình ở trường học. Em muốn đến năm thứ 4 hoặc năm thứ 5, sẽ làm một chương trình gì đó về thời trang để tích lũy thêm kinh nghiệm. Và, thú thực em cũng có ý định đi du học nữa.

 

Chúc Linh Phương thành công với con đường đã chọn lựa!

 

Bài: Nguyễn Lâm

Ảnh: A.Long