Đoan Trang sắp làm nhạc sỹ?

(Dân trí) - Ca sỹ “Socola” hy vọng trong thời gian ngắn nhất, những ca khúc đầu tiên do cô sáng tác sẽ được trình làng…

Trên chuyến xe xuôi về Hải Phòng biểu diễn, trong lòng cô ca sỹ “Socola” bỗng tràn ngập nỗi nhớ nhung một người… Với cảm xúc mãnh liệt chợt đến, Đoan Trang đã viết lời Việt cho ca khúc "Pero Me Acuerdo De Ti" (Christina Aguilera) và ước mơ sáng tác cũng lớn dần từ đây.

Ca khúc "Pero Me Acuerdo De Ti" được Đoan Trang viết lời Việt với tựa đề: Sao anh ra đi? với những cảm xúc chất chứa trong nỗi nhớ xa xăm muốn gửi tới một người… Và ca khúc này đã có tên trong album Bốn mùa tình yêu của “ thỏi Socola biết hát” phát hành sau đó.

Đoan Trang cho biết: “Bản thân mình là người hiểu mình hơn ai hết. Tôi biết mình đang muốn gì, đang cần gì, phải hát ra sao, thế mạnh giọng hát của tôi như thế nào? Hơn nữa, có những cảm xúc chỉ mình tôi biết, có những góc cạnh tâm hồn chỉ mình tôi hiểu… Bởi vậy, tôi luôn nghĩ rằng, tại sao mình không đặt hàng ca khúc chính mình? Chắc chắn, tôi hát lên cảm xúc của mình, hát những gì tôi muốn hát sẽ tốt hơn là hát lên cảm xúc của người khác. Tôi đã nghĩ nhiều đến việc sáng tác, nhưng để có được một ca khúc hay là chuyện không hề đơn giản!”.

Khi được hỏi: “Hình như các ca sỹ đang có phong trào đua nhau tự sáng tác để khẳng định “thương hiệu” cá nhân?”, ca sỹ “Socola” trả lời: “Tôi không gọi đó là phong trào hay xu hướng, mà gọi đó là những cảm hứng thì đúng hơn. Người nghệ sỹ luôn có trong mình những cảm xúc, và muốn hát lên điều đó. Với tôi, để sáng tác được ca khúc, người ca sỹ phải có trình độ nhất định, có sự hiểu biết sâu rộng về âm nhạc. Tôi đang đầu tư học tập thêm đồng thời tìm hiểu về những phong cáchn sáng tác hiện đại của âm nhạc thế giới để có thể có được cho mình những ca khúc riêng”.

Tuy nhiên, có một sự thật là, những ca khúc được các ca sỹ sáng tác trong một phút cảm hứng có chất lượng, là không nhiều. Đoan Trang khẳng định: “Tôi sẽ tìm một phong cách sáng tác phù hợp với mình nhất, đó sẽ là những ca khúc có góc cạnh, có sự đặc biệt, có sự phá cách, ít nhất là trong cách phối khí. Tôi muốn những “sản phẩm” của mình ra mắt phải đàng hoàng, tử tế”.

 Hào Hoa